Ashton Kutcher thấy vợ đẹp lên từng phút

(Dân trí) - Ngôi sao điện ảnh 31 tuổi Ashton Kutcher tỏ ra rất khéo “nịnh đầm” khi công khai khen cô vợ hơn mình 16 tuổi là “đẹp lên từng phút”.

Ashton Kutcher, 31 tuổi và vợ Demi Moore, 47 tuổi vừa xuất hiện trên thảm đỏ trong buổi công chiếu phim mới của Ashton Kutcher Spread. Cặp vợ chồng hạnh phúc này không ngại ngần trao nhau những cử chỉ “âu yếm” ngay trước ống kính của các phóng viên ảnh.

 

Trả lời phỏng vấn, nam diễn viên điển trai Ashton Kutcher cho biết, chính anh cũng bất ngờ về vẻ đẹp của vợ mình dù đã ở bên cô nhiều năm nay.
 

Ashton Kutcher thấy vợ đẹp lên từng phút - 1

Ashton Kutcher hạnh phúc bên vợ

Ashton Kutcher nói: “Tôi không biết cô ấy đã làm thế nào nhưng thực sự là trong mắt tôi, tôi thấy vợ mình đẹp thêm từng phút, cô ấy luôn làm tôi bất ngờ…”.

 

Cách đây ít ngày, trả lời phỏng vấn trên tờ Parade, Ashton Kutcher cũng khẳng định mối quan hệ của vợ chồng anh rất bền vững bởi cả hai luôn cố gắng mang tới cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

 

Trong phim mới Spread, Ashton Kutcher phải đóng một vài cảnh nóng với bạn diễn nhưng Ashton Kutcher khẳng định vợ anh không hề cảm thấy buồn lòng về chuyện này.
 
Ashton Kutcher thấy vợ đẹp lên từng phút - 2
 Ashton Kutcher công khai bày tỏ tình yêu với vợ trước ống kính của các thợ săn ảnh
 

Ashton Kutcher nói: “Bạn có thể vào vai một kẻ giết người, vậy nhưng khi về nhà, vợ bạn đâu có coi bạn là kẻ giết người, đúng không? Khi tôi đóng cảnh nóng với bạn diễn thì đó chỉ là công việc, cả tôi và vợ tôi đều hiểu chuyện đó”.

 

Hiện nay, báo chí Mỹ đang rộ lên lời đồn đại là Demi Moore sẽ đổi tên thành Demi Kutcher nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Tuy nhiên Ashton Kutcher khẳng định anh không hay biết thông tin này.

 

Ngôi sao của phim Yêu là cưới nói: “Demi chưa nói với tôi chuyện này, phải chăng bạn đang tiết lộ cho tôi một bí mật? Nếu sự thực là vậy thì rất tuyệt nhưng suy cho đến cùng, cái tên cũng chỉ là cái tên mà thôi. Bạn cũng có thể gọi tôi là Ông Moore, tôi chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Tôi từng bị gọi bằng những cái tên tồi tệ hơn nhiều”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Us