"Giật mình" với chuyến bay đắt đỏ nhất hành tinh

(Dân trí) - Hãng hàng không Etihad Aiways đã lập nên kỷ lục mới với chiếc vé máy bay “đắt siêu hạng”, lên tới hơn 840 triệu đồng/một chiều. Đây cũng là giá vé cho một chuyến bay thương mại đắt đỏ nhất thời điểm hiện tại.

Du khách được trải nghiệm những gì với vé máy bay giá 840 triệu đồng?

Hãng hàng không Etihad Airways khai thác đường bay từ trung tâm tài chính New York tới thành phố Mumbai, với chặng dừng tại Abu Dhabi, có mức giá vé một chiều cao nhất lên tới 38.000 USD (hơn 840 triệu đồng). Đây cũng là giá vé dành cho chuyến bay thương mại đắt đỏ nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.

Phòng VIP mang tên Residence
Phòng VIP mang tên Residence

Với mức giá này, khách Vip sẽ được trải nghiệm đủ loại hình dịch vụ sang trọng bậc nhất với 3 căn phòng “penhouse trên bầu trời” mang tên Residence, có quản gia và đầu bếp riêng, cùng nhiều tiện ích khác. Chuyến bay khai thác loại máy bay hành khách Airbus A380-800 có kích thước lớn nhất thế giới.

Giường ngủ với khăn trải nhập khẩu từ Italia
Giường ngủ với khăn trải nhập khẩu từ Italia

Với kích thước khổng lồ, bên trong máy bay là chỗ ngồi cho gần 500 hành khách, trong số đó gồm 415 ghế hạng phổ thông. Hành trình đi từ sân bay quốc tế JFK của New York tới sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji của Mumbai, trong khoảng thời gian từ 19 tới 21 giờ đồng hồ.

"Giật mình" với chuyến bay đắt đỏ nhất hành tinh - 3

Với khoang thương gia, các khách VIP được phục vụ đặc biệt trong căn phòng “penhouse” được thiết kế sang trọng không kém gì các khách sạn hiện đại dưới mặt đất. Phòng có TV màn hình phẳng 32 in, bộ đôi ghế sofa da, hai bàn ăn gấp, quản gia phục vụ được đào tạo bàn bản và đầu bếp riêng.

Phòng tắm “trên bầu trời”
Phòng tắm “trên bầu trời”

Hành lang dẫn tới phòng ngủ có giường đôi với khăn trải giường nhập khẩu từ Italia, một TV màn hình phẳng 27 in khác trên tường. Trong chặng bay dài, du khách có thể trải nghiệm cảm giác tắm “trên trời” với phòng tắm sang trọng, đầy đủ vòi sen, bàn trang điểm và máy sấy.

"Giật mình" với chuyến bay đắt đỏ nhất hành tinh - 5

Chi phí giá vé một chiều 38.000 USD bao gồm cả dịch vụ tài xế đi xe sang tới chở hành khách đến và đi ra sân bay, khu vực làm thủ tục riêng, phòng chờ riêng biệt, hướng dẫn viên du lịch cá nhân – người giúp hành khách đặt bàn nhà ăn hay tham dự các sự kiện thể thao, buổi hòa nhạc…

Chiếc Airbus A380 của hãng hàng không Etihad
Chiếc Airbus A380 của hãng hàng không Etihad

Ngoài chặng New York – Mumbai, hành khách vẫn có thể trải nghiệm dịch vụ tại phòng VIP Residence khi lựa chọn chặng bay Abu Dhabi - London - Sydney. Chuyến bay đến và đi từ Melbourne bắt đầu khởi hành từ 1/6. Giá vé một chiều cho chặng London-Mumbai là 26.000 USD.

Một số hãng hàng không có mức giá vé đắt nhất thế giới:

Hãng hàng không Etihad, chặng New York-Abu Dhabi, giá vé 64.000 USD.

Hãng hàng không Etihad, chặng London – Mumbai, giá vé 52.000 USD.

Hãng hàng không Emirates, chặng Los Angeles-Dubai, giá vé 36.000 USD.

Hãng hàng không Cathay Pacific, chặng New York-Hồng Kông, giá vé 28.000 USD.

Hãng hàng không Etihad, chặng Los Angeles-Abu Dhabi, giá vé 28.000 USD.

Hãng hàng không Japan Airlines, chặng Tokyo-London, giá vé 20.000 USD.

Hoàng Hà

Theo MA, DM