TPHCM:

Đi nghỉ dưỡng ngay trong lòng thành phố

Nói tới nghỉ dưỡng là người ta nghĩ ngay đến các khu du lịch, resort ở các vùng biển, vùng núi hoang sơ. Ít ai ngờ tới, hiện nay bắt đầu xuất hiện khái niệm “nghỉ dưỡng nội đô” với các dịch vụ nghỉ ngơi, giải trí ngay trong lòng thành phố.

Mùa hè là thời điểm các gia đình ở TP.HCM hay sắp xếp công việc để đưa con cái đi du lịch, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, vì vướng bận công việc, không phải ai cũng có thể thu xếp nghỉ vài ngày để có 1 cuộc du lịch trọn vẹn cho cả gia đình. Do đó, những địa điểm nghỉ dưỡng gần thành phố, có thể đi về trong ngày hay 2 ngày 1 đêm trở thành lựa chọn duy nhất.

Khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt) trở thành một địa danh nổi tiếng ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng
Khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt) trở thành một địa danh nổi tiếng ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Mấy năm gần đây, nhóm khách thiếu thời gian này có thêm một lựa chọn để cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ là đi du lịch tại… Phú Mỹ Hưng (quận 7). Khu đô thị này vốn không phải là 1 khu nghỉ dưỡng được mở cửa kinh doanh như bao khu nghỉ dưỡng khác nhưng nhờ quy hoạch bài bản và tuân thủ tuyệt đối theo quy hoạch nên Phú Mỹ Hưng trở thành một khu đô thị kiểu mẫu, cảnh quan kiến trúc đẹp mắt và cuộc sống thanh bình như trong các khu resort, nhưng là một khu resort khổng lồ với đầy đủ tiện ích của 1 khu đô thị.

Anh Nguyễn Chí Hải đang có kỳ nghỉ cùng gia đình tại đây cho biết: “Không phải nhà không có điều kiện mà cả 2 vợ chồng đều làm sáng thứ 7, nghỉ cuối tuần chỉ có 1 ngày rưỡi nên không thể đi đâu xa được. Nghe bạn bè kháo nhau nên năm nay cả nhà sang Phú Mỹ Hưng chơi thử thì thấy quá được. Cảnh quan đẹp, khách sạn tiện nghi và trong vòng bán kính 1km có thể tìm thấy đầy đủ dịch vụ giải trí cho cả bố mẹ, ông bà lẫn các cháu nhỏ”.

Với các bạn trẻ thì Phú Mỹ Hưng lại là một khu nghỉ dưỡng thoải mái và tiết kiệm. Thủy Tiên, sinh viên trường ĐH KHXH&NV, cho biết: “Thường tụi em đến đây vào dịp cuối tuần vì dịp này hay có các chương trình cộng đồng diễn ra ở các công viên. Tụi em có thể tham gia vui chơi mà không tốn nhiều chi phí. Nơi đây lại có nhiều điểm tham quan miễn phí như công viên, cầu Ánh Sao... Mua sắm và ăn uống thì có siêu thị Co.op Mart bình dân nên cũng chẳng sợ tốn kém. Muốn đến đây thì bắt 1 chuyến xe buýt là tới”.

Trẻ em được khám phá thiên nhiên một cách thỏa thích khi đến Phú Mỹ Hưng
Trẻ em được khám phá thiên nhiên một cách thỏa thích khi đến Phú Mỹ Hưng

Địa điểm này thu hút đông du khách đến tham quan vì nhiều lợi thế như: gần trung tâm thành phố (cách quận 1, quận 3, quận 5 khoảng 15 phút lái xe); Không gian xanh, thoáng mát, trong lành mà đảm bảo an ninh; Nhiều địa điểm vui chơi, thư giãn (công viên, trung tâm mua sắm, giải trí, rạp chiếu phim, ẩm thực, hồ bơi, sân tenis, sân golf…)… Đối với người dân thành phố, nơi đây không khác gì khu resort lớn để cả gia đình nghỉ ngơi, thư giãn, trẻ con có nhiều không gian để tự do vui chơi, khám phá.

Anh Chí Hải chia sẻ: “Điều ấn tượng nhất với tôi khi đến đây là có quá nhiều công viên với thiết kế rất đẹp mắt và vỉa hè thì đồng bộ chứ không nhấp nhô ở các nơi khác của thành phố. Tôi còn thấy nhiều đứa trẻ trượt patin trên vỉa hè để di chuyển y như ở nước ngoài. Còn tiện ích thì khỏi phải nói, chẳng có gì mình cần mà ở đây không có!”.

Không gian như thế này rất phổ biến tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng và rất phù hợp để các bạn trẻ đến học tập, thư giãn, đọc sách, vận động…
Không gian như thế này rất phổ biến tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng và rất phù hợp để các bạn trẻ đến học tập, thư giãn, đọc sách, vận động…

Chính nhờ những ưu thế về cảnh quan, quy hoạch, tiện ích và an ninh mà nhà ở tại Phú Mỹ Hưng đang lên giá từng ngày. Những dự án mới tại đây chưa khi nào vắng khách, cứ mở bán là nhân được sự đón nhận nồng nhiệt của thị trường, thậm chí rất nhiều dự án là hết ngay trong vòng 1~2 tiếng đồng hồ. Những dự án chuẩn bị cũng không kém sức hút, đều được nhiều người quan tâm chờ đón.

Gần đây nhất là dự án Nam Phúc – Le Jardin mới được mở bán đợt 1 đã đạt tỷ lệ tiêu thụ khá cao ngay trong ngày mở bán. Đáng nói, đây là dự án đầu tiên của Phú Mỹ Hưng đạt ngưỡng cho phép người nước ngoài sở hữu khi có gần 30% mãi lực đến từ khối khách ngoại. Một lý do mà dự án này có sức thu hút rất lớn vì nó nằm trong khu Nam Viên, được bao quanh bởi công viên Nam Viên rộng 45.000 m2 (công viên lớn nhất trong hệ thống công viên của Phú Mỹ Hưng) và kề bên là trung tâm thương mại – tài chính của cả khu đô thị.


Lợi thế của Nam Phúc – Le Jardin là được các công viên bao quanh. Giai đoạn 2 của dự án được chủ đầu tư chào bán vào 29/6/2016

Lợi thế của Nam Phúc – Le Jardin là được các công viên bao quanh. Giai đoạn 2 của dự án được chủ đầu tư chào bán vào 29/6/2016

Anh Chí Hải rất ngưỡng mộ cuộc sống của cư dân tại đây. Anh cũng cho biết sau kỳ nghỉ này, gia đình sẽ tính toán đến chuyện di chuyển sang khu đô thị này để sinh sống. Anh nói: “Nếu bán nhà của tôi và cha mẹ tôi thì mua 1 căn hộ diện tích trên 120m2 phù hợp cho cả gia đình 3 thế hệ, còn dư có thể đầu tư căn hộ diện tích vừa phải cho thuê. Cuộc sống ở đây sẽ rất tốt cho cha mẹ tôi lúc tuổi già, cũng rất có lợi cho sự phát triển của 2 đứa con nhỏ của tôi”.

Công viên Nam Viên trước khu phố Nam Phúc – Le Jardin được đánh giá là công viên đẹp nhất TPHCM
Công viên Nam Viên trước khu phố Nam Phúc – Le Jardin được đánh giá là công viên đẹp nhất TPHCM

Đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết: “Hiện thị trường bất động sản đang hình thành xu hướng đầu tư xây dựng những thành phố xanh đa chức năng để đáp ứng nhu cầu của cư dân đô thị văn minh. Thay vì xây dựng những tòa nhà “bê tông cốt thép” với diện tích nhỏ hẹp, cảnh quan nghèo nàn thì người ta đầu tư những khu đô thị với cảnh quan, thiết kế lẫn tiện nghi đẳng cấp. Phú Mỹ Hưng có lợi thế rất lớn vì chúng tôi đã tiên phong đầu tư theo xu hướng này từ hơn 20 năm trước và giờ khu đô thị đã thành hình với lượng cư dân sinh sống rất đông chứ không phải là mô hình trên sa bàn hay khu đất trống chỉ có vài chục block nhà”.

Phương - Dung