Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu làm việc với lãnh đạo một số trường Đại học về mô hình tăng trưởng xanh của tỉnh

Chiều 12-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu đã có buổi làm việc với giáo sư Nakin Sung, Giám đốc Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc); về các vấn đề hợp tác liên quan đến tăng trưởng xanh của Quảng Ninh.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Huy Hậu đã khái quát cơ bản về những tiềm năng, lợi thế cạnh tranh riêng, tình hình phát triển kinh tế-xã hội và các định hướng chiến lược của tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh những thành tựu thì Quảng Ninh đang phải đối mặt với rất nhiều mâu thuẫn giữa việc phát triển công nghiệp khai thác với phát triển du lịch dịch vụ trên cùng địa bàn; thách thức giữ phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh (tỷ lệ đô thị hóa cao 55%) với giải quyết vấn đề môi trường sống; thách thức giữa phát triển bền vững trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho Giáo sư Nakin Sung, Giám đốc Đại học Quốc gia Seoul.

Do đó đối với Quảng Ninh, việc đổi mới mô hình tăng trưởng là yêu cầu cấp bách xuất phát từ thực trạng hiện nay. Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 là một trong những tỉnh dẫn đầu trong cả nước thực hiện thành công các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường trong khuôn khổ Chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam.

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi, luận bàn về các kế hoạch, các chương trình hợp tác có liên quan đến tăng trưởng xanh của tỉnh như: Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực về tăng trưởng xanh, cơ hội hợp tác nghiên cứu về công nghệ xanh và một số dự án bảo vệ môi trường cụ thể. Đối với các đề xuất liên quan tới các vấn đề cấp thiết của tỉnh hiện nay như: Phục hồi và cải tạo chức năng rạn san hô và thảm thực vật cỏ biển và rong biển; Hỗ trợ nghiên cứu, điều tra, thành lập khu Ramsar ở khu vực Tiên Yên, Quảng Yên và Móng Cái…

Theo báo Quảng Ninh