Thừa Thiên Huế:

Huế đón du khách hàng không đầu năm mới 2017

(Dân trí) - Sáng 1/1/2017 tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm lễ tổ chức đón các du khách đầu tiên năm 2017 đến Huế bằng đường hàng không

Chào mừng năm mới 2017, đồng thời khởi động cho chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2017 và thể hiện tinh thần mến khách, thân thiện của vùng đất Cố Đô, tạo sự thiện cảm đối với du khách đến Huế; Sở Du lịch tỉnh chủ trì phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không Miền Trung tại Thừa Thiên Huế và Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài. tổ chức “Lễ đón những du khách đầu tiên đến Thừa Thiên Huế bằng đường hàng không năm 2017”.

Hai vị du khách đầu tiên đặt chân xuống Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài là ông Andrew Frost (Quốc tịch Anh) và bà Chung Mei See (Quốc tịch Anh) đi trên chuyến bay mang số hiệu VN1543 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đến Huế vào lúc 10 giờ sáng ngày 01/01/2017.

Tặng hoa và quà cho 2 du khách đầu tiên trên máy bay VN 1543 đáp sân bay Phú Bài vào sáng đầu năm mới 2017
Tặng hoa và quà cho 2 du khách đầu tiên trên máy bay VN 1543 đáp sân bay Phú Bài vào sáng đầu năm mới 2017

Hai vị du khách đã được lãnh đạo Sở Du lịch cùng các đơn vị phối hợp và một số doanh nghiệp du lịch của tỉnh, trao hoa chúc mừng và tặng quà lưu niệm, trong đó phần thưởng đặc biệt là phiếu tặng một đêm nghỉ dưỡng tại Khách sạn 5 sao La Résidence và được đưa đón bằng dịch vụ xe cao cấp của công ty Lữ hành HAV. Ngoài ra, các du khách cùng đi chuyến bay cũng được tặng hoa, quà lưu niệm và được đoàn múa Lân truyền thống biểu diễn chào mừng..

Ông Lê Hữu Minh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà và chúc mừng các du khách nước ngoài đến xông đất cố đô Huế ngày đầu năm
Ông Lê Hữu Minh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà và chúc mừng các du khách nước ngoài đến "xông đất" cố đô Huế ngày đầu năm

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh trong năm 2017, cũng là hoạt động quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, con người và đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Qua đó, ngành du lịch Thừa Thiên Huế cũng muốn thể hiện sự quan tâm chu đáo, sự thân thiên chân thành dành cho du khách đến với tỉnh Thừa Thiên Huế, nâng cao hình ảnh điểm đến Thừa Thiên Huế, một điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với du khách bốn phương.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, trong năm 2016 tổng lượng khách đến Huế đạt 3,25 triệu lượt, tăng 4,21% so với năm 2015, trong đó khách quốc tế là 1,052 triệu lượt, tăng 2,93%. Năm 2017, ngành du lịch Huế phấn đấu đón 3,5 – 3,7 triệu lượt, tăng khoảng 10% -12% so với năm 2016 (trong đó, khách quốc tế chiếm từ 45% - 50%); khách lưu trú kỳ vọng đạt khoảng 2,1 - 2,2 triệu lượt, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch tăng khoảng 15%, ước đạt 3.700 - 3.800 tỷ đồng.

Các ban ngành tặng quà cho du khách
Các ban ngành tặng quà cho du khách
Chào đón nồng nhiệt du khách đến Huế đầu năm mới 2017 tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài
Chào đón nồng nhiệt du khách đến Huế đầu năm mới 2017 tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài

Đại Dương