Bao nhiêu khán giả sẽ theo dõi Oscar qua truyền hình?

(Dân trí) - Khi bức màn lễ trao giải Oscar được vén lên, đối với những nhà sản xuất chương trình, ai đứng lên bục chiến thắng không làm họ lo lắng bằng việc liệu có bao nhiêu khán giả bật tivi lên và theo dõi lễ trao giải này.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1914/Le-trao-giai-Oscar-nam-2012.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Lễ trao giải Oscar năm 2012</b></a>

Lễ trao giải danh giá này đang đối mặt với nguy cơ mất đi vị trí của mình trong top các sự kiện truyền hình của Mỹ được xem nhiều nhất. Vị trí thứ 2 của lễ trao giải Oscar có nhiều khả năng sẽ bị giải Super Bowl tiếm ngôi nếu không có khả năng thu hút hơn 40 triệu người xem. Đó sẽ là điều khó khăn khi phim câm"The Artist" là một kiệt tác chiếm ưu thế năm nay.

Lễ trao giải Grammy thu hút 39,9 triệu
khán giả truyền hình vào đầu tháng này, một ngày sau khi Whitney Houston qua đời. Đó là lễ trao giải Grammy với lượng khán giả lớn nhất kể từ năm 1984 và hơn hẳn con số 26 triệu người xem giải thưởng âm nhạc danh giá này năm ngoái. Nếu lễ trao giải Oscar không thể vượt qua con số 40 triệu lượt xem, sự kiện này sẽ rơi xuống vị trí thứ 3.
 
Bao nhiêu khán giả sẽ theo dõi Oscar qua truyền hình? - 1
Công đoạn chuẩn bị cuối cùng tại nơi diễn ra lễ trao giải Oscar

Chỉ có hai lần kể từ năm 2002, giải Oscar do Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Khoa học tổ chức thu hút được lượng khán giả trên con số 40 triệu. Lượng xem “khủng” này đã xuất hiện trong những năm khi hai bộ phim bom tấn, "Lord of the Rings: The Return of the King "và "Avatar ", cạnh tranh cho giải phim xuất sắc nhất.
 
Năm nay, những cái tên lớn được vinh danh dự kiến ​​sẽ là bộ phim câm đen trắng "The Artist” với hầu hết những bầu chọn là bộ phim xuất sắc nhất từ các nhà phê bình, và có đến 10 đề cử cho giải Oscar, chỉ đứng sau bộ phim “Hugo” của đạo diễn Martin Scorsese với 11 đề cử.

"
Bộ phim này là bất khả chiến bại", Dave Karger, nhà phê bình phim của tờ Entertainment Weekly chia sẻ cảm nghĩ về "The Artist." Và đó là một vấn đề đối với các nhà sản xuất và các mạng lưới truyền hình ABC phát sóng chương trình vì một trong những lý do chính khán giả bật tivi theo dõi giải thưởng chính là để xem sự” đấu đá” giữa các ứng cử viên cho giải thưởng.
 
Bộ phim Pháp "The Artist" đã gây ấn tượng mạnh cho các nhà phê bình với câu chuyện của một ngôi sao Hollywood trong kỷ nguyên phim câm với sự nghiệp mờ nhạt dần khi phim nói chiếm lĩnh dần trong ngành công nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, sự lãng mạn đã không thu hút được số lượng lớn khán giả với chỉ khoảng 30 triệu đô la tiền bán vé ở Mỹ và Canada.

"Lord of the Rings: The Return of the King" và "Avatar" đã có doanh thu
hàng trăm triệu đô tiền bán vé vào thời điểm “tranh đấu” cho giải Oscar. Bộ phim giành được giải của năm ngoái cho bộ phim xuất sắc nhất là bộ phim Anh "The King’s Speech". Bộ phim này không phải là bộ phim bom tấn khi được đề cử giải Oscar, và lễ trao giải của Viện Hàn lâm đã chỉ thu hút được 37,6 triệu lượt người xem.
 
Bao nhiêu khán giả sẽ theo dõi Oscar qua truyền hình? - 2
Tượng Oscar được chuyển tới trung tâm Hollywood & Highland ngày 26/2

Vì vậy,  các nhà sản xuất cho lễ trao giải Oscar sản xuất đang hy vọng chương trình sẽ thu hút người xem vì có sự trở lại của diễn viên hài nối tiếng Billy Crystal là người dẫn chương trình năm nay. Ông đã không xuất hiện kể từ năm 2004 khi "Return of the King" chiển thắng trong hạng mục phim xuất sắc nhất .

Và tuần trước, một vụ tranh cãi đã
nổ ra khi Học viện tuyên bố cấm nam diễn viên hài Sacha Baron Cohen bước lên thảm đỏ giải Oscar. Tuy nhiên, đến cuối tuần, các nhà sản xuất Oscar đã đảo ngược lệnh cấm của họ và điều đó giống như công khai sử dụng một diễn viên đóng thế để tạo ra kịch tính cho phim truyền hình hơn là một vụ tranh cãi thực sự.

Bên cạnh
người dẫn chương trình và quảng cáo, những bộ phim, ngôi sao và giải thưởng là điều thực sự thu hút người hâm mộ. "The Artist" có vẻ như được định đoạt để giành chiến thắng, nhưng bộ phim về quyền công dân "The Help" cũng nhận được rất nhiều lời ủng hộ hoàn toàn có khả năng gây được bất ngờ lớn.

Hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cuộc chạy đua sát nút giữa Viola Davis với vai diễn một cô hầu gái trong "The Help" và Meryl Streep với vai cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong "The Iron Lady".

Tương tự như vậy, hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất là “cuộc chiến” giữa ngôi sao George Clooney trong "The Descendants” đã quá nổi tiếng ở Hollywood diễn viên người Pháp Jean Dujardin, ngôi sao của "The Artist."

Trong một thời gian dài, Clooney dường như ở
“chiểu trên”, nhưng Dujardin đã giành được hầu hết giải thưởng khi cả hai đã được đọ sức với nhau ở những lễ trao giải điện ảnh khác vừa diễn ra.


Các
hạng mục dành cho nam diễn viên và nữ diễn viên phụ xuất sắc dường như được “đóng đinh” cho Christopher Plummer với vai diễn một người đàn ông đồng tính trong "Beginners” và Olivia Spencer với vai một trong những người giúp việc da đen trong "The Help."

Nếu chiến thắng, cả hai có thể làm nên lịch sử tại giải Oscar. Ở tuổi 82, Plummer sẽ là người chiến thắng có độ tuổi cao nhất tại lễ trao giải Oscar, và nếu cả hai diễn viên Spencer và Davis giành được giải nữ diễn viên phụ và nữ diễn viên chính xuất sắc đồng nghĩa với việc lần đầu tiên hai người phụ nữ Mỹ gốc Phi giành được vinh quang trong cùng một năm cho cùng một bộ phim.

Cuộc đua cho đạo
diễn xuất sắc nhất  nghiêng về Michel Hazanavicius của " The Artist" nhưng các đề cử khác hoàn toàn có thể gây nên bất ngờ như Scorsese với "Hugo", Woody Allen với "Midnight in Paris", Alexander Payne với “The Descendants”.

 

Cuối cùng, bộ phim Iran "A Seperation" cũng “đấu đá”với “Footnote” của Israel trong hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất , đưa chính trị thế giới vào nền công nghiệp điện ảnh.


Vì vậy,
bên cạnh 2 người dẫn chương trình Billy Crystal và diễn viên Sacha Baron Cohen, người hâm mộ vẫn có thể mong đợi rất nhiều vào đêm trao giải Oscar. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó, liệu bao nhiêu khán giả truyền hình sẽ theo dõi lễ trao giải danh giá này?

 

Thùy Vy

Theo News