Bi (Rain) không nao núng vì thất bại của “Speed Racer”

(Dân trí) - Ngôi sao Hàn Quốc Bi (Rain) khẳng định, anh không cảm thấy bất kỳ sức ép nào khi bộ phim điện ảnh “Speed Racer”, bộ phim đầu tiên Bi hợp tác với các nhà làm phim Hollywood, không đạt kết quả như mong đợi.

Bi (Rain) đang có mặt tại Bắc Kinh (Trung Quốc) để giao lưu với người hâm mộ trong vai trò đại sứ của nhãn hiệu Samsung Anycall tại Trung Quốc. Tại đây anh đã được báo giới và người hâm mộ Trung Quốc tiếp đón rất nhiệt tình. Bi (Rain) cho biết, anh rất xúc động trước tình cảm mà khán giả Trung Quốc dành cho mình.

 

Tại buổi họp báo diễn ra vào sáng 21/8, Bi (Rain) khẳng định, kết quả không mấy khả quan của Speed Racer không khiến anh thất vọng và mất niềm tin vào bộ phim nói tiếng Anh thứ hai Ninja Assassins.

 

Speed Racer (Vua tốc độ) được kỳ vọng là một trong những “bom tấn” của mùa hè 2007 nhưng rốt cuộc, bộ phim không đạt doanh thu phòng vé ấn tượng và cũng không gây được thiện cảm với khán giả Hollywood. Bộ phim được đầu tư gần 150 triệu USD nhưng chỉ thu về được 18 triệu USD từ doanh thu bán vé tại Mỹ.

 

Bi (Rain) không nao núng vì thất bại của “Speed Racer” - 1

 Bi (Rain) tại buổi họp báo của Samsung Anycall

ở Bắc Kinh (Trung Quốc), hôm 21/8

 

“Mặc dù doanh thu không được như ý, nhưng Speed Racer là sản phẩm đầu tiên của tôi tại Hollywood và tôi tin trưởng, bộ phim thực sự có ý nghĩa đối với sự nghiệp của tôi. Đây cũng là chiếc cầu nối giúp tôi đến với anh em đạo diễn Wachowski, những bậc thầy mà tôi rất ngưỡng mộ”, Bi (Rain) chia sẻ với phóng viên của Reuters tại buổi họp báo sáng 21/8.

 

Bi (Rain) cho biết thêm, thời gian này, anh đang tập trung hết sức mình cho bộ phim Ninja Assassin. Đây là sản phẩm thứ hai mà Bi (Rain) hợp tác với anh em đạo diễn Wachowski, “cha đẻ” của bộ phim Speed Racer.

 

Bi (Rain) không nao núng vì thất bại của “Speed Racer” - 2

 Bi (Rain) rất xúc động trước tình cảm của khán giả Trung Quốc

 

Ninja Assassin sẽ ra mắt vào đầu năm 2009. Tôi đang có dự định tham gia một số phim nhựa khác của Hollywood nhưng hiện chưa có kế hoạch cụ thể nên không thể thông báo với các bạn”, Bi chia sẻ thêm.

 

Bi (Rain) từng góp mặt trong danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Times năm 2006, và 100 người đẹp nhất thế giới của tạp chí People năm 2006. Dù rất được yêu thích tại châu Á, nhưng với khán giả châu Âu và châu Mỹ, Bi (Rain) vẫn là một cái tên khá xa lạ. Chính bởi vậy, ngôi sao của Ngôi nhà hạnh phúc khẳng định: “Tôi đang cố gắng hết sức mình để được khán giả trên toàn thế giới thừa nhận”.

 

Bi (Rain) không nao núng vì thất bại của “Speed Racer” - 3
 

Bi (Rain) không nao núng vì thất bại của “Speed Racer” - 4

  Bi (Rain) khẳng định, anh không mất lòng tin vào

kế hoạch chinh phục khán giả Mỹ sau kết quả

không mấy khả quan của "Speed Racer"

 

Bi (Rain) không nao núng vì thất bại của “Speed Racer” - 5
 

Bi (Rain) không nao núng vì thất bại của “Speed Racer” - 6
  Bi (Rain) "ghi điểm" với các fan với kiểu tóc mới.

 

Mi Vân

Theo Reuters