Hãi hùng những con “quái vật biển” có hình thù đáng sợ

Dưới đáy biển sâu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rất nhiều loài sinh vật có hình thù đáng sợ và nguy hiểm với nọc độc trên người.

Cá monkfish có cái miệng rộng để hút các con mồi của mình vào trong dễ dàng hơn. (Nguồn: Getty)
Cá monkfish có cái miệng rộng để hút các con mồi của mình vào trong dễ dàng hơn. (Nguồn: Getty)

Cá monkfish có cái miệng rộng để hút các con mồi của mình vào trong dễ dàng hơn. (Nguồn: Getty)
Lươn biển có vẻ ngoài khá đáng sợ nhưng lại là sinh vật khá nhút nhát, sống khép kín. Nó thường ẩn mình trong các hốc đá. (Nguồn: Getty)

Cá monkfish có cái miệng rộng để hút các con mồi của mình vào trong dễ dàng hơn. (Nguồn: Getty)
Cá Anglerfish là loài cá rất quý hiếm. Người ta chỉ thấy chúng xuất hiện ở những vùng nước sâu ở Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. (Nguồn: Peter David)

Cá monkfish có cái miệng rộng để hút các con mồi của mình vào trong dễ dàng hơn. (Nguồn: Getty)
Cá đá là một trong những loài nguy hiểm nhất. Những cái ngạnh sắc nhọn ở sống lưng của nó chứa lượng độc tố đủ để làm chết một con mồi lớn. Chúng thường được tìm thấy ở các vùng ven biển ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như ngoài khơi bờ biển Florida và trong vùng biển Caribbean. (Nguồn: Getty)

Cá monkfish có cái miệng rộng để hút các con mồi của mình vào trong dễ dàng hơn. (Nguồn: Getty)
Cá nóc gai là loài cá độc thứ nhì trong top các loài cá nguy hiểm nhất thế giới. Cá nóc làm đầy dạ dày bằng nước, rồi trở thành một quả bóng cực độc với các gai nhọn, đầy đe dọa với kẻ thù. (Nguồn: Panoramic Image)

Cá monkfish có cái miệng rộng để hút các con mồi của mình vào trong dễ dàng hơn. (Nguồn: Getty)
Giống như tên gọi của mình, cá bò cạp là một trong những loại cá có độc tố cực lớn. Nọc độc của chúng nằm ở những chiếc gai trên người. (Nguồn: Stocktrek Images)

Loài tôm võ sỹ quyền anh có hai cái càng rất đáng sợ. (Nguồn: Design Pics)
Loài tôm võ sỹ quyền anh có hai cái càng rất đáng sợ. (Nguồn: Design Pics)

Loài tôm võ sỹ quyền anh có hai cái càng rất đáng sợ. (Nguồn: Design Pics)
Một con mực ống khổng lồ có chiều dài lên tới 13m. Con mực này được các ngư dân Nhật Bản bắt được. (Nguồn: Getty)

Cá chình điện có thể gây nên những cú sốc lên tới 600 watt. (Nguồn: Getty)  
Cá chình điện có thể gây nên những cú sốc lên tới 600 watt. (Nguồn: Getty)  
 
Cá chình điện có thể gây nên những cú sốc lên tới 600 watt. (Nguồn: Getty)  
Cá Piranha có lẽ là loài cá đáng sợ nhất bởi độ nguy hiểm của nó. Dù có kích thước không lớn nhưng chúng thường đi theo đàn và lao vào xé xác bất cứ con mồi nào rơi xuống nước. (Nguồn: © HO Soo Khim)

Cá chình điện có thể gây nên những cú sốc lên tới 600 watt. (Nguồn: Getty)  
Loài lươn biển màu xanh lá cây cũng là một loài sinh vật rất nguy hiểm. Chúng thường xuất hiện ở phía Tây Đại Tây Dương và có thể dễ dàng được tìm thấy ở bất cứ đâu trong khu vực từ New Jersey đến phía bắc của Vịnh Mexico. (Nguồn: Getty)

Cá chình điện có thể gây nên những cú sốc lên tới 600 watt. (Nguồn: Getty)  
Cá cá mao tiên được tìm thấy nhiều ở Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương. Những con cá này cũng có nộc độc. (Nguồn: Getty)

Cá chình điện có thể gây nên những cú sốc lên tới 600 watt. (Nguồn: Getty)  
Cá Barracuda dù không tấn công con người nhưng bộ răng của chúng vẫn gây ra nỗi khiếp sợ. (Nguồn: Design Pics)

Cá chình điện có thể gây nên những cú sốc lên tới 600 watt. (Nguồn: Getty)  
Một con cá bọ cạp màu xanh trốn trong các hốc đá. Cá bọ cạp sử dụng chất độc vốn có để bắt con mồi và xua đuổi kẻ thù. (Nguồn: Getty)
 
Theo Hà Đức
Lao động/NYDN