Ấn tượng với màn biểu diễn của cụ bà 75 tuổi

(Dân trí) - Nguyễn Thị Ngọc Thanh - thí sinh lớn tuổi nhất (75 tuổi) lọt vào vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát mãi xanh đã gây bất ngờ lớn cho các khán giả khi thể hiện rất tốt phần biểu diễn của mình với một vũ điệu Tango điệu nghệ.

Nguyễn Thị Ngọc Thanh - thí sinh lớn tuổi nhất (75 tuổi) lọt vào vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát mãi xanh đã gây bất ngờ lớn cho các khán giả khi thể hiện rất tốt phần biểu diễn của mình với một điệu Tango điệu nghệ.

Cụ Ngọc Thanh chia sẻ, Tango là “sở trường” của cụ và tất nhiên không được sôi động như những điệu nhảy của ca sĩ nổi tiếng thế giới Shakira nhưng với chất giọng ấm, dày và khoẻ đáng ngạc nhiên của mình, phần trình diễn của cụ Thanh vẫn nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, đặc biệt trong đó có các con và cháu của cụ.

Ấn tượng với màn biểu diễn của cụ bà 75 tuổi
Ấn tượng với màn biểu diễn của cụ bà 75 tuổi
Cụ Thanh "ngôi sao sáng" của Tiếng hát mãi xanh 

Trải qua các vòng thi Sơ tuyển và Bán kết, cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2012 đã chọn ra được chín giọng hát xuất sắc nhất để bước vào vòng thi Chung kết, mở đầu là đêm thi thứ nhất với dòng nhạc trữ tình, lãng mạn, diễn ra vào 20g30 ngày 23/3/2012 tại Nhà hát truyền hình HTV, được truyền hình trực tiếp trên HTV7.

Giữ vai trò ‘cầm cân nảy mực’ ở vòng chung kết gồm có Ban giám khảo chuyên môn và Ban giám khảo báo chí. Ban giám khảo chuyên môn có năm thành viên gồm nhạc sĩ Trần Long Ẩn, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Tiến sĩ Văn Thị Minh Hương, NSND Trần Hiếu và NSƯT Ánh Tuyết. Ban giám khảo báo chí có năm thành viên, gồm nhà báo Xuân Thái (Báo SGGP), nhà báo Cao Minh Hiển (báo Thanh Niên), nhà báo Hữu Thân (Báo Người Lao Động), nhà báo Cẩm Lệ (Báo Phụ nữ Tp.HCM), và nhà báo Nguyễn Đông Thức (Báo Tuổi trẻ).

Bằng sự nỗ lực hết mình, chín thí sinh - chín giọng hát có sức lay động và lôi cuốn riêng nhưng tất cả đều chung một niềm đam mê âm nhạc đã đem đến cho khán giả nơi khán phòng Nhà hát truyền hình HTV nói riêng và khán giả xem đài nói chung một đêm nhạc đầy cảm xúc.

Ấn tượng với màn biểu diễn của cụ bà 75 tuổi
Thành viên hội đồng nghệ thuật

Bước vào phần thi chung kết, có thí sinh chọn giải pháp an toàn là hát lại ca khúc mình đã trình bày ở vòng Sơ tuyển hoặc Bán kết, có thí sinh lại chọn một ca khúc khác để thể hiện, nhưng tiêu chí của cuộc thi “Hát cho thỏa đam mê. Hát cho đời xanh mãi!” vẫn là điều thí sinh hướng đến đầu tiên.

Ở bảng A, thí sinh Dương Văn Vá (68 tuổi) và bài hát dự thi “Lệ Đá” (thơ Hà Huyền Chi - nhạc Trần Trịnh) đã gây được ấn tượng đến khán giả với chất giọng truyền cảm của mình. Nhạc sĩ Trần Hiếu tỏ ra thán phục: “Giọng hát anh sướng quá! Đến tuổi này mà anh còn có được giọng hát như thế này, đúng là giọng ca trời phú. Giọng ca này của anh có khi là chất giọng mà nhiều ca sĩ chuyên nghiệp vẫn hằng mơ ước”.

Trong khi đó ở bảng B, bằng chất giọng sáng, khỏe và ngọt ngào của thí sinh Trần Thị Thu Thủy (MS 05) khi thể hiện ca khúc Lâu đài tình ái (ST: Trần Thiện Thanh) đã chinh phục toàn bộ khán giả có mặt tại nhà hát.

Khác với bảng A và B, thí sinh của bảng C lại đưa khán giả về với những ca khúc trẻ hơn, chất giọng cũng khỏe khoắn hơn như phần biểu diễn của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (MS 08) với ca khúc Tình ca cho em (nhạc: Nguyễn Nam – lời: Nguyễn Nam & Phan Vũ), phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Mỹ đã khiến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phải bật khóc khi nhận xét vì quá xúc động: “Khi nghe thí sinh Ngọc Mỹ hát lên ca khúc này, tôi tưởng rằng nhạc sỹ Nguyễn Nam như còn ngồi đây”.
Và cuối cùng giải thí sinh thể hiện dòng nhạc trữ tình – lãng mạn xuất sắc nhất đã thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (MS 08) với ca khúc Tình ca cho em (nhạc: Nguyễn Nam – lời Nguyễn Nam & Phan Vũ). Khi kết quả được công bố, không chỉ người nhà của thí sinh Ngọc Mỹ bày tỏ sự vui mừng mà tất cả mọi người trong khán phòng đều vỗ tay tán thưởng vì kết quả đã đúng như họ mong đợi.
 
Sau đêm chung kết đầu tiên này, các thí sinh sẽ đến với đêm thi thứ hai - dòng nhạc truyền thống cách mạng và các ca khúc mang âm hưởng dân ca, sẽ diễn ra vào 20g30 thứ sáu 30/3 và đêm ba – đêm Thể hiện mình sẽ diễn ra vào lúc 20g30 thứ sáu 6/4/2012, diễn ra tại Nhà hát truyền hình HTV, truyền hình trực tiếp trên HTV7.
 
Ấn tượng với màn biểu diễn của cụ bà 75 tuổi
 
Ấn tượng với màn biểu diễn của cụ bà 75 tuổi
BTC vinh danh cụ Trần Thị Tuý (89 tuổi) là thí sinh lớn tuổi nhất lọt vào bán kết cuộc thi

Ấn tượng với màn biểu diễn của cụ bà 75 tuổi
Ấn tượng với màn biểu diễn của cụ bà 75 tuổi
Ấn tượng với màn biểu diễn của cụ bà 75 tuổi
Các thí sinh của cuộc thi

Ấn tượng với màn biểu diễn của cụ bà 75 tuổi
Thí sinh Nguyễn Thị Nguyệt (66 tuổi)

Ấn tượng với màn biểu diễn của cụ bà 75 tuổi
Cụ Dương Văn Vá (68 tuổi)

Ấn tượng với màn biểu diễn của cụ bà 75 tuổi
Thí sinh Kim Thoa (53 tuổi)

Ấn tượng với màn biểu diễn của cụ bà 75 tuổi
Thí sinh Thu Thuỷ (54 tuổi)

Ấn tượng với màn biểu diễn của cụ bà 75 tuổi
Thí sinh Xuân Chánh (57 tuổi)

Ấn tượng với màn biểu diễn của cụ bà 75 tuổi
Thí sinh Mai Hương (49 tuổi)

Ấn tượng với màn biểu diễn của cụ bà 75 tuổi
Đức Tuấn và Khánh Thi tham gia trình diễn trong chương trình.
 
Dưới đây là clip ghi lại phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thanh:
 


NP
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng