Ca sĩ Nam Khánh: “Mỗi ca sĩ có gu riêng và không ai áp đặt ai được”

(Dân trí) - Đồng hành cùng Sao Mai Điểm Hẹn 2010, ca sĩ Nam Khánh không chỉ là chuyên gia mà còn là người anh gắn bó chia sẻ, truyền đạt nhiều kinh nghiệm dành cho 16 ca sĩ trẻ. Trước Liveshow 7 diễn ra tối nay, 5/12, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Nam Khánh.

Ca sĩ Nam Khánh: “Mỗi ca sĩ có gu riêng và không ai áp đặt ai được” - 1

"Nam Khánh nghĩ, giữa ca sĩ và chuyên gia là mối quan hệ mở, có thể trao đổi, đưa ra ý kiến, quan điểm thoải mái"
 
 

Theo đánh giá chung của hội đồng nghệ thuật cũng như khán giả cho rằng các ca sĩ đa số chọn ca khúc không phù hợp với mình, hoặc là ca khúc quá cũ. Là những chuyên gia thanh nhạc, anh đã đưa ra những lời khuyên như thế nào cho học trò của mình ?

 

Với tiêu chí của cuộc thi, các ca sĩ phải tự chọn ca khúc cho mình. Các chuyên gia thanh nhạc giúp ca sĩ hiểu rõ thêm các thể loại âm nhạc, những điểm mạnh và những điểm yếu của ca sĩ, cách hát ca khúc mà ca sĩ chọn sao cho hay nhất. Nếu ca khúc đó, ca sĩ không thể hiện tốt trên 30%, chuyên gia thanh nhạc sẽ tư vấn và giúp ca sĩ chọn ca khúc khác phù hợp hơn tuy nhiên phải bám sát tiêu chí tôn trọng ca sĩ. Có thể đối với cuộc thi, thí sinh thường phải chịu nhiều áp lực nên đa phần các em chưa thể hiện được tốt nhưng ca khúc mà các em đã chọn, mặc dù đó là những ca khúc hay.

 

Vậy anh nghĩ thế nào khi Minh Chuyên nói rằng cô ấy không được quyền quyết định từ chọn bài cho đến trang phục, mà phụ thuộc vào chuyên gia? Và trong các chuyên gia, có anh không?

 

Theo Nam Khánh, đó là điều may mắn của Minh Chuyên bởi Chuyên là thí sinh nhưng lại được các chuyên gia ưu ái quan tâm như vậy. Chuyên nên xem đó là cơ hội và đối với ca sĩ chuyên nghiệp, được đứng trên sân khấu và được hát đã là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn.

 

Trường hợp, thí sinh không đồng ý với trang phục mà nhà thiết kế chọn. Cụ thể là Mỹ Như và Minh Chuyên là hai trường hợp thường xuyên bị HĐNT,  khán giả và báo chí nhận xét là trang phục cũ kỹ, nói thẳng ra là xấu. Vậy thí sinh có quyền từ chối không mặc trang phục đó không?

 

Vấn đề này không thuộc chuyên môn Nam Khánh nhưng Nam Khánh nghĩ, giữa ca sĩ và chuyên gia là mối quan hệ mở, có thể trao đổi, đưa ra ý kiến, quan điểm thoải mái. Đồng thời các chuyên gia cũng sẽ làm việc trên tiêu chí tôn trọng ca sĩ. Mỗi ca sĩ có gu thẩm mỹ riêng và không ai áp đặt ai được.
 
Ca sĩ Nam Khánh: “Mỗi ca sĩ có gu riêng và không ai áp đặt ai được” - 2
Nam Khánh và 2 học trò - thí sinh Sao mai điểm hẹn: Mỹ Như và Minh Chuyên

 

Xem những phần thi của các ca sĩ, suy nghĩ của anh có giống với những nhận xét của Hội đồng nghệ thuật không ?

 

Đôi khi có, đôi khi cũng không. Bởi 9 người thì 10 ý, chưa kể đây là lĩnh vực nghệ thuật, không có đúng sai mà chỉ có sự cảm nhận. Đứng về phía các chuyên gia thanh nhạc, Nam Khánh thấy các bạn hát rất tốt, là những nhân tố triển vọng của âm nhạc Việt Nam

 

Trong 7 ca sĩ còn lại của cuộc thi, anh đánh giá ai có khả năng nhất và trong số những ca sĩ bị loại, anh cảm thấy tiếc cho ai nhất ?

 

Xét về chất giọng, kĩ thuật hát thì có Đinh Mạnh Ninh, Minh Chuyên, Mỹ Như. Xét về phong cách biểu diễn thu hút sân khấu thì là Hoài Thu, Lan Trinh. Xét về khả năng đột phá, yếu tố bất ngờ có Viết Quang, Hoài Nam. Còn đối với các em đã dừng cuộc thi, con đường phía trước các em còn rất dài và Nam Khánh luôn ủng hộ con đường phát triển chuyên nghiệp của các em.
 
Ca sĩ Nam Khánh: “Mỗi ca sĩ có gu riêng và không ai áp đặt ai được” - 3
Từ trái qua: Nam Khánh, chuyên gia Thái Lan, Lan Trinh và Viết Quang

 

Sao Mai Điểm Hẹn 2010 bắt đầu đi vào giai đoạn khắc nghiệt nhất, anh đã có thêm nhưng phương pháp giảng dạy mới như thế nào dành cho các bạn và anh sẽ có lời khuyên như thế nào đối với các ca sĩ của Sao Mai Điểm Hẹn 2010 ?

 

Ở những giai đoạn trước là những giai đoạn các em phô diễn giọng hát cũng như phong cách biểu diễn. Đến giai đoạn này là giai đoạn đòi hỏi các em phải hết sức tinh tế từ khâu chọn bài, trang phục, makeup, cách hát, cách biểu diễn,… bằng chính nội lực và cảm xúc trải nghiệm của mình. Bằng chính kinh nghiệm của mình, Nam Khánh sẽ luôn sát cánh bên các em, rèn giũa về mặt kĩ thuật cũng như giúp cách truyền tải những cảm xúc của mình vào bài hát, biết cương biết nhu để nắm bắt cơ hội cho mình.

 

Từ nhóm AC&M tan rã, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả, vậy anh có nghĩ rằng, mình sẽ là manager của một nhóm nhạc mới theo phong các AC&M không? 

 

Đó cũng là dự án mà công ty âm nhạc của Nam Khánh đang thực hiện. Đầu tiên phải tuyển chọn những giọng hát thật tốt để phát triển dự án này nhưng hát Acapella đòi hỏi rất nhiều yếu tố nên Nam Khánh không muốn vội vã, cái gì cũng vậy, đủ chín muồi sẽ ngon hơn (cười).

 

 

Hà Minh