Chủ khách sạn ở Hạ Long chi trăm triệu đồng mua máy phát điện

Thanh Thúy

(Dân trí) - Với công suất 60 phòng, một khách sạn dự kiến tiêu tốn từ 800.000 - 1 triệu đồng/giờ tiền dầu "nuôi" máy phát điện. Nếu mất điện 10-12 tiếng, số tiền phải chi trả có thể lên tới 10 triệu đồng/ngày.

"Bấm bụng" chi tiền mua máy phát điện

"Chúng tôi mệt mỏi vì nghe khách chửi bới là lừa đảo dù chính chúng tôi cũng không kiểm soát được việc thiếu điện", Nguyễn Văn Anh, quản lý một khách sạn ở Bãi Cháy (Hạ Long), cho biết.

Khoảng ba tuần trở lại đây, tình trạng mất điện luân phiên, kéo dài liên tục trong nhiều giờ, nhiều ngày ở Hạ Long khiến khách sạn của Văn Anh rơi vào tình trạng khốn đốn. Vừa mất khách lại vừa tổn thất đủ đường về kinh tế.

Người quản lý này cho biết, khoảng hai tuần cuối tháng 5, tình trạng mất điện bắt đầu xuất hiện, nằm ngoài kiểm soát của khách sạn. Lúc này, máy phát điện dự phòng chỉ đủ dùng cho thang máy và tủ lạnh. 

Chủ khách sạn ở Hạ Long chi trăm triệu đồng mua máy phát điện - 1

Mất điện, du khách phải xuống hồ bơi giải nhiệt tạm thời (Ảnh: T.T).

Khách liên tục than phiền "đi du lịch như hành xác". Khách sạn phải hoàn lại toàn bộ tiền phòng và chịu thêm chi phí đặt phòng cho khách đến nơi ở mới có điện. "Chỉ tính riêng hai ngày cuối tuần dịp đó cũng thất thu khoảng 30 triệu đồng", Văn Anh nói.

Được dự báo tình trạng mất điện còn kéo dài, ở Hạ Long, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú lớn nhỏ đều phải mua hoặc thuê máy phát điện khẩn cấp. Chi phí mua mới dao động từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng. Nếu thuê là 1 triệu đồng/ngày, chưa kể tiền dầu vận hành máy.

"Nhưng cả thành phố khắp nơi mất điện, muốn thuê cũng không đủ máy phát để thuê. Gia đình tôi chỉ có hai căn villa nhưng cũng phải bấm bụng mua một chiếc máy phát 300 triệu đồng để duy trì hoạt động cho một căn", Duyên Phan, chủ villa ở khu Mon Bay (Hạ Long), cho biết.

Căn villa còn lại, sức chứa khoảng 16 người nhưng không có máy phát điện nên Duyên phải từ chối nhận khách, hoàn tiền toàn bộ cho khách đã đặt phòng trước, không chấp nhận rủi ro về điện.

Chỉ trong khoảng 3 tuần, từ cuối tháng 5 đến nay, Duyên Phan đã tiêu tốn hơn 500 triệu đồng cho các khoản chi liên quan đến điện, gồm: Tiền mua máy phát; tiền đền bù cho khách đang ở bị mất điện, tiền vận hành villa…

Mua xong máy phát điện thì… vắng khách

"80% khách đặt phòng hai tuần gần đây gọi điện hỏi về vấn đề mất điện, khách sạn có máy phát không? Có thu thêm phụ phí không? Và một số nhóm khác, họ đòi hủy phòng", chị Minh Hiền, chủ khách sạn trên đường Nguyễn Du (Hồng Gai, Hạ Long), cho biết.

Vừa bắt đầu vào mùa cao điểm du lịch hè, tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận có nơi sụt giảm lượng khách tới 35% chỉ vì thiếu điện. Con số này được dự báo tiếp tục giảm trong những tuần tiếp theo nếu việc tiết giảm điện còn kéo dài.

Chủ khách sạn ở Hạ Long chi trăm triệu đồng mua máy phát điện - 2

Khách sạn chịu nhiều tổn thất vì thiếu điện (Ảnh: NVCC).

"Từ cuối tháng 4, tôi dự định đưa gia đình, 16 thành viên, đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở Hạ Long, du lịch gần để tiết kiệm tiền vé máy bay. Nhưng khi nghe tin mất điện ở tỉnh này, tôi buộc phải hủy toàn bộ kế hoạch. Dù chưa biết ngày mình đi có mất điện hay không nhưng như vậy là quá rủi ro", anh Tuấn Phương, du khách người Phú Thọ cho biết.

Giống như anh Phương, nhiều gia đình chọn Quảng Ninh vì là điểm đến gần, có thể di chuyển bằng ô tô hoặc phương tiện cá nhân. Song, vấn đề thiếu điện đã khiến các du khách chùn bước.

Đại diện một khách sạn ở Bãi Cháy cho biết, tỉ lệ đặt phòng trong nửa đầu tháng 6 giảm 30%, công suất phòng vào những ngày cuối tuần đạt khoảng 40/70 phòng.

Với công suất trên, khách sạn dự kiến tiêu tốn từ 800.000 - 1 triệu đồng tiền dầu "nuôi" máy phát điện trong một giờ. Nếu mất điện 10-12 tiếng, số tiền phải chi trả có thể lên tới gần 10 triệu đồng/ngày.

"Nếu chỉ có một phòng, một khách chúng tôi cũng sẽ chạy máy phát điện. Nhưng với khoản chi phí bỏ ra, trong khi lượng khách lại sụt giảm, chúng tôi không biết khi nào mới thu hồi được vốn mua máy phát chứ đừng nói có lãi", chị Phan Duyên, chủ một căn villa nói.

Chủ khách sạn ở Hạ Long chi trăm triệu đồng mua máy phát điện - 3

Khách sạn "bấm bụng" chi tiền tỷ mua máy phát điện để phục vụ khách (Ảnh: NVCC).

Theo dự báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng (từ tháng 5 đến 7) rất khó khăn. Hệ thống điện miền Bắc đối mặt với tình trạng thiếu khoảng 1.600-4.900 MW.

Nguyên nhân hạn hán, thiếu nước kéo dài làm lưu lượng nước về các hồ thủy điện giảm. Công suất và sản lượng các nhà máy điện gió giảm sâu do gió kém.

Trong điều kiện nguồn cung điện thiếu nhiều trong thời gian qua, để hạn chế thấp nhất đến hoạt động của các ngành kinh tế, du lịch, dịch vụ trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh đã ngay lập tức thành lập Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng điện trên địa bàn tỉnh do trực tiếp lãnh đạo tỉnh làm Trưởng ban. 

Ngay khi được thành lập, Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng điện trên địa bàn tỉnh đã cân đối việc cắt điện luân phiên phù hợp, đảm bảo phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là các khu, điểm du lịch được ưu tiên duy trì điện lưới ổn định, đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ du khách.

Nhờ sự quan tâm kịp thời, chất lượng dịch vụ du lịch của Quảng Ninh được cải thiện rõ rệt. Điều này đã mang đến những tác động tích cực, lượng khách đến Quảng Ninh tiếp tục xu hướng tăng.

Qua đó góp phần tiếp tục thúc đẩy phục hồi lĩnh vực dịch vụ, du lịch, khi tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh 6 tháng ước đạt gần 9 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt 16.700 tỷ đồng, đóng góp 3,83 điểm % tăng trưởng GRDP.