Quảng Nam:

Tủ nước nghĩa tình của đội xe ôm cứu thương

(Dân trí) - Để giúp những khách đi đường, người lao động nghèo có ly nước giải khát trong ngày hè nắng nóng… đội xe ôm cứu thương ở thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã đặt tủ nước miễn phí gần đường, thuận tiện cho mọi người.

Dưới cái nắng chói chang của trưa hè, người phụ nữ buôn ve chai vội vã tấp xe vào lề và rót ngay cho mình một ly nước giải khát. Bà tên Nguyễn Thị Thanh (trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình), buôn bán ve chai đã ngót nghét trên 10 năm chia sẻ: “Khát quá cháu ạ, may nhờ có tủ nước mà dân lao động nghèo như bọn cô mới có cái giải khát mùa hè. Buôn bán không bao nhiêu đồng lời, nên phải tiết kiệm, đâu dám uống quán ven đường”.

Thùng nước nghĩa tình của đội xe ôm cứu thương
Thùng nước nghĩa tình của đội xe ôm cứu thương

Bà Thanh vui vẻ nói thêm: “Nhiều lúc khát quá đành nuốt nước miếng cho qua, xin nước người ta thì có hạn đâu ai cho nhiều lần. Nhưng từ ngày có tủ nước miễn phí thì không cần nhịn nữa, ban đầu còn ngại nhưng mấy bác xe ôm bảo cứ thoải mái nên dần dà cũng quen. Cứ khát là đến đây uống nước và nghỉ ngơi”.

Để có kinh phí xây dựng tủ nước từ thiện này, đội xe ôm đã trích 2,5 triệu đồng từ tiền quỹ của đội do các thành viên đóng góp đóng tủ, mua thùng giữ nhiệt đựng nước và ly cốc.

Tủ được thiết kế có mái che và diện tích đủ đặt 2 thùng nước, mỗi thùng 20 lít (một thùng đựng trà nóng và 1 thùng đựng trà đá). Vòi lấy nước và ly uống đều được đặt bên trong tủ để tránh bụi. Thùng nước và ly cốc được sắp xếp ở vị trí vừa tầm để mọi người thuận tiện giải khát.

Giúp khách đi đường và người lao động nghèo được giải khát trong những ngày hè nắng nóng
Giúp khách đi đường và người lao động nghèo được giải khát trong những ngày hè nắng nóng

Hằng ngày, ông Nguyễn Văn Minh – Đội trưởng đội xe ôm tự quản thị trấn Hà Lam dậy từ lúc 2 giờ sáng để nấu nước pha trà. Tầm 3 giờ, tủ nước từ thiện của đội xe ôm đã sẵn sàng phục vụ mọi người.

“Nhiều lúc chạy xe chúng tôi chứng kiến nhiều hành khách, người lao động nghèo khát nước nhưng ngại vào quán, nhất là trong những ngày hè oi bức. Thế là chúng tôi nảy sinh ý định lập nên thùng nước miễn phí, may mắn được mọi người nhiệt tình ủng hộ. Sau khi được sự đồng ý của UBND thị trấn và Hội chữ thập đỏ huyện Thăng Bình, ngày 10/6 tủ nước uống miễn phí của đội xe ôm ra đời. Tủ nước phục vụ 24/24, để lúc nào mọi người cũng có nước dùng”, ông Minh phấn khởi chia sẻ.

Ngoài ra, đội xe ôm thị trấn Hà Lam còn làm rất nhiều việc nghĩa tình khác như lập ra đội xe ôm cứu thương để kịp thời cấp cứu người bị nạn, cứu giúp người lỡ đường, giữ an ninh trật tự, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh… được nhiều người yêu thương, quý trọng.

N.Linh