Bước nhảy hoàn vũ “biến thành” Đêm vũ hội hóa trang

(Dân trí) - Liveshow thứ 5 với chủ đề “Đêm vũ hội hóa trang” sẽ diễn ra vào lúc 21h20 ngày 22/4/2012 tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

Liveshow thứ 5 hứa hẹn sẽ là một đêm thi đầy màu sắc và bất ngờ bởi với “đề thi” tiếp theo này, tất cả 8 cặp thí sinh còn lại đều đang ra sức tập luyện, không những thế, họ còn đầu tư tìm tòi những ý tưởng làm sao để tiết mục của mình gây ấn tượng nhất trong một rừng các ý tưởng, nhân vật, trang phục, màu sắc, âm nhạc… mà các cặp đôi sẽ đem đến cho đêm thi thứ 5 này.

 

Với “Đêm vũ hội hóa trang”, các thí sinh sẽ bốc thăm để nhảy một trong các điệu: Salsa, Samba, Mambo, Lambada. Đây là 5 điệu nhảy chưa từng xuất hiện trong các mùa BNHV trước đó và nó cũng được xem là một điểm mới, lần đầu tiên của chương trình năm nay.

 

Chia sẻ về các tiết mục của mình, đa số các cặp thí sinh cho biết rằng họ sẽ nhờ vào sự hỗ trợ của vũ đoàn để tăng thêm tính sôi động cho đúng với tính chất của đêm thi.
 
Bước nhảy hoàn vũ “biến thành” Đêm vũ hội hóa trang

Quách Ngọc Ngoan trong đêm Bước nhảy hoàn vũ tuần trước

 

BNHV đã đi được 4 liveshow, qua từng liveshow, một điều có thể nhận thấy rõ rệt là các thí sinh ngày càng chú tâm vào phẩn nhảy hơn là việc sử dụng các chiêu, trò... trên sân khấu mặc dù việc dùng chiêu, trò... vẫn được khuyến khích một cách nhất định để thí sinh có thể thỏa mãn sự sáng tạo của mình. Tuy nhiên, với tiêu chí được quán triệt ngay từ ban đầu của BNHV mùa thứ 3 thì vấn đề chuyên môn, kĩ thuật vẫn được chú trọng nhất.

 

Biên đạo múa Trần Ly Ly sẽ là nữ giám khảo ngồi vào chiếc ghế thứ 4 của chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ 2012. Cô cùng bộ ba Khánh Thi - Chí Anh - Quốc Bảo sẽ giữ vai trò cầm cân nảy mực trong liveshow thứ 5 “Đêm vũ hội hóa trang”.
 
Bước nhảy hoàn vũ “biến thành” Đêm vũ hội hóa trang
Vân Trang trong đêm Bước nhảy hoàn vũ 15/4
 

Sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật, bố là hiệu trưởng Trường cao đẳng Múa VN, còn mẹ từng là diễn viên ballet múa đơn của Nhà hát Nhạc vũ kịch VN. Ly Ly được học múa khi cô còn học trung học. Sau đó, cô đoạt học bổng ở bậc học cao đẳng tại Học viện công nghệ Boxhill tại Úc, chuyên ngành dạy múa cho trẻ em. Sau đó, cô cũng hoàn tất bằng đại học về múa cũng tại Úc.

 

Ly Ly từng làm giảng viên Trường cao đẳng múa Việt Nam và gắn bó với múa đương đại. Năm 2005, cô đoạt giải thưởng về biên đạo đầu tiên cho tác phẩm Đê - giải thưởng Hội Nghệ sĩ múa năm 2005. Năm 2006, thành công lớn với vở múa đầu tiên mang tên Một ngày, Ly Ly cũng từng gây ấn tượng với màn múa lên đồng đầy phấn khích khi nhận biên đạo cho chương trình Đẹp Fashion Show 2007…

 

Với trình độ, kiến thức và kinh nghiệm về múa, chắc chắn rằng những điều này sẽ giúp cho Trần Ly Ly có được những góc nhìn gần hơn về bộ môn dance sport để cùng chia sẻ, đánh giá và đưa ra những lời nhận xét mang tính xây dựng, động viên cho các thí sinh.

 

VN
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng