Ca sĩ Davy Jones qua đời ở tuổi 66

(Dân trí) - Davy Jones, ca sĩ chính của nhóm nhạc đã từng rất đình đám vào những năm 60 của thế kỉ trước The Monkees, vừa qua đời khi đang ngủ tại nhà riêng ở Florida (Mỹ). Người đại diện Davy Jones tiết lộ, nam ca sĩ này qua đời sau một cơn đau tim đột ngột.

Davy Jones từng kết hôn 3 lần và có 4 con gái. Davy Jones từng cùng nhóm nhạc The Monkees lưu diễn ở nhiều nơi. Vào thời điểm đó, ban nhạc rất nổi tiếng, ở cả Anh và Mĩ.

Davy Jones là con trai của một người thợ lắp ráp đường sắt, ông sinh năm 1945 tại Manchester (Anh).
Ca sĩ Davy Jones qua đời ở tuổi 66
Ca sĩ Davy Jones qua đời ở tuổi 66

Lần đầu tiên ông xuất hiện trên truyền hình là khi mới 11 tuổi, trong bộ phim truyền hình dài tập Coronation Street. Sau khi mẹ ông mất vì bị tràn khí phổi năm 1960, Davy Jones đã từ bỏ các vai diễn của mình và chuyển sang tập luyện để trở thành một tay đua ngựa. Sau này, ông chuyển về diễn cho nhà hát West End production.

Năm ngoái, ba thành viên đầu tiên của ban nhạc The Monkees - Jones, Dolenz and Tork - vừa tái hợp với nhau để cùng tham gia đóng phim.

Nhà báo Paul Gambaccini từng gọi Jones là một “hiện tượng”. Thời điểm đó, khán giả yêu nhạc Pop rất hâm mộ nhóm nhạc The Beatles của Anh, vì thế người Mĩ cũng mong muốn có một ban nhạc nào đó của họ đại diện cho âm nhạc nước nhà. Và họ kì vọng vào The Monkees.

Năm 2008, Davy Jones được Yahoo Music bình chọn là thần tượng tuổi teen của mọi thời đại. Trong lòng mọi người, ông dường như mãi mãi là một thần tượng tuổi teen, vì thế ít ai nghĩ rằng “cậu bé” tuổi teen ấy lại vừa qua đời ở tuổi 66. Vào những năm cuối đời, Davy Jones trông cũng hết sức trẻ trung.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát và diễn xuất, Davy Jones vẫn duy trì niềm đam mê tập luyện đua ngựa và huấn luyện ngựa của mình. Năm 1996, ông đã thắng trong cuộc đua ngựa đầu tiên của mình ở Anh. Ngoài ra, ông còn có đam mê trong việc viết truyện ngắn, làm thơ và chụp ảnh.
 
Ca sĩ Davy Jones qua đời ở tuổi 66
Davy Jones khi còn trẻ.

Phương Hoài
Theo News