Cao Thái Hà “tố” diễn viên Ngọc Ánh yêu hơn 20 người trong vòng 4 năm

(Dân trí) - Khi được hỏi số lượng người yêu của cô bạn thân Ngọc Ánh, diễn viên Cao Thái Hà không hề ngần ngại trả lời trong 4 năm, Ngọc Ánh yêu hơn 20 người khiến cả phiên tòa “choáng váng”.

Trong chương trình “Phiên tòa tình yêu”, nữ diễn viên Cao Thái Hà tỏ ra vô cùng bức xúc khi chứng kiến cô bạn thân lâu năm của mình là diễn viên Vũ Ngọc Ánh có tật “yêu mù quáng” kể cả gia đình có lên tiếng can ngăn cũng không được. Lý do khởi kiện của Thái Hà khiến cho cả “thẩm phán” Hồng Vân lẫn 2 “luật sư” Trấn Thành - Việt Hương có chút khó hiểu.

Để làm rõ, Thái Hà bắt đầu chia sẻ: “Tôi và Ngọc Ánh làm bạn với nhau được 4 năm, trong thời gian đó tôi luôn phải chứng kiến bạn mình trong trạng thái “yêu vật vờ, yêu khổ sở” rất nhiều lần. Thậm chí vì “mải mê yêu”, Ngọc Ánh đã nhiều lần tìm đến Thái Hà trong những bộ dạng “thê thảm” mỗi khi tình cảm trục trặc hoặc thất tình”.

Cảm thấy bạn thân có quan điểm yêu đương không được ổn, Thái Hà quyết định đưa câu chuyện này ra để xét xử, phân định đúng sai sao cho Ngọc Ánh hiểu rõ và chấm dứt tình trạng “yêu bất chấp”.

Nữ diễn viên Ca Thái Hà tỏ ra vô cùng bức xúc khi liên tục phải chứng kiến cô bạn thân lâu năm của mình là diễn viên Vũ Ngọc Ánh đau khổ khi cứ phải "yêu bất chấp".

Hai nữ diễn viên xinh đẹp của điện ảnh Việt “lôi nhau” ra tòa để xét xử chuyện yêu “mù quáng” của đối phương khiến nhiều khán giả tò mò.
Hai nữ diễn viên xinh đẹp của điện ảnh Việt “lôi nhau” ra tòa để xét xử chuyện yêu “mù quáng” của đối phương khiến nhiều khán giả tò mò.

Bào chữa cho Thái Hà, “luật sư” Việt Hương đề nghị cô công bố số lượng người yêu trong 4 năm qua của cô bạn thân là bao nhiêu. Câu trả lời thẳng thắn của Thái Hà khiến cả phiên tòa “giật mình” khi khẳng định "có hơn 20 người".

Ngay khi số người được tiết lộ, “luật sư” Trấn Thành đã lập tức quay sang “lên án” thân chủ Vũ Ngọc Ánh của mình rằng: “Em yêu gì dữ vậy, đàn ông em đựng bằng rổ, em mua sỉ luôn hả?”. Ngọc Ánh khá bối rối trước câu trả lời của bạn thân, sau đó người đẹp nhanh chóng phủ nhận.

Trước sự phủ nhận của Ngọc Ánh, Trấn Thành bức xúc cho rằng kết luận của Thái Hà là quá thiếu chính xác. Chứng kiến sự mất bình tĩnh của Trấn Thành, “thẩm phán” Hồng Vân nhanh chóng lên tiếng khuyên anh nên bình tĩnh và giữ đúng nguyên tắc của một luật sư.
Trước sự phủ nhận của Ngọc Ánh, Trấn Thành bức xúc cho rằng kết luận của Thái Hà là quá thiếu chính xác. Chứng kiến sự mất bình tĩnh của Trấn Thành, “thẩm phán” Hồng Vân nhanh chóng lên tiếng khuyên anh nên bình tĩnh và giữ đúng nguyên tắc của một luật sư.

Tuy nhiên, Trấn Thành lại một lần nữa không thể ngồi yên bởi ngay sau chia sẻ của Thái Hà rằng đối tượng Ngọc Ánh phải lòng thường là đồng nghiệp trong nghề, Việt Hương liền quay sang truy vấn Ngọc Ánh: “Em khẳng định đi, ngày xưa em có yêu Trấn Thành hay không?”.

Dù khẳng định quan hệ giữa mình và Ngọc Ánh xưa giờ vẫn rất trong sáng nhưng Trấn Thành được phen "sững sờ" khi Ngọc Ánh ngại ngùng quay sang hỏi nhỏ: “Anh có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?”.

Câu hỏi bâng quơ của Ngọc Ánh khiến Trấn Thành “đứng hình” và tự động “im lặng” khiến cả phiên tòa bật cười
Câu hỏi bâng quơ của Ngọc Ánh khiến Trấn Thành “đứng hình” và tự động “im lặng” khiến cả phiên tòa bật cười

Tiếp đến phiên thẩm vấn bị đơn, Ngọc Ánh lại một lần nữa khiến mọi người có mặt tại trường quay ngỡ ngàng khi thành thật chia sẻ rằng thực tế trong 4 năm, cô yêu rất nhiều người nhưng chỉ có duy nhất một người là yêu sâu đậm, còn tất cả những người còn lại chỉ là “say nắng”.

Và trong số những người cô từng “cảm nắng”, có cả Trấn Thành. Trấn Thành lại một lần nữa đứng hình, hoang mang thì Việt Hương nhanh chóng “thêm dầu vào lửa” với lời cảnh báo: “Gia đình đang ổn định”.

Thái Hà cho rằng Ngọc Ánh rất bảo thủ trong quan điểm yêu đương, kể cả bố mẹ của Ngọc Ánh cũng không thể khuyên ngăn và người duy nhất có thể giúp Ngọc Ánh chính là cô.
Thái Hà cho rằng Ngọc Ánh rất bảo thủ trong quan điểm yêu đương, kể cả bố mẹ của Ngọc Ánh cũng không thể khuyên ngăn và người duy nhất có thể giúp Ngọc Ánh chính là cô.

Ngoài ra, Thái Hà còn muốn đưa ra lời khuyên và khẳng định cô bạn thân Ngọc Ánh không nên yêu nam diễn viên vì mối quan hệ đó hoàn toàn không an toàn bởi Ngọc Ánh khi yêu không hề dùng lý trí. Cô luôn nhắc đi, nhắc lại Ngọc Ánh rằng: “Thôi bây giờ đừng có yêu nữa, yêu đủ rồi, giờ tập trung cho công việc đi chứ 3 năm nữa sẽ như thế nào, tôi không dám tưởng tượng”.

Qua lời trình bày của Thái Hà, “Thẩm phán” Hồng Vân cũng lên tiếng ủng hộ quan điểm yêu đương của cô là nên yêu có lý trí chứ không nên để tình yêu diễn ra không kiểm soát.

Băng Châu