Băng rôn liveshow của Đan Trường phải thay đổi!

Một trong những ý tưởng đặc biệt và có vẻ khác với phong cách từ trước đến nay của Đan Trường: băng rôn với khuôn mặt được vẽ như mặt nạ tuồng và hậu quả là những băng rôn này không được "chường" ngoài đường phố!

Một trong những ý tưởng đặc biệt và có vẻ khác với phong cách từ trước đến nay của Đan Trường nhân làm live concert 10 năm một chặng đường: băng rôn với khuôn mặt được vẽ như mặt nạ tuồng. Đan Trường phát biểu trước đông đảo báo giới về hình ảnh này : "Trường muốn nói rằng: đối với nghề, Trường đã sống hết mình, làm việc hết mình và chỉ còn một chút dành cho riêng mình".

Với ý tưởng như trên, Đan Trường không sợ xấu, không sợ đen, không sợ bị các fan phản ứng, đã chuẩn bị lượng lớn hơn 15.000 tờ rơi và băng rôn để quảng bá.

Tuy nhiên, khi HT Production mang nội dung quảng cáo với hình Đan Trường vẽ mặt lối tuồng cổ lên Sở VHTT - TPHCM xin phép được quảng cáo ngoài đường phố thì đã nhận được sự từ chối. Thực chất, Sở VHTT chỉ yêu cầu phía bầu sô Hoàng Tuấn: "thay đổi bằng hình khác chứ không cấm".

Về phía bầu sô Hoàng Tuấn, anh phản ứng với thái độ rất bức xúc: "Là doanh nghiệp chúng tôi phải chấp hành, phải in thêm 30 cái băng rôn theo yêu cầu của Sở VNHT. Tuy nhiên chúng tôi không phục vì không được giải thích rõ ràng ".

Được biết, phía HT Production chuẩn bị... mời luật sư đại diện để làm việc với Sở VHTT Thành phố.

 Theo Thanh Chung
Vietnamnet