Biển Đông “dậy sóng”, Việt Nam vẫn mở cửa đón khách Trung Quốc

(Dân trí) - Việt Nam vẫn đảm bảo duy trì bình thường, luôn sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế và cả khách Trung Quốc – đó là khẳng định của đại diện ngành du lịch Việt Nam trong buổi họp báo quốc tế mới đây.

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam (TCDL), hiện nay khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam bằng đường hàng không, đường bộ vẫn có, song số lượng có suy giảm do phía cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo công dân không nên du lịch ở Việt Nam. Tuy nhiên, phía Việt Nam vẫn luôn sẵn sàng đón khách du lịch Trung Quốc. Bên cạnh đó, vụ việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan 981 trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng đã ảnh hưởng đến lượng khách Việt Nam đến Trung Quốc.

Căng thẳng ở biển Đông, Việt Nam vẫn mở cửa đón khách Trung Quốc
Việt Nam vẫn đảm bảo duy trì bình thường, luôn sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế và cả khách Trung Quốc.

Theo thống kê, đã có 14/19 chuyến bay đến Trung Quốc bị hủy, hoãn. Số lượng thống kê cho thấy, trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, khách du lịch Trung Quốc đến du lịch Việt Nam giảm hơn so với từ tháng 1 đến tháng 4. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2014 khách Trung Quốc vẫn tăng 34% so với cùng kỳ năm 2013.

“Chúng tôi đang thương thảo để những chuyến bay này tiếp tục được hoạt động bình thường. Tất cả các hội chợ ở Trung Quốc chúng tôi vẫn tiếp tục tham gia trong năm 2014. Đồng thời, tiếp tục có những hoạt động thông tin để nối lại thị trường du lịch Việt – Trung”, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng TCDL Việt Nam chia sẻ tại buổi họp báo.

“Hiện chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền và có các hoạt động gắn kết với các nước và khẳng định, Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Khẳng định tất cả những thông tin rằng du lịch Việt Nam không đón khách Trung Quốc là hoàn toàn sai lệch. Chúng tôi vẫn tham gia các hoạt động hội trợ, phối hợp với các doanh nghiệp du lịch Trung Quốc và các nước khác, đẩy mạnh quảng bá du lịch tới bạn bè quốc tế như: Trung Quốc, Nhật, Đài Loan… phía Việt Nam vẫn luôn sẵn sàng đón khách du lịch Trung Quốc”, ông Cường khẳng định.

Năm 2014, Chính phủ Việt Nam đã dành khoảng 6 tỷ cho hai chương trình hành động quốc gia du lịch và xúc tiến quốc gia du lịch. Đó là chưa kể sự tham gia của các doanh nghiệp, địa phương đầu tư với tổng nguồn lực khoảng trên 15 triệu USD.

Trả lời báo chí, tại buổi họp báo quốc tế, ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ VHH TT& DL cho rằng, tới đây, ngành du lịch Việt Nam sẽ trình Chính phủ có hình thức tích cực hơn bằng cách hỗ trợ sự tham gia của các doanh nghiệp, địa phương, và ngay cả khách du lịch.

“Khi Chính phủ ban hành nghị quyết này, chắc chắn nguồn lực cho xúc tiến quảng bá tăng vài chục lần”, ông Tuấn khẳng định.

Để phát triển du lịch vững chắc, mới đây Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt chiến lược du lịch biển đảo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2014. Đồng thời huy động các nguồn lực của các nhà đầu tư, doanh nghiệp… Riêng Hòn Ngọc, Phú Quốc, chính Phủ Việt Nam đã khuyến khích bằng cách du khách không cần xin thị thực Visa trong vòng 30 ngày và có nhiều khu nghỉ dưỡng đẳng cấp chờ đón du khách.

Bên cạnh đó là huyện đảo Lý Sơn, nơi có rất nhiều tiềm năng với các bãi tắm, các lịch sử văn hóa lâu đời, các lễ hội truyền thống đã có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm, đã khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Hiện Việt Nam đang nghiên cứu các điểm du lịch biển đảo xa hơn để khẳng định chủ quyền và đưa du khách đến với biển đảo của Việt Nam.

Ông Tuấn cũng cho hay, ngành du lịch Việt Nam đang chỉ đạo, xây dựng phát triển đề án du lịch tàu biển.

“Chúng tôi đã mời các hãng du lịch tàu biển lớn trên thế giới đến khảo sát, họ đánh giá rất cao về tiềm năng. Tuy nhiên, hiện nay có khó khăn cho du lịch tàu biển là hạ tầng du lịch, các cảng biển đón các đoàn khách lớn khoảng 4 đến 6 ngàn khách đến 1 lần chưa có. Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc hội thảo để tìm giải pháp khắc phục nhanh nhất những tồn tại, vướng mắc để phát triển du lịch tàu biển”, Tổng cục trưởng TCDL Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ.

Được biết, Cảng Chân Mây của Thừa Thiên Huế được đánh giá khả thi, hiện Tổng Công ty SaigonTourist, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ GTVT đã làm việc với nhau nhằm nhanh chóng cải tạo Cảng Chân Mây để đón các đoàn khách quốc tế. Hiện du lịch tàu biển ở Quảng Ninh đã đón rất nhiều khách tham quan.

Thu Hà – Hữu Thắng