10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007!

(Dân trí) - Có thể nói, năm 2007 là năm chứng kiến nhiều đổi thay gây “sốc” trong làng giải trí thế giới. Nếu các cô gái trẻ “lắm tài nhiều tật” của Hollywood theo nhau vào tù như Paris, Nicole … thì hàng loạt ngôi sao Á châu lại kết liễu cuộc đời mình khi còn quá trẻ.

Năm 2007 cũng là năm chứng kiến sự thăng hoa của nhan sắc Á châu và những “ngọn gió lạ” bước vào làng điện ảnh thế giới. Điểm lại một năm qua, Dân trí xin gói gọn trong 10 sự kiện được xem là khó quên nhất.

 

1 - Sự lên ngôi của nhan sắc châu Á

 

Hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh là hoa hậu hoàn vũ và hoa hậu thế giới vừa kết thúc đã mở ra một trang mới cho nhan sắc Á Đông bởi người chiến thắng tại hai cuộc thi sắc đẹp này đều là những cô gái Châu Á. Riyo Mori - người Nhật Bản là hoa hậu hoàn vũ 2007 và Trương Tử Lâm - Trung Quốc là hoa hậu thế giới.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 1
Hoa hậu hoàn vũ Riyo Mori 

 

Không còn phải nghi ngờ gì nữa về việc nhan sắc Á Đông ngày càng được đánh giá cao trên “đấu trường sắc đẹp” quốc tế và giờ đây, không phải chỉ có Châu Mỹ hay Châu Âu mới được vinh danh tại các cuộc thi sắc đẹp mà chính vẻ đẹp Châu Á dung dị, thuần khiết lại “ăn điểm”.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 2
 Hoa hậu thế giới Trương Tử Lâm

 

Hiện nay, Châu Á đã vươn lên đứng thứ ba trong “bảng tổng sắc” của cuộc thi hoa hậu thế giới với 9 lần giành chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp này, xếp sau Châu Âu (24 lần) và Châu Mỹ (13 lần). Người Châu Á rất tự hào vì những thành tích mà “dân mình” đã đạt được và họ hoàn toàn có quyền tin tưởng và hi vọng vào năm 2008 tới đây, khi hàng loạt các cuộc thi sắc đẹp lớn khác sẽ diễn ra dồn dập.

 

2 - Năm “khủng hoảng” của các ngôi sao trẻ Hollywood

 

Các ngôi sao trẻ ở Hollywood đã có một năm vô cùng “hỗn loạn” và nhiều biến động. Cùng với việc Hollywood có hàng loạt “tài năng trẻ”, thì cũng chính sự “trẻ” đó khiến các “sao” ở đây càng ngông cuồng hơn. Sớm nổi tiếng, giàu có và được nhiều người “săn đón”, nhiều ngôi sao trẻ đã rơi vào vòng xoáy của ma túy, rượu chè, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, dính vào cảnh sát rồi lại bất ngờ làm mẹ.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 3
Ảnh căn cước của Paris Hilton khi cô phải vào tù  

 

“Nổi bật” nhất phải kể đến kiều nữ Paris Hilton - từng phải bóc lịch 23 ngày vì tội lái xe trong tình trạng thiếu kiểm soát; Lindsay Lohan, một tài năng trẻ của Hollywood thì phải viếng thăm trại cai nghiện đến 3 lần trong năm và hai lần bị cảnh sát bắt giữ trên đường do lái xe gây tai nạn và đang tàng trữ ma túy.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 4
Lindsay Lohan đi cai nghiện liên tục trong năm vừa qua 

 

Britney - thần tượng một thời của giới trẻ thì hầu như luôn sống trong tình trạng mất kiểm soát kể từ đầu năm đến nay: tự tay cạo trọc đầu, đi cai nghiện, từ mặt mẹ và mất quyền nuôi con chỉ là một phần trong cuộc sống hỗn loạn của nữ ca sỹ này.

 

Còn rất nhiều ngôi sao trẻ khác bị cảnh sát “sờ gáy” như Mischa Barton, Nicole Richie, Shia LaBeouf… Nhưng có lẽ sự kiện gây sốc nhất phải kể đến là việc ngôi sao tuổi teen Jamie Lynn Spears (em gái Britney) vừa bất ngờ tuyên bố có bầu ở tuổi 16.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 5
 Bà mẹ trẻ Jamie Lynn Spears

 

Nữ diễn viên đang là thần tượng của hàng triệu em nhỏ này đã khiến nhiều bậc phụ huynh và khán giả nhỏ thất vọng. Ngay đến những “sao” lớn tuổi ở Hollywood phải thừa nhận rằng, họ đau buồn khi thấy lớp trẻ ở Hollywood lại lớn lên như vậy.

  

3 - Một năm nhảy vọt của điện ảnh châu Á trên thị trường thế giới

 

Có thể khẳng định, năm 2007 là năm lên ngôi của điện ảnh châu Á với sự lên ngôi của các ngôi sao châu Á như Jeon Do Yeon, Thang Duy tại các LHP quốc tế và các sự kiện điện ảnh lớn của thế giới. Tại hai LHP quốc tế lớn trong năm - LHP Cannes (tháng 5/2007) và LHP Venice (tháng 9/2007), điện ảnh châu Á đều ghi được dấu ấn mạnh mẽ.

 

Vai diễn trong Secret Sunshine, nữ diễn viên Hàn Quốc Jeon Do Yeon giành giải thưởng Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm 2007; giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất lại LHP châu Á Thái Bình Dương năm 2007 và góp mặt trong danh sách 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Variety (Mỹ) bình chọn.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 6

Jeon Do Yeon niềm tự hào

của điện ảnh xứ Hàn trong năm 2007

 

Với màn ản Hoa ngữ, Thang Duy là cái tên được báo giới quan tâm nhất khi bất ngờ toả sáng trong bộ phim nhựa Lust, Caution (Sắc, Giới) của đạo diễn Lý An. Phim đạt doanh thu ấn tượng tại Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc đại lục; và chiến thằng giòn giã với giải thưởng Sư tử vàng dành cho phim hay nhất tại lễ trao giải điện ảnh Venice lần thứ 64, còn đạo diễn Lý An thì trở thành Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP này.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 7

Thang Duy - Luồng gió mới của màn ảnh Trung Quốc

đã có một năm đầy bất ngờ và thành công.

 

Cùng giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Mã năm 2007 của Đài Loan, Thang Duy còn nhận được vô số đề cử tại các lễ trao giải điện ảnh trong nước. Ngoài Thang Duy, Trương Tịnh Sơ (từng góp mặt trong Giờ cao điểm 3), Yunan (tham gia Speed Racers) đang là những gương mặt mới đầy hứa hẹn của màn ảnh Hoa ngữ. Họ được gọi bằng một cái tên chung “Chương Tử Di thế hệ mới”.

 

4 - Người mẫu tuổi “teen” tỏa sáng trên sàn catwalk thế giới

 

Nếu như năm ngoái, các gương mặt đắt show đều là những cái tên quen thuộc như Carmen Kass, Gisele Bundchen, Kate Moss… thì năm nay, xuất hiện hàng đầu trong các tuần lễ thời trang và các chiến dịch quảng cáo đều là các người mẫu rất trẻ và nhiều cô vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 8
Siêu mẫu 16 tuổi Tanya Dziahileva 

 

Những cái tên “hút khách” nhất trong làng thời trang năm vừa rồi là Tanya Dziahileva, Anabela Belikova, Karlie Kloss, Masha Tyelna Ali Stephens… Tất cả các cô gái này đều vẫn đang học phổ thông và dù chỉ mới bắt đầu khởi nghiệp được 1, 2 năm nay nhưng đều nhanh chóng trở nên nổi tiếng bởi vẻ đẹp trẻ trung, trong sáng và tươi mới.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 9

Anabela Belikova cũng là một cô gái 16 tuổi khác 

đang nổi danh trên sàn catwalk 

 

Người mẫu trẻ - dù ít kinh nghiệm hơn nhưng ở họ những yếu tố “mới - lạ” lại hấp dẫn hơn nhiều bởi chẳng ai muốn ngắm mãi một vài gương mặt quen thuộc ở tất cả mọi nơi dù cho cô ấy có xinh đẹp và hấp dẫn đến mấy. Vì thế có thể khẳng định rằng, các người mẫu tuổi “teen” là điểm sáng nhất của thời trang thế giới năm 2007.

 

5 - Thị trường âm nhạc chứng kiến sự trở lại của những tên tuổi cũ

 

Đáng nói nhất là sự trở lại của diva Canada Celine Dion với album mới tinh Taking chances (tạm dịch là Chớp lấy cơ hội) và tour diễn vòng quanh thế giới của nhóm nhạc nữ người Anh Spice Girls cùng một album tổng hợp những ca khúc hit của nhóm - Greatest Hits.

 

Sau một thời gian rời xa làng giải trí, các tên tuổi cũ vẫn còn nguyên sức hút. Tour diễn vòng quanh thế giới của Spice Girls luôn nhận được sự quan tâm của dư luận, album mới nhất của họ lọt thẳng vào top các album bán chạy nhất trong năm của Anh, New Zealand, Brazil, Úc.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 10
 Tour diễn của Spice Girls nhận được sự quan tâm

đặc biệt của dư luận và người hâm mộ

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 11

Bìa album mới của Celine Dion - Taking Chances

  

Tại châu Á, các nhóm nhạc nổi tiếng như Shinhwa của Hàn Quốc, F4 của Đài Loan cũng lần lượt tung ra album mới nhất của nhóm. Shinhwa ra mắt đĩa đơn Winter Story 2006-2007 còn F4 thì cạnh tranh với các nhóm nhạc trẻ của châu Á với album mới tinh Waiting for you do Sony phát hành. Sự xuất hiện trở lại của họ hứa hẹn sẽ làm nóng thị trường âm nhạc châu Á trong năm sau.

 

Ngoài ra, những gương mặt lâu năm của làng nhạc thế giới như diva nhạc đồng quê Shania Twain, boyband Boyzone của Ai-len… cũng đang rục rịch kế hoạch phát hành album mới trong năm 2008.

 

Ca khúc "Taking Chances" nằm trong album cùng tên mới nhất của diva Canada Celine Dion:

 

 

6 - Một năm “buồn bã” của các bom tấn

 

Nếu như điện ảnh châu Á có một năm khá thành công thì thì trường điện ảnh Mỹ lại khá buồn bã. Hầu hết bom tấn của năm như Spider man (Người nhện), Pirate of Caribbean 3 (Cướp biển 3), Ocean Thirty (13 tên cướp), Harry Potter and the Order of the Phoenix (Harry Porter và mệnh lệnh của phượng hoàng), Fantastic Four 2 (Bộ tứ siêu đẳng)đều không nhận được cái nhìn khả quan từ giới phê bình. Nhược điểm chung của các “bom tấn” ăn theo là “chi tiết rườm rà, tình tiết bị cường điệu hoá và đôi khi thiếu sự liên kết với các phần trước”.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 12

"Spider man 3" (Người nhện 3) thành công về

doanh thu nhưng bị giới phê bình chỉ trích nặng nề.

 

Thê thảm nhất phải kể tới Fantastic Four 2 khi tờ The New York Times nhận xét: “đây là một bộ phim hoang đường quá mức, các chi tiết thiếu sự sáng tạo, và lặp lại quá nhiều chi tiết của phần một”.

 

Theo nhận định của các nhà phê bình, ba bộ phim đạt doanh thu phòng vé lớn nhất trong năm nay là Spider man, Pirate of Caribbean 3, Harry Porter and the Harry Potter and the Order of the Phoenix kéo được khán giả đến rạp nhờ thành công của các phần trước.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 13

 Thê thảm nhất là bom tấn "Bộ tứ siêu đẳng 2"

 

7 - Sự chuyển dịch của các ngôi sao châu Á vào thị trường Mỹ

 

Các ngôi sao điện ảnh châu Á đều bày tỏ mong muốn được gia nhập và thử sức trong thị trường Mỹ. Bi (Rain)Se7en thì đang rục rịch chuẩn bị album tiếng Anh đầu tiên của mình để trình làng vào năm sau. 

 

Các ngôi sao của Nhật Bản và Trung Quốc cũng không nằm ngoài quy luật đó. Họ cố gắng “đánh bóng” tên tuổi bằng những hợp đồng cộng tác với các nhà sản xuất và ca sĩ Mỹ, tiêu biểu trong số đó có thể kể tới Thái Y Lâm bắt tay với diva người Úc Kylie Minogue, Utada Hikaru bắt tay với Ne-Yo…

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 14
 Nữ diễn viên Trung Quốc Chương Tử Di bận rộn ở nước ngoài.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 15

Nam ca sĩ Hàn Quốc Bi (Rain) bắt đầu được báo giới

và người hâm mộ Mỹ quan tâm.  

 

Thị trường điện ảnh Mỹ cũng rộng mở đối với các ngôi sao điện ảnh châu Á. Chương Tử Di, Củng Lợi, Trương Tịnh Sơ… của Trung Quốc đều tìm được kịch bản ưng ý. Trong khi đó, các ngôi sao xứ Hàn cũng bắt đầu được báo giới quốc tế để mắt. Những cái tên như Jang Dong Gun, Song Hye Kyo, Lee Byung Heon, Jeon Ji Hyun, Bi (Rain) đã xuất hiện trên bảng phân vai cùng các ngôi sao quốc tế. 

 

Sự thâm nhập của các ngôi sao xứ kim chi vào thị trường Mỹ đánh dấu một bước ngoặt mới trong công nghệ phát triển làn sóng Hàn Quốc.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 16

Song Hye Kyo (trái) và Jeon Ji Hyun đều có

trong tay một dự án điện ảnh Hollywood.

  

8 - Các nhà sản xuất Hollywood bị giới biên kịch tẩy chay

 

Đây có lẽ là sự kiện gây sốc nhất trong năm đối với kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood khi mọi thành viên của Hiệp hội Biên kịch Mỹ từ chối viết kịch bản. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất của Hollywood sẽ không có “vốn” để sản xuất các đứa con tinh thần và nền công nghiệp điện ảnh Mỹ có khả năng rơi vào trì trệ.

 

Việc Hiệp hội biên kịch Mỹ chống đối các nhà sản xuất nước này đã bắt đầu phát sinh từ tháng 11/2007 với mong muốn được tăng lợi nhuận và cải thiện thu nhập của họ. Họ nhận ra rằng, những biên kịch gia - một phần không thể thiếu của các tác phẩm điện ảnh kiếm được quá ít so với các nhà sản xuất, dàn diễn viên và nhà phân phối các phim nhựa.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 17

Các nhà biên kịch xuống đường biểu tình phản đối

hai lễ trao giải Oscar và Quả cầu vàng năm 2007

 

Sau bảy tuần đình công, Hiệp hội Biên kịch Mỹ và các hãng phim chưa tìm được tiếng nói chung, thậm chí mối quan hệ của họ càng lúc càng căng thẳng. Các diễn viên thì thông báo, họ sẽ không tới tham dự các lễ trao giải điện ảnh lớn vào đầu năm sau nếu mâu thuẫn giữa Hiệp hội biên kịch Mỹ và nhà sản xuất chưa được giải quyết.

 

Hollywood đang phải đối mặt với một năm buồn tẻ - các bộ phim không thể sản xuất, các lễ trao giải lớn thiếu vắng những ngôi sao điện ảnh.

 

9 - “Làn sóng” xu hướng thời trang kiểu “sao”

 

Các cô gái trẻ từ Châu Á đến Châu Âu ngày càng “mê mệt” phong cách thời trang của các ngôi sao nổi tiếng và họ gần như “rập khuôn” hoàn toàn phong cách của những sao nổi bật trong năm 2007 này.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 18

Những chiếc kính râm khổ lớn "kiểu bà Beck" 

được giới trẻ rất yêu thích. 

 

Tóc Rihanna, kính Victoria Beckham, style Bôhêmiêng của Nicole Richie hay phong cách nhí nhảnh của Paris Hilton đều được các bạn trẻ ưa chuộng và xu hướng “thời trang kiểu sao” đã trở thành một làn sóng thời trang tấn công nhiều nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.

 

Ra đường, có thể dễ dàng thấy nhiều bạn gái “bị” ảnh hưởng “khá nặng” từ phong cách của các ngôi sao và cũng rất nhiều ngôi sao ca nhạc, điện ảnh Việt Nam thú nhận là họ “bắt chước” phong cách thời trang thần tượng của mình.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 19

 Mái tóc tỉa sole của ngôi sao ca nhạc Rihanna

được nhiều bạn trẻ ưa chuộng trong đó có cả Việt Nam.

 

 10 - Những cú sốc đối với làng giải trí châu Á

 

Đầu năm 2007, làng giải trí Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung chứng kiến sự ra đi của ngôi sao trẻ 23 tuổi Unee và nữ diễn viên 29 tuổi Jung Da Bin bất ngờ tự sát tại nhà riêng của bạn trai, ba tháng sau đó nam diễn viên Yuh Jae Go của Hàn Quốc cũng tìm tới cái chết để tự giải thoát mình.

 

Trong thư tuyệt mệnh cũng như blog cá nhân của hai nghệ sĩ trẻ xứ Hàn, họ đều đề cập tới áp lực công việc, sự cô đơn và nỗi ám ảnh bởi những bình luận của giới truyền thông chính là nguyên nhân khiến họ chán nản và tìm tới cái chết.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 20

Cái chết bất ngờ của nữ diễn viên trẻ Jung Da Bin

là một cú giáng mạnh vào nền showbize xứ Hàn.

 

Làng giải trí châu Á còn phải kể tới scandal quá khích của các fan cuồng. Lưu Đức Hoa là người đáng thương nhất trong năm khi anh phải đối mặt với hai fan cuồng - Dương Lệ Quyên đến từ Trung Quốc và Lý Uyển Hoa đến từ Hồng Kông. Bên cạnh đó, fan cuồng Trần Dục Kinh của Trung Quốc cũng khiến nữ diễn viên Hồng Kông Chung Hân Đồng dở khóc dở cười khi tuyên bố cô đã từng hẹn hò với anh. Sự xuất hiện và những tuyên bố gây “sốc” của các "fan cuồng" khiến dư luận lo lắng về một căn bệnh xã hội mới phát sinh.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 21

Lưu Đức Hoa "khốn khổ" với fan cuồng Dương Lệ Quyên

 

Tuy nhiên, năm 2007 cũng chứng kiến một loạt các đám cưới bất ngờ của giới nghệ sĩ châu Á. Tại Hàn Quốc, biểu tượng sắc đẹp số một Kim Hee Sun, ngôi sao chuyển đổi giới tính xứ Hàn Harisu, Myung Se Bin, Jeon Do Yeon… cũng đồng loạt lên xe hoa. Đầu năm 2008, làng giải trí Hồng Kông và Trung Quốc sẽ được chứng kiến đám cưới hoành tráng giữa nữ diễn viên truyền hình Thái Thiếu Phân và nam diễn viên Trung Quốc Trương Chấn.

 

10 sự kiện khó quên nhất trong làng giải trí thế giới 2007! - 22
Đám cưới của Kim Hee Sun và Park Joo Young -

đám cưới đẹp nhất làng giải trí châu Á năm 2007.

 

 

Nhóm biên dịch Giải Trí