PhotoStory

Chi chít "vết thương" trên cây đa di sản ở Đà Nẵng

Thực hiện: Hoài Sơn

(Dân trí) - Cây đa di sản ở Đà Nẵng được đánh giá là thực thể độc đáo, sống động ở bán đảo Sơn Trà - "lá phổi xanh của thành phố. Đáng tiếc, thân cây chi chít "vết thương" do du khách khắc, vẽ.

Chi chít vết thương trên cây đa di sản ở Đà Nẵng - 1

Cây đa Di sản nằm tại rìa phía đông của khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), cách trung tâm thành phố khoảng 14km. Cây được phát hiện vào năm 1771, có tuổi đời ước tính hơn 800 năm và được xác định là họ Dâu Tằm.

Cây đa xanh mát bốn mùa, được đánh giá là thực thể quý, độc đáo ở vùng "lá phổi xanh" của thành phố Đà Nẵng.

Chi chít vết thương trên cây đa di sản ở Đà Nẵng - 2

Cây đa có chiều cao 22m, chu vi thân chính và cụm thân phụ lên đến 85m. Cây có hàng chục rễ phụ, mỗi rễ cao khoảng 25m.

Chi chít vết thương trên cây đa di sản ở Đà Nẵng - 3
Chi chít vết thương trên cây đa di sản ở Đà Nẵng - 4
Chi chít vết thương trên cây đa di sản ở Đà Nẵng - 5

Rễ cây phát triển mạnh và bao trùm cả khu đất rộng hàng trăm mét vuông với nhiều hình thù độc đáo. Rễ bám sâu vào đất, đá đỡ tán lá xanh xòe rộng một khoảng rừng Sơn Trà. Cũng có một số rễ con có dấu hiệu đã chết từ rất lâu.

Chi chít vết thương trên cây đa di sản ở Đà Nẵng - 6

Thân cây có nhiều nhánh tỏa ra xung quanh, vùng tán rộng tựa như có bàn tay con người uốn nắn. Đây là môi trường sống, nguồn thức ăn của nhiều loài động vật quý hiếm, trong đó có loài vọoc chà vá chân nâu, trên bán đảo Sơn Trà.

Chi chít vết thương trên cây đa di sản ở Đà Nẵng - 7
Chi chít vết thương trên cây đa di sản ở Đà Nẵng - 8

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thân cây, rễ phụ đang hằn nhiều "vết thương".

Vỏ ngoài thân cây chi chít những vết đục, khắc với nhiều nội dung khác nhau, từ những lời tỏ tình, ký tự riêng hay tên gọi... Điều này, khiến lớp vỏ cây dường như không thể phục hồi lại nguyên sơ ban đầu.

Chi chít vết thương trên cây đa di sản ở Đà Nẵng - 9

Là một thực thể vô cùng sống động, cây đa luôn có sức hút đối với du khách. Ai cũng muốn ghé thăm nơi đây một lần, để được tận mắt chứng kiến cây đa nghìn năm tuổi.

Để bảo vệ cây đa di sản, cơ quan chức năng cắm biển cấm leo trèo; tuyên truyền du khách không khắc, vẽ lên cây.