Bình Định: Phụ nữ vùng cao 17 năm liền không sinh con thứ 3

(Dân trí) - Ngày 24/12, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo Xây dựng và phát triển các hoạt động câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, với 160 đại biểu tiêu biểu trong toàn tỉnh tham gia.

 

Bình Định hiện có trên 250 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững
Bình Định hiện có trên 250 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững

Tại hội thảo, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở LĐ-TB&XH, … và lãnh đạo các địa phương đã trình bày các báo cáo tham luận phân tích thực trạng, đồng thời đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác gia đình. Trong đó nhấn mạnh vào hoạt động của các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Minh Đoan, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 250 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững. Mô hình này đã từng bước khẳng định được vị trí và vai trò trong việc đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, góp phần tích cực trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới và phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Các đại biểu báo cáo tham luận về thực trạng và đưa ra giải pháp góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc
Các đại biểu báo cáo tham luận về thực trạng và đưa ra giải pháp góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc

Nhiều năm qua, một số địa phương là người đồng bào dân tộc thiểu số đã thực hiện hiệu quả nhiều mô hình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Nhờ vậy, đời sống của người dân người đồng bào ngày một ấm no, hạnh phúc, giảm bớt bạo lực gia đình.

Huyện An Lão là huyện có chiếm số đông bà con đồng bào Hrê và Bana sinh sống, nhưng vài năm trở lại đây nhờ triển khai sâu rộng các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, gia đình “5 không -3 sạch”… Nhờ vậy, bộ mặt đời sống nhân dân trên toàn huyện, nhất là bộ phận bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã thay đổi tích cực.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập 21 CLB Xây dựng gia đình phát triển bền vững, chương trình như: Chương trình “5 có – 5 không” Câu lạc bộ “5 không -3 sạch”, CLB “Phụ nữ với công tác bảo vệ rừng”, CLB: “Phụ nữ không sinh con thứ 3”, Mô hình tổ “Phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường”...

Chị Đinh Thị Ngọc - Hội trưởng hội phụ nữ xã An Nghĩa (huyện vùng cao An Lão) cho biết, 17 năm liền ở thôn 1, xã An Nghĩa, không có phụ nữ sinh con thứ 3
Chị Đinh Thị Ngọc - Hội trưởng hội phụ nữ xã An Nghĩa (huyện vùng cao An Lão) cho biết, 17 năm liền ở thôn 1, xã An Nghĩa, không có phụ nữ sinh con thứ 3

Đặc biệt, nhiều xã trên địa bàn huyện thực hiện tốt phong trào: Phụ nữ không sinh con thứ 3; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế… Chị Đinh Thị Ngọc - hội trưởng hội phụ nữ xã An Nghĩa (huyện An Lão), chia sẻ. “Từ khi có chủ trương, chính sách của Nhà nước về địa phương, đến nay, xã đã 7 năm liền xã không có người sinh con thứ 3, trong đó có thôn tới 17 năm liền không sinh con thứ 3. Bên cạnh đó, hội phụ nữ xã phối hợp với hội phụ nữ các thôn tuyên truyền, vận động bà con đồng bào tham gia các câu lạc bộ, mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…”.

Doãn Công