3 thành viên của DBSK chính thức “ra riêng”

(Dân trí) - JYJ, ban nhạc nam gồm ba thành viên cũ của nhóm DBSK (hay còn có tên là TVXQ), sẽ chính thức đứng trên đôi chân của mình và không chịu sự quản lý của tập đoàn SM Entertainment.

 
3 thành viên của DBSK chính thức “ra riêng” - 1
Ba thành viên cũ của DBSK gồm Jae-joong, Jun-su và Yoo-chun
chính thức nói lời chia tay với tập đoàn SM Entertainment.
 
Thông báo mới nhất của tòa án Seoul cũng là tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc tranh cãi giữa ba thành viên Jae-joong, Jun-su và Yoo-chun với công ty SM Entertainment kéo dài gần 2 qua.

 

Cuối năm 2009, ba thành viên cũ của TVXQ gồm Jae-joong, Jun-su và Yoo-chun đã quyết định đệ đơn kiện công ty quản lý. Họ cho rằng, công ty “mẹ” chèn ép, bóc lột sức lao động và không được trả công chính đáng. Những tranh cãi giữa ba thành viên này và công ty SM Entertainment đã khiến nhóm nhạc nam đình đám xứ Hàn DBSK ngưng hoạt động suốt một thời gian dài.

 

Hôm qua 18/2, tòa án tối cao Seoul đã đưa ra thông báo chính thức bác bỏ đơn kiện của tập đoàn giải trí SM Entertainment đối với nhóm JYJ (gồm ba thành viên Jae-joong, Jun-su và Yoo-chun). Sau những căng thẳng với công ty mẹ, ba thành viên Jae-joong, Jun-su và Yoo-chun tách khỏi nhóm DBSK và tạo nên nhóm nhạc mới có tên là JYJ, lấy từ chữ cái đầu tiên trong tên của họ.
 

Nhóm nhạc DBSK gồm 5 thành viên được tập đoàn giải trí SM Entertainment xây dựng từ năm 2003. DBSK nổi tiếng khắp châu Á, đặc biệt tại Nhật Bản, họ được xem là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc thành công nhất.

 

Mi Vân

Theo Chosun