10 “ông hoàng” của phim truyền hình Hàn Quốc

(Dân trí) - Nhắc đến phim truyền hình Hàn Quốc, người xem khó lòng bỏ qua tài năng của các diễn viên. Bên cạnh các nữ hoàng của màn ảnh nhỏ, những chàng trai xứ kim chi cũng không thua kém về cả tài lẫn sắc. Cùng điểm qua 10 “ông hoàng” phim truyền hình Hàn Quốc nhé!

Jang Dong Gun

Sinh năm
1972 và bắt đầu xây dựng sự nghiệp diễn xuất từ năm 1992, tuy nhiên mãi đến khi
phim

Sinh năm 1972 và bắt đầu xây dựng sự nghiệp diễn xuất từ năm 1992, tuy nhiên mãi đến khi phim Anh em nhà bác sĩ xuất hiện với sự tham gia trong vai nam chính thì tên tuổi Jang Dong Gun mới tỏa sáng khắp châu Á. Với ngoại hình cuốn hút cùng tài năng diễn xuất tốt, Jang Dong Gun không chỉ gặt hái thành công với nhiều giải thưởng trong phim truyền hình mà còn cả điện ảnh.

Won Bin

Sinh năm
1976 và đã được khán giả biết đến ít nhiều trước khi để lại dấu ấn mạnh mẽ
trong phim

Sinh năm 1976 và đã được khán giả biết đến ít nhiều trước khi để lại dấu ấn mạnh mẽ trong phim Trái tim mùa thu (2000). Sau thành công vang dội này,Won Bin đã lập tức trở thành ngôi sao hàng đầu xứ Hàn với nhiều hợp đồng quảng cáo và đóng phim. Ngoại hình điển trai, nam tính nhưng cũng hết sức đáng yêu của Won Bin chính là điểm cộng của anh trong mắt khán giả.

Bae Yong Joon

Sinh năm
1976 và đã được khán giả biết đến ít nhiều trước khi để lại dấu ấn mạnh mẽ
trong phim

Sinh năm 1972 và bước vào sự nghiệp phim ảnh từ năm 1994 với khá nhiều bộ phim gây chú ý. Tuy vậy, năm 1999 Bae Yong Joon đã có ý định rời bỏ nghiệp diễn để học về ngành nghiên cứu phim. Đến năm 2002, vai nam chính xuất sắc bên cạnh Choi Ji Woo trong phim Bản tình ca mùa đông đã đưa tên tuổi anh lan tỏa khắp châu Á và trở thành ngôi sao thần tượng sở hữu lượng fan đông đảo. Hiện tại, Bae Yong Joon cũng là một trong các nam tài tử có thu nhập cao nhất xứ kim chi nhờ vào tài năng diễn xuất của mình.

Joo Jin Mo

Sinh năm
1974 và bắt đầu đảm nhận vai nam chính đầu tiên trong phim

Sinh năm 1974 và bắt đầu đảm nhận vai nam chính đầu tiên trong phim Dance Dance vào năm 1999, kể từ sau đó Joo Jin Mo đã trải qua rất nhiều vai diễn ở nhiều thể loại khác nhau. Sự đa dạng trong diễn xuất cùng với vẻ ngoài thu hút đã giúp anh để lại ấn tượng với khán giả. Điều đặc biệt, anh rất thành công với các vai cổ trang và cũng góp phần mang lại sự tỏa sáng cho các nữ diễn viên đóng cặp với mình.

Lee Jun Ki

Sinh năm
1974 và bắt đầu đảm nhận vai nam chính đầu tiên trong phim

Sinh năm 1982 và được khán giả biết đến không chỉ trong vai trò của diễn viên mà trước đó còn là một ca sĩ và người mẫu. Nhiều vai diễn trên truyền hình lẫn điện ảnh đã góp phần đưa tên tuổi Lee Jun Ki trở thành một trong những ngôi sao ăn khách xứ Hàn. Với sự ảnh hưởng của mình với công chúng, Lee Jun Ki cũng đã từng được chính phủ Hàn Quốc cử làm đại sứ quảng bá du lịch cho nước này.

Jo In Seong

Sinh năm
1974 và bắt đầu đảm nhận vai nam chính đầu tiên trong phim

Sinh năm 1981 và có xuất phát điểm là một người mẫu vào năm 1998, nhưng sau đó Jo In Seong đã lấn sân sang phim truyền hình với vai diễn trong phim Nonstop 2. Đến năm 2004, bộ phim Something Happened in Bali mới thật sự giúp anh ghi đậm dấu ấn riêng với khán giả và đồng thời đạt luôn giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngoài ra, Jo In Seong cũng đã để lại ấn tượng qua vai diễn cổ trang đồng tính trong A Frozen Flower cùng với Joo Jin Mo vào năm 2008.

Daniel Henney

Sinh năm
1974 và bắt đầu đảm nhận vai nam chính đầu tiên trong phim

Sinh năm 1979 và là một diễn viên người Mỹ gốc Việt nhưng Daniel ghi điểm với khán giả Hàn bởi ngoại hình nam tính và mạnh mẽ. Bắt đầu sự nghiệp của mình ở Hàn Quốc bằng việc quảng cáo trên truyền hình nhưng sau đó, anh đã được các đạo diễn chú ý và mời vào nhiều bộ phim. Mặc dù không nói tiếng Hàn giỏi nhưng năm 2005, bộ phim Tên tôi là Kim Sam Soon cũng đã giúp anh tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

Dennis Oh

Sinh năm
1974 và bắt đầu đảm nhận vai nam chính đầu tiên trong phim

Sinh năm 1981 và cũng là một chàng trai mang hai dòng máu Mỹ - Hàn, Dennis Oh bắt đầu tấn công màn ảnh xứ Hàn bằng các mẫu quảng cáo. Sau đó, anh đã được các đạo diễn để mắt và mời tham gia phim Sweet Spy vào năm 2005. Vai diễn này đã tạo nền tảng vững chắc để Dennis Oh tạo ấn tượng thêm với khán giả trong nhiều bộ phim về sau và gặt hái thành công với khá nhiều giải thưởng.

So Ji Sub

Sinh năm
1974 và bắt đầu đảm nhận vai nam chính đầu tiên trong phim

Sinh năm 1977 và khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi trở thành một ngôi sao tài tử, So Ji Sub còn được biết đến là một vận động viên bơi lội cừ khôi. Anh cũng đã từng thử sức với vai trò ca sĩ mặc dù không mấy thành công. Vai nam chính đầu tiên trong phim Giày thủy tinh đã đưa tên tuổi của anh lan tỏa khắp châu Á. Anh cũng là một trong những người sở hữu lượng vai diễn phim truyền hình nhiều nhất màn ảnh xứ Hàn.

Kwon Sang Woo

Sinh năm
1974 và bắt đầu đảm nhận vai nam chính đầu tiên trong phim

Sinh năm 1976 và cũng bắt đầu con đường nghệ thuật của mình bằng nghề người mẫu thời trang. Sau đó, sự nghiệp diễn xuất của Kwon Sang Woo cũng lận đận với nhiều vai phụ trong các phim truyền hình. Đến năm 2003, bộ phim Nấc thang lên thiên đường đóng cặp cùng Choi Ji Woo và KimTae Hee đã giúp Kwon Sang Woo nổi tiếng ở cả Hàn Quốc và các quốc gia châu Á. 


T.H (Tổng hợp)