Bạc Liêu:

Chiêm ngưỡng tượng Phật Bà cao 43m ở xứ “Công tử Bạc Liêu”

(Dân trí) - Tọa lạc trong ngôi chùa nhỏ ở một vùng nông thôn tỉnh Bạc Liêu, bức tượng Phật Bà cao 43m thật sự làm “choáng ngợp” khách thập phương khi lần đầu nhìn thấy. Đây được xem là tượng Phật Bà cao nhất ở khu vực ĐBSCL.


Tượng Phật Bà cao 43m tọa lạc tại chùa Hưng Thiện (thuộc ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) thời gian gần đây trở thành một điểm “hút” khách thập phương khi đến Bạc Liêu. Chùa cách trung tâm TP Bạc Liêu khoảng 10km và có thể đi đến thăm viếng chùa bằng xe ôtô hoặc xe máy. Tuy nhiên do có một đoạn đường nông thôn nhỏ dài khoảng 3km nên nếu đi bằng ô tô, khách sẽ phải xuống xe ở ngoài con đường lớn rồi đi bằng xe máy hoặc tàu để vào chùa.

Chùa Hưng Thiện...
Chùa Hưng Thiện...

...nơi có bức tượng Phật Bà khổng lồ.
...nơi có bức tượng Phật Bà khổng lồ.

Ngay từ đằng xa cách chùa vài km, khách đã có thể thấy tượng Phật Bà màu trắng ngà cao vút lên trời. Tượng Phật Bà được chùa dựng trên một bệ cao khoảng 10m (toàn thân tượng cao 33m) và để lên tới chân đài sen khách sẽ phải bước qua 52 bậc thang. Đứng trong khuôn viên chùa, khách không khỏi choáng ngợp trước sự “khổng lồ” của bức tượng này. Có thể nói đây là một bức tượng Phật Bà được chạm trỗ công phu, rất đẹp mắt.

Tượng Phật Bà nổi bật ở mọi góc nhìn.
Tượng Phật Bà nổi bật ở mọi góc nhìn.
Tượng Phật Bà nổi bật ở mọi góc nhìn.
Tượng Phật Bà nổi bật ở mọi góc nhìn.
Tượng Phật Bà nổi bật ở mọi góc nhìn.
Tượng Phật Bà nổi bật ở mọi góc nhìn.
Tượng Phật Bà nổi bật ở mọi góc nhìn.
Tượng Phật Bà nổi bật ở mọi góc nhìn.
Tượng Phật Bà nổi bật ở mọi góc nhìn.
Tượng Phật Bà nổi bật ở mọi góc nhìn.
Tượng Phật Bà nổi bật ở mọi góc nhìn.
Tượng Phật Bà nổi bật ở mọi góc nhìn.

Bên dưới tượng Phật Bà, trong bệ thờ với những hàng cột lớn chống đỡ tượng bà bên trên.
Bên dưới tượng Phật Bà, trong bệ thờ với những hàng cột lớn chống đỡ tượng bà bên trên.

Từ trên tượng Phật Bà nhìn xuống trước sân chính.
Từ trên tượng Phật Bà nhìn xuống trước sân chính.

                                                                                                Huỳnh Hải