Xúc động lễ Vu Lan báo hiếu tại động Âm Phủ

(Dân trí) - Buổi lễ diễn ra tại động Âm Phủ thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn trong không khí trang nghiêm nhưng cũng không kém phần xúc động.

Sáng 2/9, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã tổ chức Lễ hội Vu Lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn.

Buổi lễ được tổ chức trong khuôn viên động Âm Phủ thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức trong khuôn viên động Âm Phủ
Lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức trong khuôn viên động Âm Phủ

Đây là lễ hội văn hóa dân gian, tôn giáo về hiếu đạo và tâm linh Phật giáo cổ truyền của người Việt, là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng rộng lớn, góp phần gìn giữ, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời là dịp để quảng bá sâu rộng hình ảnh và sản phẩm du lịch tại Khu di tích lịch sử - văn hóa thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, qua đó thu hút nhiều hơn nữa lượng khách trong và ngoài nước đến với Ngũ Hành Sơn.

Đặc biệt, trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu, người dân và du khách bước xuống động Âm Phủ không phải để xuống 10 tầng địa ngục mà là để cảm nhận từ lòng đất này một nguồn suối nhiệm mầu nuôi dưỡng cho sự sống, để sống đẹp hơn.

Đánh trống khai hội
Đánh trống khai hội

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm như cũng không kém phần xúc động với các nghi lễ như: niệm Phật cầu gia hộ, đánh trống khai hội, thả bong bóng vì hòa bình, cài hoa hồng hiếu hạnh, hồi hướng, cầu siêu anh linh chiến sĩ trong động Âm Phủ, lễ thắp hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, cài hoa hồng cho khách.

Với sự kiến tạo độc đáo của thiên nhiên, động Âm Phủ được xem là một trong những hang động lớn và huyền bí nhất trong quần thể hang động ở khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Được biết, lễ hội kéo dài trong hai ngày từ 2- 3/9.

Ca khúc Cõng mẹ đi chơi do ba ca sĩ thể hiện khiến người nghe xúc động trong lễ Vu Lan báo hiếu
Ca khúc "Cõng mẹ đi chơi" do ba ca sĩ thể hiện khiến người nghe xúc động trong lễ Vu Lan báo hiếu
Lãnh đạo TP Đà Nẵng và quận Ngũ Hành Sơn thả bong bóng vì hòa bình
Lãnh đạo TP Đà Nẵng và quận Ngũ Hành Sơn thả bong bóng vì hòa bình
Niềm hạnh phúc của những người còn mẹ
Niềm hạnh phúc của những người còn mẹ
Lễ dâng hương trong động Âm Phủ
Lễ dâng hương trong động Âm Phủ
Người dân và du khách bước xuống động Âm Phủ trong lễ Vu Lan này không phải để xuống 10 tầng địa ngục mà là để cảm nhận từ lòng đất này một nguồn suối nhiệm mầu nuôi dưỡng cho sự sống, để sống đẹp hơn.
Người dân và du khách bước xuống động Âm Phủ trong lễ Vu Lan này không phải để xuống 10 tầng địa ngục mà là để cảm nhận từ lòng đất này một nguồn suối nhiệm mầu nuôi dưỡng cho sự sống, để sống đẹp hơn.

Khánh Hồng