“Anna Nicole Smith yếu đuối và cô đơn trước khi chết”

(Dân trí) - Theo kết quả điều tra mới được công bố vào hôm qua 13/10, trước khi chết, thể trạng của cố người mẫu Playboy Anna Nicole Smith rất yếu. Cô mệt mỏi, rối loạn, cô đơn trong phòng khách sạn cùng một loạt các loại thuốc vàì ngày trước khi đột tử.

 
 
“Anna Nicole Smith yếu đuối và cô đơn trước khi chết” - 1
Anna Nicole Smith chết vì sốc thuốc, tháng 2/2007.

Danny Santiago, đại diện phòng điều tra của California, tiết lộ, nhân chứng cho biết, cố người mẫu Anna Nicole Smith không thể tự di chuyển trong những ngày cuối đời tại khách sạn ở Florida. Thậm chí, Anna quá mệt mỏi và yếu đuối nên không thể ngồi dậy tự uống nước được.

 

Cái chết của Anna Nicole Smith được lật lại sau 2 năm, sau khi bạn trai của cố người mẫu - Howard K. Stern cùng hai bác sĩ của California bị nghi ngờ âm mưu cho Anna sử dụng các loại thuốc trái phép trước khi cô đột tử. Thẩm phán của tòa án tối cao Robert J. Perry sẽ là người quyết định liệu có đưa vụ việc này ra tòa hay không.

 

Ông Danny Santiago - đại diện cơ quan điều tra cho biết, một thám tử có mặt tại hiện trường của vụ án vào ngày 5/2/2007, hai ngày trước khi Anna đột tử, đã mô tả tình trạng của Anna Nicole Smith với ông. “Người đó nói, khi đó, Anna Nicole Smith đang được Howard K. Stern đỡ. Howard ôm Anna khi mọi người đi lại trong tiền sảnh. Người này cho biết thêm, Anna không có vẻ lanh lợi hoạt bát thường ngày. Cô ấy trong khá rầu rĩ và ốm”.
 
“Anna Nicole Smith yếu đuối và cô đơn trước khi chết” - 2
Howard K. Stern - bạn trai của Anna Nicole Smith.

 

Khi đó, Howard K. Stern đã nói với nhân viên điều tra rằng, anh ta vừa cho Anna Nicole Smith uống bằng bình bú sữa của trẻ con vì cô ấy liên tục hỏi con của mình ở đâu. Howard đã trấn an Anna rằng, bé Dannielynn vẫn đang ở Bahamas trong thời gian hai người họ tới Florida để tìm mua một chiếc du thuyền.

 

Howard K. Stern còn kể rằng, Anna luôn miệng kêu, cô có dấu hiệu bị cúm và được bác sĩ Eroshevich kê đơn điều trị bằng Tamiflu. Bác sĩ Eroshevich ở ngay cạnh phòng Anna. Theo lời nhân viên điều tra, Howard còn phải đỡ Anna bước vào phòng tắm vì cố người mẫu Playboy không thể tự di chuyển.

 

Sau đó, bác sĩ Eroshevich đã yêu cầu nhân viên của khách sạn - Lisa Arredondo mời thêm một bác sĩ nữa tới khám cho Anna bởi bác sĩ Eroshevich không thể kê đơn thuốc tại Florida. Song, Howard K. Stern đã yêu cầu ngừng lại vì không muốn thông tin nào về tình trạng hiện tại của Anna Nicole Smith bị lộ ra ngoài. Lisa Arredondo được cử làm trợ lý riêng của Anna Nicole Smith nhưng cô chưa bao giờ được gặp mặt cố người mẫu này.
 
“Anna Nicole Smith yếu đuối và cô đơn trước khi chết” - 3
Vài ngày trước khi đột tử, Anna Nicole Smith
rất mệt mỏi, yếu đuối và cô đơn.

 

Ngoài ra, nữ y tá Tasma Brighthaupt, vợ của một vệ sĩ cho Anna Nicole Smith, cũng được yêu cầu ngồi túc trực bên giường của Anna Nicole Smith. Tuy nhiên, Tasma Brighthaupt không hề nhận ra rằng, môi của Anna đã tái nhợt và cơ thể của cô ấy đã không còn chút sắc khí nào tới khi có người bước vào phòng và nhận ra điều đó. Nhân viên điều tra cho biết, Tasma Brighthaupt tưởng rằng, Anna đang ngủ.

 

Khi người trong khách sạn cử người tới kiểm tra tình trạng của Anna thì thấy cố người  mẫu Playboy đang nằm trên sàn nhà còn y tá Tasma Brighthaupt đang cố gắng ho hấp nhân tạo cho cô. Thời điểm đó, Howard Stern ra ngoài để tìm mua du thuyền. 
 
“Anna Nicole Smith yếu đuối và cô đơn trước khi chết” - 4

 

Steve Sadow - luật sư của Howard Stern giải thích, Anna Nicole Smith là một phụ nữ rất bướng bỉnh và thích kiểm soát mọi chuyện, trong đó có cả việc kê đơn thuốc điều trị cho bản thân. “Cô ấy luôn là bà chủ. Cô ấy kiểm soát mọi việc và mọi người. Mọi người chỉ còn cách tuân thủ mọi yêu cầu của cô ấy”, Steve Sadow nói.

 

Anna Nicole Smith qua đời trong khi cô đang đấu tranh đòi quyền phân chia khối tài sản đáng giá hàng triệu đô la mà người chồng cũ J. Howard Marshall II để lại. Cuộc chiến này chưa có hồi kết và toàn bộ tài sản đã thuộc về cô con gái ba tuổi của Anna.

 

Mi Vân

Theo AP