Bài hát Việt 2009 rục rịch khởi động

(Dân trí) - Với tiêu chí không nhạc thị trường, cởi mở về đề tài, phong cách và thể loại, tiếp nhận cái đương đại nhưng giữ cốt cách, nét đặc sắc của văn hóa Việt.... Bài hát Việt 2009 đã được chính thức “bấm bút khởi động” vào sáng 16/4.

 
Bài hát Việt 2009 rục rịch khởi động - 1

Lê Cát Trọng Lý - gương mặt trẻ được "phát hiện" từ sân chơi Bài hát Việt
 
Đây là sân chơi được tổ chức thường niên dành cho những nhạc sĩ có quốc tịch Việt Nam, kể cả các tác giả đang học tập tại nước ngoài. Mỗi tác giả được chọn tối đa 5 bài hát xuất hiện trong live show với điều kiện phải là lần đầu tiên được công bố trong năm dự thi. Từ sân chơi này rất nhiều những gương mặt mới của âm nhạc Việt Nam đã được phát hiện và làm nên tên tuổi như là: Lê Minh Sơn, Giáng Son, Võ Thiện Thanh, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Hải Phong... hay gần đây nhất chính là Lê Cát Trọng Lý...

 

Ban tổ chức tiết lộ sẽ vẫn trung thành với cách xây dựng theo chủ đề và phong cách âm nhạc. Theo đó, Gala 1 - Gala khởi động Bài hát Việt năm 2009 sẽ được tổ chức vào lúc 21h ngày 25/4/2009 tại Nhà hát Hòa Bình và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Đây sẽ là đêm gala hội tụ những tác phẩm của Bài hát Việt được khán giả yêu thích nhất được dàn dựng mới do những ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế biểu diễn. Bên cạnh đó khán giả còn được thưởng thức những bài hát đương đại nổi tiếng của các nước trong khu vực được các ca sĩ quốc tế mang đến để chào mừng chương trình Khởi động Bài hát Việt năm 2009.

 

Tiếp theo đó, vào lúc 21h ngày 19/7/2009 sẽ là Gala 2: Đêm phong cách Pop và Dân gian đương đại. Vào lúc 20h ngày 18/10/2009 sẽ là Gala 3: Đêm phong cách Jazz và Thính phòng. Và Gala 4: Đêm phong cách Rock sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 7/2/2010. Tất cả các Gala này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

 

Tuy nhiên, cũng theo đại diện của ban tổ chức, chương trình năm nay sẽ có một số nét mới so với mọi năm. Bên cạnh việc vẫn duy trì live show hàng tháng theo cách thức của năm 2008, chương trình sẽ tổ chức thêm những gala chuyên đề có sự tham gia của các nghệ sĩ trong khu vực để quảng bá thành tựu và để hội nhập, và cũng sẽ có nhiều hoạt động bổ trợ khác.

 

 

Phan Anh