BTC Hoa hậu Du lịch hứa sẽ hoàn tất việc trao tiền thưởng

(Dân trí) - Chiều 10/9, Công ty Á Châu đã nhận được công văn phê bình từ Ban chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008. BTC cũng đã nhận lỗi về sự chậm trễ trong việc trao tiền thưởng, gây ra những sự hiểu nhầm với các thí sinh.

Ngày 3/8, ngay sau đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, Ban chỉ đạo và BTC đã họp và thống nhất mọi vấn đề của cuộc thi phải giải quyết xong sau một tháng và đơn vị đăng cai phải báo cáo lại toàn bộ cho Ban chỉ đạo để Ban chỉ đạo báo cáo với Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch.

 

Tuy nhiên, sau hơn một tháng chờ đợi, số tiền thưởng của gần 40 thí sinh tham gia cuộc thi vẫn “im hơi lặng tiếng”. Rất nhiều thí sinh tỏ ra “bất bình” và thể hiện nỗi bức xúc với báo giới.

 

Ngay sau khi nhận được thông tin trong ngày 10/9, Ban chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 đã họp với BTC và gửi tới đơn vị đăng cai cuộc thi là Công ty Á Châu công văn số 649. Theo Ban chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, do những chậm trễ từ đơn vị đăng cai là Công ty Á Châu nên đến giờ một số thí sinh đoạt giải vẫn chưa nhận được tiền thưởng từ BTC. Tuy nhiên, cách trả lời những thắc mắc của thí sinh về sự chậm trễ này từ đại diện của Công ty Á Châu cũng không được thoả đáng…

 

Nội dung công văn phê bình sự chậm trễ trong việc trao thưởng cho thí sinh của đơn vị đăng cai và yêu cầu: “Phải báo cáo toàn bộ kết quả cuộc thi trước ngày 20/9; Phải giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng về tài chính, giải thưởng với các thí sinh vào chung kết trước ngày 15/9/2008; Hoàn tất việc trao giải cho các thí sinh đoạt giải trước 18/9/2008”.

 

Được biết, buổi chiều cùng ngày Công ty Á Châu đã nhận được công văn này và hứa sẽ thực hiện đúng tất cả các yêu cầu của Ban chỉ đạo. Trong ngày 9/9 và ngày 10/9, Công ty Á Châu đã trao tiền thưởng cho hầu hết thí sinh phía Nam. Việc trao thưởng cho các thí sinh phía Bắc sẽ được thực hiện hoàn tất trước ngày 18/9 tới.

 

Hằng Nguyễn