Tranh cãi xung quanh lễ hội sex tập thể lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Lễ hội sex tập thể lớn nhất thế giới được tổ chức tại ngôi làng nhỏ nước Anh. Tuy nhiên rất nhiều ý kiến trái chiều nổ ra xung quanh buổi lễ.

Chỉ vẻn vẹn 200 cư dân, người dân làng Sherbourne, Vương Quốc Anh, vốn có cuộc sống yên bình. Hầu hết dân chúng tại đây có mức sống thượng lưu nên những lễ hội trong làng được tổ chức khá quý tộc. Đây cũng là địa điểm tổ chức lễ hội sex tập thể lớn nhất thế giới. Ngày hội diễn ra trong 4 ngày với tên gọi “Effrenata Lifestyle Festival”.

Những căn lều dựng ngoài trời sẽ là nơi lễ hội diễn ra.
Những căn lều dựng ngoài trời sẽ là nơi lễ hội diễn ra.

Tuy nhiên, rất nhiều tranh cãi nổ ra xung quanh sự kiện đặc biệt này. Một ủy viên hội đồng giáo sứ dùng từ “kinh tởm” để mô tả 4 ngày lễ hội. “Những người khách lạ đến đây và xáo trộn bầu không khí yên tĩnh của chúng tôi mà không được sự cho phép.” Ngày hội dự kiến thu hút gần 500 du khách từ nhiều nơi.

Sự kiện thu hút khoảng 500 du khách đến từ nhiều nơi.
Sự kiện thu hút khoảng 500 du khách đến từ nhiều nơi.

Được biết, giá vé dành cho sự kiện được niêm yết 135 bảng Anh với phụ nữ, 179 bảng Anh cho nam giới và 195 bảng cho cặp vợ chồng. Người tham dự thậm chí được trang bị đầy đủ “giường tình yêu”, các dụng cụ kích dục, bức tường kiêu dâm, sử dụng hồ bơi ngoài trời và bồn tắm nóng. Các căn lều kín dựng lên sẽ là nơi “những bữa tiệc truy hoan” diễn ra. Nhân viên bảo vệ được điều động tới nhằm mục đích bảo vệ tính riêng tư cho lễ hội.

Cuộc sống thanh bình vốn có ở ngôi làng nhỏ Sherbourne.
Cuộc sống thanh bình vốn có ở ngôi làng nhỏ Sherbourne.

Vị trí tổ chức sự kiện chỉ được tiết lộ cho người mua vé 24 giờ trước khi diễn ra. Ông Vaughan Rees, 74 tuổi, cư dân trong làng lên tiếng: “Chúng tôi đang sống yên bình và rồi những tai họa này đột nhiên xuất hiện ở khu nhà tôi.”

Trong khi đó, ông Smith-Ryland, 61 tuổi, người chủ của mảnh đất nơi diễn ra lễ hội lại bày tỏ: “Tôi không cho rằng đây là vấn đề quá lớn. Chúng ta có thể thấy những căn lều nhưng không hề biết những gì xảy ra bên trong đó”. Còn Paul Grassick, người thuộc ban tổ chức đánh cược: “Tôi nghĩ tương lai sẽ có ngày một nhiều lễ hội sex tổ chức ở Glastonbury”.

Hoàng Hà

Theo DM