Bạc Liêu:

Bộ xương cá voi “khủng” trong biển tắm nhân tạo lớn nhất ĐBSCL

(Dân trí) - Tại khu biển tắm nhân tạo Nhà Mát (thuộc Khu du lịch phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu), một bộ xương cá voi “khủng” được phục dựng lại để khách thập phương đến tham quan chiêm ngưỡng.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, bộ xương cá voi “khủng” có trọng lượng khoảng 10 tấn, dài trên 30m và có bề ngang lớn nhất khoảng 4m, được đặt tại Khu biển tắm nhân tạo lớn nhất ĐBSCL trong Khu du lịch phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu).

Đại diện đơn vị thực hiện cho biết, bộ xương cá voi được phục chế lại từ một số bộ phận của cá voi (cá Ông) do đơn vị sưu tầm từ nhiều nơi, trong đó có huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Do nhiều bộ phận xương bị hư hỏng nên việc phục dựng chỉ đạt khoảng 30%. Tuy nhiên, bộ xương được thực hiện khá hoàn chỉnh và được xem là bộ xương cá voi có độ “khủng” nhất nhì cả nước hiện nay.


Ông Trần Quốc Doanh- Tổng Giám đốc Công ty CP ôtô Bảo Toàn- cho biết, việc đơn vị phục dựng bộ xương cá voi nhằm tôn trọng tín ngưỡng của người dân, trong đó có dân vùng biển rất tôn kính cá voi từ xưa nay.

Sau khi hoàn thành, khu du lịch sẽ mở cửa để người dân và khách phương xa được chiêm ngưỡng bộ xương cá voi này. Đây cũng sẽ là một địa điểm tham quan du lịch thú vị khi khách thập phương đến với tỉnh Bạc Liêu. 

Điểm trưng bày bộ xương cá voi khủng trong Khu biển tắm nhân tạo Nhà Mát, TP Bạc Liêu.
Điểm trưng bày bộ xương cá voi khủng trong Khu biển tắm nhân tạo Nhà Mát, TP Bạc Liêu.

Một số bộ phận của bộ xương cá voi được phục dựng lại.
Một số bộ phận của bộ xương cá voi được phục dựng lại.
Một số bộ phận của bộ xương cá voi được phục dựng lại.
Một số bộ phận của bộ xương cá voi được phục dựng lại.
Một số bộ phận của bộ xương cá voi được phục dựng lại.
Một số bộ phận của bộ xương cá voi được phục dựng lại.

                                                                                                Huỳnh Hải