Ánh mắt ám ảnh và u sầu của Brad Pitt khi nhắc đến cuộc hôn nhân tan vỡ với Angelina Jolie

(Dân trí) - Nửa năm sau khi Angelina Jolie đệ đơn ly dị lên tòa án vào tháng 9 năm ngoái, Brad Pitt mới xuất hiện trên một tạp chí thời trang. Bộ ảnh được thực hiện theo phong cách ngẫu hứng, tự sự khắc họa một Brad Pitt buồn bã, cô đơn. "Trước tòa không có người chiến thắng, chỉ có người tổn thương nhiều hay ít", anh nói.

Ánh mắt đầy ám ảnh và u sầu của Brad Pitt


Brad Pitt nhận lời chụp hình cho tạp chí GQ, tháng 6/2017. Ngôi sao 53 tuổi xuất hiện với một ngoại hình hoàn toàn mới mẻ sau gần nửa năm ở ẩn kể từ khi Angelina Jolie đệ đơn ly dị lên tòa án với mong muốn kết thúc cuộc hôn nhân 2 năm giữa hai người và giàn toàn quyền nuôi 6 đứa con.

Brad Pitt nhận lời chụp hình cho tạp chí GQ, tháng 6/2017. Ngôi sao 53 tuổi xuất hiện với một ngoại hình hoàn toàn mới mẻ sau gần nửa năm ở ẩn kể từ khi Angelina Jolie đệ đơn ly dị lên tòa án với mong muốn kết thúc cuộc hôn nhân 2 năm giữa hai người và giàn toàn quyền nuôi 6 đứa con.


Trong cuộc trò chuyện trên tạp chí GQ, nam tài tử 53 tuổi đã tâm sự về bản thân, về tuổi thơ, về sở thích chơi xe motor, về chuyện ly hôn với Angelina Jolie và về các con. Anh cho rằng, hạnh phúc và niềm vui của các con là điều quan trọng nhất với anh lúc này.

Trong cuộc trò chuyện trên tạp chí GQ, nam tài tử 53 tuổi đã tâm sự về bản thân, về tuổi thơ, về sở thích chơi xe motor, về chuyện ly hôn với Angelina Jolie và về các con. Anh cho rằng, hạnh phúc và niềm vui của các con là điều quan trọng nhất với anh lúc này.


Bộ ảnh được thực hiện theo phong cách ngẫu hứng và giàu tính tự sự. Brad Pitt vẫn điển trai và cuốn hút như ngày nào, nhưng vết dấu thời gian và nỗi buồn hiện rõ lên gương mặt và đôi mắt của anh.

Bộ ảnh được thực hiện theo phong cách ngẫu hứng và giàu tính tự sự. Brad Pitt vẫn điển trai và cuốn hút như ngày nào, nhưng vết dấu thời gian và nỗi buồn hiện rõ lên gương mặt và đôi mắt của anh.


Kể từ khi vợ đệ đơn ly dị, Brad Pitt lui về ở ẩn. Anh chỉ lui tới phòng tập, cố gắng cai rượu, sống lành mạnh. Anh cũng học những thú vui mới, ví dụ như học điêu khắc, nghe nhạc, đọc sách để tâm hồn thoải mái, thanh thản.

Kể từ khi vợ đệ đơn ly dị, Brad Pitt lui về ở ẩn. Anh chỉ lui tới phòng tập, cố gắng cai rượu, sống lành mạnh. Anh cũng học những thú vui mới, ví dụ như học điêu khắc, nghe nhạc, đọc sách để tâm hồn thoải mái, thanh thản.


Brad Pitt thừa nhận, việc Angelina Jolie đệ đơn ly dị thực sự là cú sốc lớn với anh. Cặp đôi đã có 10 năm gắn bó và 6 đứa con, cả con nuôi và con đẻ trước khi quyết định tổ chức hôn lễ bí mật tại Pháp vào năm 2014. Kể từ khi Angelina Jolie đệ đơn ly dị, Brad Pitt không còn được gặp các con thường xuyên. Anh chỉ được thăm nom các con với sự giám sát của nhân viên tòa án.

Brad Pitt thừa nhận, việc Angelina Jolie đệ đơn ly dị thực sự là cú sốc lớn với anh. Cặp đôi đã có 10 năm gắn bó và 6 đứa con, cả con nuôi và con đẻ trước khi quyết định tổ chức hôn lễ bí mật tại Pháp vào năm 2014. Kể từ khi Angelina Jolie đệ đơn ly dị, Brad Pitt không còn được gặp các con thường xuyên. Anh chỉ được thăm nom các con với sự giám sát của nhân viên tòa án.


Brad Pitt thừa nhận, chính thói nghiện rượu của anh đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh và Angelina Jolie. Anh nói: Sự thật là tửu lượng của tôi có thể hạ gục một người Nga, kể cả khi uống rượu vodka của chính anh ấy. Tôi đã là dân chuyên nghiệp. Tôi uống giỏi đến mức như thế đấy. Nhưng tôi đã uống quá nhiều và nó trở thành vấn đề. Tôi thật sự vui vì đã cai nghiện được nửa năm, một cảm giác vừa ngọt mà vừa đắng, giờ thì tôi đã lấy lại cảm giác ở đầu các ngón tay.

Brad Pitt thừa nhận, chính thói nghiện rượu của anh đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh và Angelina Jolie. Anh nói: "Sự thật là tửu lượng của tôi có thể hạ gục một người Nga, kể cả khi uống rượu vodka của chính anh ấy. Tôi đã là dân chuyên nghiệp. Tôi uống giỏi đến mức như thế đấy. Nhưng tôi đã uống quá nhiều và nó trở thành vấn đề. Tôi thật sự vui vì đã cai nghiện được nửa năm, một cảm giác vừa ngọt mà vừa đắng, giờ thì tôi đã lấy lại cảm giác ở đầu các ngón tay".


Bên cạnh việc nghiện rươu, chuyện bận rộn với công việc đóng phim cũng khiến anh và các con không có thời gian nhiều bên nhau. Ngôi sao 53 tuổi thổ lộ, anh muốn bù đắp thật nhiều cho các con và không muốn tụi trẻ bị tổn thương.

Bên cạnh việc nghiện rươu, chuyện bận rộn với công việc đóng phim cũng khiến anh và các con không có thời gian nhiều bên nhau. Ngôi sao 53 tuổi thổ lộ, anh muốn bù đắp thật nhiều cho các con và không muốn tụi trẻ bị tổn thương.


Sau khi đã ly hôn, Brad Pitt bỏ rượu và tới gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu. Tôi rất thích điều đó. Tôi đã điều trị với hai bác sĩ trước khi tìm được người phù hợp nhất, anh nói. Thức uống yêu thích hiện tại của anh là nước ép hoa quả và nước khoáng có ga.

Sau khi đã ly hôn, Brad Pitt bỏ rượu và tới gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu. "Tôi rất thích điều đó. Tôi đã điều trị với hai bác sĩ trước khi tìm được người phù hợp nhất", anh nói. Thức uống yêu thích hiện tại của anh là nước ép hoa quả và nước khoáng có ga.


Sốc vì Angelina Jolie đệ đơn ly dị lên tòa án, Brad Pitt Brad từng ngủ trên nền nhà của một người bạn suốt 6 tuần bởi anh sợ cảm giác phải ở nhà một mình mà không có vợ con. Tôi tới ở tại nhà của một người bạn ở Santa Monica. Người bạn David Fincher của tôi sống ở đó và luôn sẵn sàng mở cửa chào đón. Tôi đã ngủ trên nền nhà bạn mình suốt khoảng 1 tháng rưỡi.

Sốc vì Angelina Jolie đệ đơn ly dị lên tòa án, Brad Pitt Brad từng ngủ trên nền nhà của một người bạn suốt 6 tuần bởi anh sợ cảm giác phải ở nhà một mình mà không có vợ con. "Tôi tới ở tại nhà của một người bạn ở Santa Monica. Người bạn David Fincher của tôi sống ở đó và luôn sẵn sàng mở cửa chào đón. Tôi đã ngủ trên nền nhà bạn mình suốt khoảng 1 tháng rưỡi".

Ánh mắt ám ảnh và u sầu của Brad Pitt khi nhắc đến cuộc hôn nhân tan vỡ với Angelina Jolie - 10


Brad Pitt và Angelina Jolie từng khá căng thẳng trong giai đoạn đầu khi nữ diễn viên 42 tuổi đệ đơn lên tòa án. Họ tranh cãi qua lại về quyền nuôi con và làm tổn thương nhau cũng như các con bởi những thông tin hàng ngày trên mặt báo. Cuối năm 2016, họ thống nhất sẽ không tranh cãi và giải quyết chuyện chia tay với thái độ lịch sự, văn minh và kín đáo. Đây cũng là điều mà Brad Pitt nhắc đến trong buổi phỏng vấn với tạp chí GQ bởi anh tin rằng Không ai chiến thắng ở tòa, hơn thua nhau ở chỗ ai là người bị tổn thương hơn thôi.

Brad Pitt và Angelina Jolie từng khá căng thẳng trong giai đoạn đầu khi nữ diễn viên 42 tuổi đệ đơn lên tòa án. Họ tranh cãi qua lại về quyền nuôi con và làm tổn thương nhau cũng như các con bởi những thông tin hàng ngày trên mặt báo. Cuối năm 2016, họ thống nhất sẽ không tranh cãi và giải quyết chuyện chia tay với thái độ lịch sự, văn minh và kín đáo. Đây cũng là điều mà Brad Pitt nhắc đến trong buổi phỏng vấn với tạp chí GQ bởi anh tin rằng "Không ai chiến thắng ở tòa, hơn thua nhau ở chỗ ai là người bị tổn thương hơn thôi".

Ánh mắt ám ảnh và u sầu của Brad Pitt khi nhắc đến cuộc hôn nhân tan vỡ với Angelina Jolie - 12


Nụ cười hiếm hoi của Brad Pitt trong suốt buổi chụp hình.

Nụ cười hiếm hoi của Brad Pitt trong suốt buổi chụp hình.

Ánh mắt ám ảnh và u sầu của Brad Pitt khi nhắc đến cuộc hôn nhân tan vỡ với Angelina Jolie - 14


Brad Pitt đã thống nhất với Angelina Jolie sẽ giải quyết mọi chuyện thật nhẹ nhàng và đơn giản vì họ không muốn 6 đứa con bị tổn thương hay phải đọc những bài báo về cha mẹ chúng hàng ngày trên truyền thông.

Brad Pitt đã thống nhất với Angelina Jolie sẽ giải quyết mọi chuyện thật nhẹ nhàng và đơn giản vì họ không muốn 6 đứa con bị tổn thương hay phải đọc những bài báo về cha mẹ chúng hàng ngày trên truyền thông.

Ánh mắt ám ảnh và u sầu của Brad Pitt khi nhắc đến cuộc hôn nhân tan vỡ với Angelina Jolie - 16


Anh cũng hiểu rằng, cả anh và Angelina Jolie đều là nhân vật của công chúng nên chuyện họ chia tay đã trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội cũng như truyền thông. Về cuộc ly hôn này, tôi lo lắng cho các con của mình nhiều hơn. Bọn chúng bất đắc dĩ trở thành đề tài bàn tán vì cuộc ly hôn và bạn bè của chúng sẽ có những suy nghĩ sai lệch. Cuộc ly hôn sẽ không được đưa tin một cách chân thật hay nhẹ nhàng. Bởi những tin tức giật gân nhất luôn bán chạy, và đó là những thứ mà các con tôi bị gán vào. Điều đó khiến tôi đau lòng, anh nói.

Anh cũng hiểu rằng, cả anh và Angelina Jolie đều là nhân vật của công chúng nên chuyện họ chia tay đã trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội cũng như truyền thông. "Về cuộc ly hôn này, tôi lo lắng cho các con của mình nhiều hơn. Bọn chúng bất đắc dĩ trở thành đề tài bàn tán vì cuộc ly hôn và bạn bè của chúng sẽ có những suy nghĩ sai lệch. Cuộc ly hôn sẽ không được đưa tin một cách chân thật hay nhẹ nhàng. Bởi những tin tức giật gân nhất luôn bán chạy, và đó là những thứ mà các con tôi bị gán vào. Điều đó khiến tôi đau lòng", anh nói.

Mi Vân
Theo News