Du lịch Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

(Dân trí) - Tin từ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2015, Đà Nẵng đã đón hơn 4 triệu lượt du khách, tăng hơn 124% so với cùng kỳ năm trước.

 

Hơn 4 triệu lượt du khách đã đến Đà Nẵng trong 10 tháng đầu năm
Hơn 4 triệu lượt du khách đã đến Đà Nẵng trong 10 tháng đầu năm

Trong hơn 4 triệu lượt khách đến Đà Nẵng từ đầu năm tới nay, có gần 1 triệu lượt khách quốc tế (tăng hơn 130% so với năm trước), và hơn 3 triệu lượt khách trong nước (tăng hơn 122% so với năm trước).

Trong nỗ lực làm mới điểm đến Đà Nẵng, ngành du lịch thành phố đang đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đường sông. Hiện có 4 tuyến du lịch đường thủy nội địa chính đang khai thác, gồm: tuyến dọc sông Hàn; tuyến sông Hàn - cửa biển - bán đảo Sơn Trà; tuyến sông Hàn - Hòn Chảo (đảo Ngọc); tuyến sông Hàn - Cù lao Chàm.

Đà Nẵng đang xây dựng dự thảo kế hoạch Trục văn hóa lễ hội hai tuyến đường dọc sông Hàn gồm Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo, góp phần tạo môi trường sinh hoạt văn hóa phong phú, đa dạng và lành mạnh cho du khách và nhân dân địa phương. Các clip quảng bá du lịch đường sông cũng đang được ngành du lịch thành phố hoàn thiện giới thiệu những sản phẩm du lịch còn nhiều tiềm năng này của Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, nhằm thu hút du khách nước ngoài, Đà Nẵng tiếp tục xúc tiến thị trường du khách Nga, 5 nước châu Âu được miễn thị thực Việt Nam; tái bản bản đồ du lịch Đà Nẵng bằng tiếng Anh, và sẽ xuất bản bản đồ du lịch bằng tiếng Trung.

Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách, Sở VH-TT-DL thành phố phối hợp các ngành chức năng liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn. Tại các bãi biển, nhà hàng hải sản và tuyến phố chính, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh theo dõi, kiểm tra, xử phạt tình trạng chèo kéo, đeo bám khách du lịch.

Khánh Hiền