Đề xuất khoan "Cổng địa ngục" để dập ngọn lửa cháy kéo dài cả thập kỷ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Các chuyên gia vừa đưa ra ý tưởng khoan "Cổng địa ngục" ở trung tâm Turkmenistan với mục đích dập tắt ngọn lửa ở miệng hố đã bốc cháy suốt hàng chục năm qua.

Mới đây, các chuyên gia đã đưa ra ý tưởng khoan vào "Cổng địa ngục" để dập tắt ngọn lửa ở miệng hố đã bốc cháy ngùn ngụt suốt nhiều thập kỷ qua. 

Hố lửa khổng lồ với đường kính gần 70m, sâu 20m, đã liên tục cháy không ngừng nghỉ trong suốt gần 50 năm qua. Nằm ở trung tâm sa mạc Kakarum thuộc phía bắc Turkmenistan, người ta vẫn gọi miệng hố này là "Cổng địa ngục" với ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt tạo thành quầng sáng màu vàng lớn, có thể nhìn thấy cách đó khoảng vài km.

Đề xuất khoan Cổng địa ngục để dập ngọn lửa cháy kéo dài cả thập kỷ - 1
"Cổng địa ngục" đã bốc cháy suốt hàng chục năm (Ảnh cắt từ clip).

Nếu như ban ngày, người ta chỉ nhìn thấy hố lửa ở khoảng cách gần, thì vào ban đêm, ánh sáng bốc lên rực cả một vùng trời. Người quan sát có thể thấy rõ khối lửa khổng lồ đang bùng lên giữa sa mạc.

Đây không phải là miệng hố lửa của tự nhiên, mà là sản phẩm do con người vô tình tạo nên. Năm 1971, khi tiến hành khoan, các nhà địa chất Liên Xô đã khoan vào một túi khí. Mặt đất bên dưới dàn khoan bị đổ sụp tạo thành hố lớn với đường kính 70m. Nhằm tránh khí rò rỉ gây độc, các nhà địa chất quyết định đốt nó.

"Cổng địa ngục" - Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt suốt nhiều thập kỷ

Ban đầu, họ dự kiến lửa sẽ đốt cháy khí trong vòng vài tuần sẽ kết thúc. Tuy nhiên, điều không ngờ tới là, đến nay qua gần nửa thế kỷ, hố lửa khổng lồ vẫn chưa có dấu hiệu tắt ngấm. Thế nên cái tên "Cánh cửa tới địa ngục" cũng từ đó mà ra đời.

Đề xuất khoan Cổng địa ngục để dập ngọn lửa cháy kéo dài cả thập kỷ - 2
Nhóm nghiên cứu mới đây đề xuất khoan vào "Cổng địa ngục" để dập lửa (Ảnh: BBC).

Vào đầu năm nay, cựu Tổng thống Turkmenistan, ông Gurbanguly Berdymukhamedov đã yêu cầu các chuyên gia tìm cách dập lửa do những lo ngại về môi trường và kinh tế. Ông Berdymukhamedov cho rằng, miệng hố ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và sức khỏe của người dân sống xung quanh.

"Chúng ta đang đánh mất các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá mà đáng lẽ có thể thu được lợi nhuận đáng kể và sử dụng chúng nhằm cải thiện đời sống người dân", cựu Tổng thống Turkmenistan khẳng định.

Kể từ đó, các chuyên gia Turkmen nỗ lực tìm giải pháp để giải quyết vấn đề. Một trong những ý tưởng được đề xuất là khoan một giếng dốc tới nguồn dự trữ khí cung cấp nhiên liệu cho miệng hố. Hút khí từ giếng này có thể kiểm soát tình trạng rò rỉ, giảm lượng khí thải vào môi trường.

Trong một diễn đàn đầu tư quốc tế gần đây ở thủ đô Ashgabat viện trưởng viện khí gas tự nhiên Turkmenistan, ông Bayrammyrat Pirniyazov, tiết lộ giới chức địa phương đang lên kế hoạch bịt miệng hố. Chính quyền nước sở tại cũng đang đánh giá đề xuất của các nước để ngăn chặn rò rỉ khí gas.

Đề xuất khoan Cổng địa ngục để dập ngọn lửa cháy kéo dài cả thập kỷ - 3
Nơi này từ lâu trở thành điểm đến cho du khách mê khám phá (Ảnh: Forbes).

Đến nay, bất chấp sự nguy hiểm, "Cổng địa ngục" hiện vẫn là điểm đến hấp dẫn với du khách mê khám phá. Người đầu tiên được ghi nhận là khách du lịch tới thăm nơi này là một người đàn ông Scotland có tên Kill Keeping. Sau đó, ngày càng nhiều du khách mê khám phá từng vượt qua thử thách để đặt chân tới đây.