Bảo Lan tạm ngừng ca hát

(Dân trí) - Chưa kịp hưởng hết niềm vui 5 Dòng Kẻ vừa ra mắt album kỷ niệm 10 năm ca hát, Bảo Lan đã sốc nặng trước sự ra đi đột ngột của người cha thân yêu vào đúng dịp sát Tết Canh Dần.

Bảo Lan tạm ngừng ca hát - 1
Ca sĩ Bảo Lan tạm ngừng ca hát một thời gian sau cú sốc mất cha
 
“Cha tôi bị tai biến và mất đúng ngày 28 tháng chạp năm Kỷ Sửu, thọ 73 tuổi. Tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận được điện thoại từ Hà Nội vào buổi sáng sớm hôm đó…”, thành viên nhóm 5 Dòng Kẻ không giấu được sự mất mát.

Đã hơn 10 ngày trôi qua sau sự ra đi đột ngột của người cha, Bảo Lan vẫn chưa thể nguôi ngoai, bình tâm đi hát trở lại. Chị quyết định tạm ngưng ca hát một thời gian ngắn để ở nhà chăm sóc và động viên mẹ.

“Bố mẹ tôi chỉ có hai người con gái. Chị em tôi đều sinh sống và làm việc tại Sài Gòn nên ở Hà Nội chỉ có hai ông bà sớm tối có nhau. Nay bố tôi ra đi, tôi sợ mẹ không vượt qua được sự trống trải, mất mát này. Vì vậy, tôi muốn ở bên mẹ một thời gian trước khi đưa mẹ vào Sài Gòn sống cùng”, Bảo Lan bộc bạch.
 
Bảo Lan tạm ngừng ca hát - 2
Sau album "Một thập kỷ ca hát" phát hành cuối năm 2009, Dòng Kẻ ấp ủ nhiều dự định trong năm 2010

Trước mắt, 5 Dòng Kẻ vẫn tiếp tục biểu diễn với 3 thành viên mà không có Bảo Lan. “Tuy nhiên, tôi sẽ sớm thu xếp việc gia đình để trở lại sân khấu, chậm nhất là đầu tháng tư. Nhóm có rất nhiều kế hoạch cần thực hiện trong năm 2010”, “dòng kẻ” này khẳng định.

N.H