Âm nhạc điện tử sôi động của Áo tại LH Âm thanh Hà Nội 2012

(Dân trí) - Một lần nữa các nghệ sĩ Áo lại có mặt tại Liên hoan Âm thanh Hà Nội - sự kiện duy nhất về nhạc thử nghiệm và điện tử của Việt Nam.

Các nghệ sĩ nhạc điện tử Susanne Rogenhofer - nghệ danh "Sweet Suzie" và Manfed Schmeczka - nghệ danh "Manni Montana" từng đến Hà Nội vào năm 2007 và 2009, và đây là lần thứ ba họ nhận lời mời tham gia Liên hoan Âm thanh Hà Nội của nhạc sĩ Trí Minh – nhà tổ chức của sự kiện âm nhạc này.

 

Sau khi tham gia Festival Huế ngày 10 tháng 4, tuần này họ sẽ tham gia vào các sự kiện khác như dạy lớp chuyên đề về nhạc điện tử, “Sit Down Concert”, đêm DJ trong khuôn khổ Liên hoan Âm thanh Hà Nội.

 

Susanne Rogenhofer là DJ, nghệ sĩ thị giác, nhà tổ chức sự kiện văn hóa, nhà hoạt động xã hội vì phụ nữ cũng như nhạc sĩ. Năm 2010, cô lập một tổ chức cho phụ nữ mang tên "femous". "Femous" hỗ trợ và khuyến khích các nữ nghệ sĩ đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc.

 

Năm 2009 Susanne quản lý dự án "Làng châu Á" trong khuôn khổ của "Wiener Festwochen" (Các tuần lễ hội Viên) - sự kiện văn hóa quan trọng nhất được tổ chức thường niên tại Viên.

 

Hơn 20 nghệ sĩ đến từ châu Á và châu Âu đã được mời đến biểu diễn tại một con phố ở trung tâm Viên, tại Học viện Mỹ thuật và các địa điểm khác. Trong số khách mời có nhạc sĩ Trí Minh - nhà tổ chức Liên hoan Âm thanh Hà Nội và nghệ sĩ Việt Nam Trần Vũ Vân Anh.

 

Qua nhiều thập niên, Áo hiện đã trở thành một trung tâm không chỉ của nhạc cổ điển mà còn của nhạc thử nghiệm. Ví như festival thường niên "Ars Electronica" tại Linz nổi tiếng với "Cloud of Sound" khiến hầu khắp thành phố ngập tràn trong âm nhạc điện tử phát ra từ những chiếc loa phóng thanh khổng lồ treo trên các cần cẩu.

 

Vĩnh Ngọc