371 nhạc sĩ “bức xúc” về chuyện tác quyền

(Dân trí) - Bản kiến nghị với chữ ký của 371 nhạc sĩ Việt Nam đã được gửi tới các cơ quan chức năng đúng vào ngày 9/6. Nội dung Bản kiến nghị yêu cầu các đơn vị sử dụng ca khúc phải trả chế độ bản quyền đúng với chất xám mà các nhạc sĩ bỏ ra.

Bản kiến nghị gồm 371 chữ ký của các nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ: từ Trọng Bằng, Doãn Nho, Huy Thục, Phạm Tuyên, Phan Huỳnh Điểu…cho đến Tuấn Khanh, Đỗ Bảo, Quốc Bảo, Lê Minh Sơn, Giáng Son. Nhiều đại diện các gia đình nhạc sĩ quá cố cũng tham gia như: bà Nghiêm Thuý Băng - vợ cố nhạc sĩ Văn Cao, đại diện gia đình nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Trần Hoàn, Đàm Linh, Huy Du, Nguyễn Đình Thi…

“Chỉ trong vòng 1 tuần tập hợp, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (TTBVQTGANVN) đã thu thập được 371 chữ ký. Trừ một số tác giả tuổi cao, ốm yếu và vài người đi công tác xa chưa về kịp, các nhạc sĩ còn lại đều trực tiếp đến TTBVQTGANVN ở các tỉnh để ký”, nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm cho biết.

Bản kiến nghị của các nhạc sĩ được gửi tới Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và các đài Truyền hình cáp trên cả nước.

Nội dung Bản kiến nghị nêu ra những năm gần đây, có nhiều cơ quan tập thể, cá nhân đã thực hiện chế độ quyền tác giả và trả tiền sử dụng tác phẩm. Bên cạnh đó, có những đơn vị sử dụng tác phẩm chưa thực hiện nghĩa vụ này.
 
371 nhạc sĩ “bức xúc” về chuyện tác quyền - 1
Chữ ký của một số nhạc sĩ trong Bản kiến nghị

Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam, những năm gần đây có thực hiện chế độ nhuận bút do Đài đề ra. Tuy nhiên, số tiền nhuận bút đó các nhạc sĩ cho rằng chỉ là tiền nhuận bút ban đầu, không thể mua đứt tác phẩm để “Đài muốn dùng bao giờ thì dùng”.

Ngoài ra, trên các chương trình phát sóng của Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam còn sử dụng số lượng lớn tác phẩm khai thác từ nhiều nguồn khác nhau mà các nhạc sĩ không hề nhận được khoản tiền sử dụng tác phẩm. TTBVQTGANVN đã trao đổi, kéo dài suốt 5 năm với Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam mà vẫn chưa có kết quả gì.

Bản kiến nghị cũng nhắc tới Đài Truyền hình Việt Nam đã sớm thực hiện nghĩa vụ với bản quyền tác giả từ năm 2004. Nhưng theo con số thống kê, số tiền bản quyền nhà Đài đưa ra chỉ mang tính hỗ trợ. Các nhạc sĩ “kêu” mức chi trả còn quá thấp, chưa hợp lý. Với mức giá…10.000đ/ca khúc/lần sử dụng là không thể chấp nhận.
 
371 nhạc sĩ “bức xúc” về chuyện tác quyền - 2
Nhạc sĩ Phó Đức Phương: "Cho đến nay, các nhạc sĩ chúng tôi vẫn chưa nhận được số tiền hợp pháp của mình từ các đơn vị kể trên"

Riêng Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và các Đài truyền hình cáp trên cả nước là những đơn vị sử dụng số lượng tác phẩm âm nhạc rất lớn nhưng cho đến giờ phút này vẫn “lờ” trả tiền tác quyền. Nhạc sĩ Phó Đức Phương “than” TTBVQTGAN đã gửi công văn cho Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC 5 năm nay nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh!

Theo lời nhạc sĩ Phó Đức Phương, Bản kiến nghị này sẽ còn được gửi tới Chính phủ, Quốc hội, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch...để tỏ rõ nỗi bức xúc và thiệt thòi của các nhạc sĩ.

Hàn Nguyệt