Yêu cầu Ninh Bình bảo vệ tốt quần thể danh thắng Tràng An

(Dân trí) - Ngay sau khi Quần thể danh thắng Tràng An vinh dự được Unesco công nhận là Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới, mới đây Bộ VHTTDL đã có công văn yêu cầu tỉnh Ninh Bình thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ di sản.

Yêu cầu Ninh Bình bảo vệ tốt quần thể danh thắng Tràng An

Bộ VHTTDL vừa có công văn số 2297/BVHTTDL-DSVH ngày 14/7 đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ Di sản Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An theo các quy định của Unesco.

Theo đó, Ninh Bình cần thực hiện sửa đổi Kế hoạch quản lý và Kế hoạch phân vùng, trong đó ghi nhận giá trị nổi bật toàn cầu của di sản và đảm bảo công tác bảo vệ di sản được ghi nhận trong quy hoạch chung của tỉnh.

Chuẩn bị một kế hoạch quản lý du lịch hiệu quả, có hiệu lực, nguồn lực đầy đủ và là một phần của Kế hoạch quản lý chung, trong đó có các quy định cụ thể về việc bảo vệ đầy đủ các đặc điểm tự nhiên của di sản, đồng thời thiết lập hạn mức số lượng khách thăm quan đến với di sản theo từng ngày, theo mùa và hàng năm, dựa trên các tiêu chí về sự bền vững sinh thái và sức chưa của khu di sản, đảm bảo việc tận hưởng các gí trị di sản của khách thăm quan.

Thiết lập một cơ quan với nhiệm vụ khẳng định vai trò của Tràng An như một ví dụ điển hình của quá trình cộng đồng thích nghi với sự thay đổi khí hậu; Để cử khu di sản với ranh giới ghi nhận rõ ràng các kết quả về khảo cổ.

Tăng cường quản lý để đảm bảo công tác bảo vệ và giới thiệu các địa điểm khảo cổ, cũng như các biện pháp quản lý khách thăm quan.

Uỷ ban UNESSCO cũng đề nghị Việt Nam nộp Kế hoạch quản lý và Kế hoạch phân vùng đã được điều chỉnh đến Trung tâm Di sản Thế giới trong đó có kế hoạch quản lý du lịch.

Đảm bảo việc thực hiện hiệu quả công tác quản lý du lịch trong kế hoạch quản lý chung, trong đó có các biện pháp hạn chế tình trạng quá tải và những tác động về môi trường; Điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản để phù hợp với kế hoạch quản lý các hoạt động khảo cổ và du lịch, đồng thời thường xuyên cập nhật các kế hoạch khi cần thiết.

Trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ninh Bình cho biết; ngay sau khi Unesco công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, lượng khách đến Tràng An đã tăng đột biến. Theo thống kê lượng khách đến Tràng An đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

“Đây là một tín hiệu đáng mừng cho du lịch Ninh Bình, việc còn lại của chúng tôi là làm sao chúng tôi vừa đón được khách vừa bảo tồn tốt Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới” – Bà Thanh chia sẻ.

Minh Phan