Thanh Hóa:

Tháo dỡ hàng loạt "lô cốt" án ngữ ở bãi biển Hải Tiến

Thanh Tùng

(Dân trí) - Hơn 100 ki ốt, lều quán dọc bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã được người dân địa phương tự giác tháo dỡ, trả lại không gian khu du lịch biển.

Ngày 7/11, ông Lê Văn Cường, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, hơn 100 hộ dân của 3 xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến và Hoằng Hải (huyện Hoằng Hóa) đã tự giác tháo dỡ lều quán, ki ốt án ngữ lối ra biển.

"Sau thời gian vận động, tuyên truyền, trải qua nhiều cuộc họp, người dân 3 xã đã tự giác tháo dỡ toàn bộ lều quán, ki ốt án ngữ dọc bãi biển lâu nay. Những ngày qua, chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng chức năng ra bãi biển để giúp đỡ người dân tháo dỡ", ông Cường cho biết thêm.

Tháo dỡ hàng loạt lô cốt án ngữ ở bãi biển Hải Tiến - 1

Người dân tự giác tháo dỡ lều quán, ki ốt dọc bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Cũng theo ông Cường, có hơn 100 ki ốt, lều quán được tháo dỡ trong đợt này. Sau khi hoàn thiện công tác tháo dỡ, chính quyền địa phương đang xem xét bố trí và hướng dẫn người dân thay đổi vị trí kinh doanh cho phù hợp.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dọc bãi biển Hải Tiến, hàng loạt ki ốt, lều quán đã được người dân tháo dỡ. Tuyến đường trở nên thông thoáng, không còn cảnh chật hẹp, lối đi ra biển bị chắn, nhếch nhác như trước đây.

Tháo dỡ hàng loạt lô cốt án ngữ ở bãi biển Hải Tiến - 2

Không gian thông thoáng, vỉa hè và lối đi được giải tỏa sau khi người dân tháo dỡ lều quán, ki ốt dọc bãi biển (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh về tình trạng nhiều lều quán, ki ốt giống như những "lô cốt" án ngữ trước lối ra biển Hải Tiến. Phía trên vỉa hè nằm sát bờ kè thuộc địa phận xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, nhiều ki ốt bán nước giải khát mọc kín lối đi.

Tháo dỡ hàng loạt lô cốt án ngữ ở bãi biển Hải Tiến - 3

Biển Hải Tiến thiếu lối cho người dân xuống tắm thời điểm chưa tháo dỡ các ki ốt, lều quán (Ảnh: Thanh Tùng).

Vào những ngày thủy triều lên, nước biển dâng cao khiến bãi tắm bị thu hẹp, nhiều du khách chen chân tìm lối đi xuống biển, thậm chí nhiều người phải ngồi trên bờ kè hóng gió.