“Bom tấn” John Cater lỗ 200 triệu đô la

(Dân trí) - <i>John Carter</i> - bộ phim được Walt Disney đầu tư với kinh phí lớn không mang lại lợi nhuận mà đang khiến hãng phim này thiệt hại tới 200 triệu đô la.

Đầu tuần này  hãng Walt Disney tuyên bố, họ h vọng bộ phim mới John Carter của hãng chỉ lỗ khoảng 200 triệu đô la. Nếu vậy, John Carter sẽ phá mức thua lỗ kỷ lục trong lịch sử của bộ phim Cutthroat Island năm 1995, khi bộ phim này lỗ tới 147 triệu đô la.

 

Cũng trong danh sách các bộ phim “hụt vốn”, các bộ phim khác như The Aloma của đạo diễn Ron Howard, The Adventures of Pluto Nash của Eddie Murphy, bộ phim hành động Sahara của Matthew McConaughey Pelelope Cruz, và bộ phim hoạt hình Mars Needs Moms của đạo diễn Robert Zemeckis cũng lỗ không dưới 140 triệu đô la.
 
Đương nhiên các hãng phim còn thu về nhiều khoản từ việc phát hành DVD hoặc bán bản quyền phát sóng cho đài truyền hình, và những số liệu nêu trên chỉ tính theo lượng vé được bán ở các rạp chiếu phim.
 
“Bom tấn” John Cater lỗ 200 triệu đô la
Một cảnh trong phim John Carter

 

Keith Simanton - giám đốc trang mạng quản lý dữ liệu phim IMDb cho biết. “Bạn chẳng thể biết được hết chi phí bỏ ra cho một bộ phim bởi lẽ Hollywood không bao giờ công khai hoàn toàn vấn đề tiền bạc. Dù vậy, những bộ phim trên cũng đã nằm trong danh sách những phim dở nhất”.

 

Tuy nhiên, không phải bao giờ doanh thu cũng có khả năng nhấn chìm một bộ phim. Thực tế, bộ phim của đạo diễn Andrew Stanton cũng đã kiếm được 184 triệu đô từ các rạp phim trên toàn thế giới. Vấn đề chính của John Cater là bộ phim đã hao tốn hơn mức 350 triệu đô cho việc sản xuất và quảng bá. Không nghi ngờ rằng John Cater sẽ tắt ngóm giống như một quả “bom xịt” và là nỗi thất vọng của Hollywood.

 

Tính riêng năm 2011, hai bộ phim đã thất bại thảm hại. Hãng Walt Disney cho ra mắt bộ phim Mars Needs Moms, và lỗ ít nhất 70 triệu đô la khi mà nguồn thu về từ các phòng vé trên toàn thế giới chỉ được 38,9 triệu đô la. Green Lantern của Warner Bros cũng lỗ tới 108,6 triệu đô là dù có sự tham gia của diễn viên nối tiếng Ryan Reynolds.

 

“Các hãng phim đã tiêu quá nhiều tiền cho việc sản xuất và quảng cáo nên doanh thu từ các phòng vé không thể bù đắp lại số vốn đó”, Paul Dergarabedian quản lý trang Hollywood.com chia sẻ. “Để thoát khỏi tình trang hụt vốn này, John Carter phải thu về hơn 600 triệu đô từ các phòng vé trên thế giới. Thế nhưng, trong lịch sử điện ảnh thế giới mới chỉ có 63 bộ phim đạt được mức doanh thu khổng lồ này”.

 

Vi Phượng

Theo Reuters