Cảnh sát truy tố tài tử Park Shi Hoo với tội danh cưỡng hiếp

(Dân trí) - Cảnh sát đã công bố kết quả từ máy nói dối, trong đó, nạn nhân A nói thật còn Park Shi Hoo nói dối. Thông tin này đã khiến phía nam diễn viên Park Shi Hoo vô cùng bức xúc dù cảnh sát khẳng định, máy kiểm tra nói dối chỉ để tham khảo.

Trong buổi thẩm vấn ngày 14/3 vừa rồi, cảnh sát đã yêu cầu Park Shi Hoo, nữ diễn viên trẻ tên A (nạn nhân của vụ scandal cưỡng dâm) và nam diễn viên K - bạn của Park Shi Hoo và đã đưa cô gái này về nhà riêng của tài tử xứ Hàn, tiến hành trắc nghiệm kiểm tra trên máy nói dối. Kết quả cụ buổi thẩm vấn đã được cảnh sát công bố vào ngày 1/4 vừa rồi, và theo đó tài tử xứ Hàn cùng bạn mình đã nói dối trong khi đó nữ nạn nhân đã nóit hật.

 

Theo kết quả điều tra hiện tại, cảnh sát cho biết, việc quan hệ giữa cô A và Park Shi Hoo có dấu hiệu bạo lực, và không có sự tự nguyện của cô A. Như vậy, theo thông tin này, tài tử xứ Hàn Park Shi Hoo đã nói dối trong vụ việc. Cảnh sát cũng xác nhận thêm rằng, kết quả điều tra trên máy nói dối cho thấy các câu trả lời của cô A đều “đúng” còn Park Shi Hoo và bạn anh đều báo là “sai”. Cảnh sát quyết định truy tố Park Shi Hoo với tội danh cưỡng hiếp.
 
Sau gần 2 tháng điều tra, nam diễn viên xứ Hàn Park Shi Hoo đã bị truy tố bởi tội danh cưỡng hiếp
Sau gần 2 tháng điều tra, nam diễn viên xứ Hàn Park Shi Hoo đã bị truy tố bởi tội danh cưỡng hiếp

 

Trước khi thông tin này được công bố, trên các phương tiện truyền thông, những thông tin bất lợi cho cô A đã được đăng tải. Trong đó, một người bạn tố cô A từng sử dụng “thủ đoạn” dọa mang bầu và công bố sự thật để tống tiền một người đàn ông khác từng qua đêm với mình vào 2 năm trước. Những thông tin về quá khứ, thân phận và hình ảnh của cô A cũng lần lượt được đăng tải trên mạng. Trong đó, hình ảnh cô A hiện lên khá “xấu xí” với những tin đồn dao kéo thẩm mỹ, lừa tình, và ăn chơi.

 

Vụ việc của Park Shi Hô đang được dư luận Hàn Quốc và các quốc gia châu Á theo dõi, chờ đợi ngày các bên liên quan ra hầu tòa. Nam diễn viên xứ Hàn đã sút hơn 10kg và ngưng trệ mọi kế hoạch làm việc vì vụ việc tai tiếng này. Hiện, vụ việc đang được cảnh sát gấp rút hoàn thành hồ sơ để chuyển cho bên công tố trong tuần này.
 

Sau khi cảnh sát công bố kết quả điều tra từ máy nói dối, phía Park Shi Hoo đã có phản ứng. Họ cho rằng, cảnh sát không nên thông báo với giới truyền thông kết quả điều tra như vậy và đang cố tình tạo những chứng cứ có lợi cho cô A vào thời điểm mọi chuyện chưa thực sự rõ ràng.

 

Phía tài tử họ Park cũng đưa ra một loạt những chứng cứ mới đó là đoạn tin nhắn giữa A, mẹ cô A và B - bạn của cô A cùng một người đàn ông khác. Họ chỉ ra sự mâu thuẫn trong lời khai của cô A khi cô A nói với cảnh sát rằng đã bất tỉnh từ 1 giờ 10 sáng ngày 15/2 đến 1 giờ chiều ngày hôm đó. Nhưng trong giai đoạn đó, cô A vẫn liên tiếp nhắn tổng cộng 38 tin nhắn.

 

Ngoài ra, sau lần quan hệ tình dục đầu tiên, cô A lẽ ra phải gọi cứu viện nếu bị cưỡng hiếp nhưng lại quan hệ tiếp tục với Park Shi Hoo và ở trong căn hộ của nam diễn viên xứ Hàn khoảng 3 tiếng. Cô rời khỏi đây vào khoảng 2 giờ 40 phút chiều 15/2. Trong đoạn tin nhắn với người thân, cô A không hề nói chuyện mình bị cưỡng hiếp. 

 
Vy Vy