Hà Tĩnh:

Trẻ em nơi từng trong "tâm bão" háo hức đón Trung thu

(Dân trí) - Hàng trăm em học sinh tại trường Tiểu học - Trung học cơ sở Kỳ Lạc (ngôi trường vùng sâu vùng xa, chịu ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 10) vừa phấn khởi, háo hức đón Trung thu cùng chú Cuội, chị Hằng.

Là địa phương thuộc vùng sâu vùng xa của huyện Kỳ Anh, người dân xã Kỳ Lạc có mức sống khó khăn, nguồn thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào việc trồng rừng, trồng cây keo nguyên liệu. Cơn bão số 10 đi qua, xã Kỳ Lạc là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

“Trong cơn bão vừa rồi, toàn xã bị thiệt hại hơn 5,5 nghìn hecta keo, 100% nhà dân bị tốc mái, 38 ngôi nhà bị đổ sập, ước tính thiệt hại lên tới 213 tỷ đồng. Với những thiệt hại trên, đời sống của người dân ở đây đang gặp vô vàn khó khăn và mất thời gian dài để hồi phục” – ông Phan Hoàng Trường, Bí thư xã Kỳ Lạc cho biết.

Thầy Nguyễn Thành Nông, Hiệu trưởng trường Tiểu học - Trung học cơ sở Kỳ Lạc thông tin, do ảnh hưởng của cơn bão vừa rồi các dãy nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều thiết bị dạy và học bị hư hỏng.

"Sau bão, nhà trường và các lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục, một số đoàn hảo tâm cũng đến ủng hộ. Nhưng hiện tại, một số trang thiết bị chưa thể khắc phục được hết nên việc dạy và học của giáo viên và học sinh ở đây vẫn gặp nhiều khó khăn" - thầy Nông nói.

Trong những khó khăn vất vả ấy, hàng trăm trẻ em ở địa phương này vẫn luôn ao ước, khát khao được đón Trung thu, rước đèn, nghe chú Cuội, chị Hằng kể chuyện, được nhận quà...

Để mang lại niềm vui cho các em nhỏ nơi đây, chiều ngày 2/10, một số đơn vị thiện nguyện phối hợp với trường Tiểu học – Trung học cơ sở Kỳ Lạc và UBND xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trao hơn 130 suất quà cho các em học sinh của trường.

Trước sự quan tâm của các nhà hảo tâm, nhà trường và chính quyền địa phương, hơn 300 em học sinh ở đây rất phấn khởi, háo hức trong niềm vui và nhiều cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

“Em cứ tưởng năm nay chúng em không được đón Trung thu như bao bạn bè trên cả nước. Không ngờ lúc này chúng em được đón Trung thu sớm, được nhận quà, nhiều bánh kẹo... thật sự chúng em vui lắm các chú à” – em Nguyễn Thị Ngọc Ánh (học sinh lớp 5A) phấn khởi nói.

Những hình ảnh cảm động tại buổi trao quà Tết Trung thu cho các em học sinh trường Tiểu học - Trung học cơ sở Kỳ Lạc:

Trẻ em nơi từng trong "tâm bão" háo hức đón Trung thu - 1

Trẻ em nơi từng trong "tâm bão" háo hức đón Trung thu - 2

Trẻ em nơi từng trong "tâm bão" háo hức đón Trung thu - 3


Những ánh mắt bỡ ngỡ của các em học sinh khi được nhà trường thông báo tập trung giữa sân trường để nhận quà Trung thu.

Những ánh mắt bỡ ngỡ của các em học sinh khi được nhà trường thông báo tập trung giữa sân trường để nhận quà Trung thu.

Một tiết mục văn nghệ do các em học sinh của nhà trường biểu diễn.
Một tiết mục văn nghệ do các em học sinh của nhà trường biểu diễn.

Các nhà hảo tâm còn dẫn theo cả chú Cuội, chị Hằng đến để tăng thêm niềm vui cho các em nhỏ.
Các nhà hảo tâm còn dẫn theo cả chú Cuội, chị Hằng đến để tăng thêm niềm vui cho các em nhỏ.

Tất cả hàng trăm em học sinh ở đây đều thích thú khi được nghe chú Cuội và chị Hằng kể chuyện về đêm Trung thu.
Tất cả hàng trăm em học sinh ở đây đều thích thú khi được nghe chú Cuội và chị Hằng kể chuyện về đêm Trung thu.

Một em học sinh trả lời câu hỏi của chú Cuội để nhận phần quà hấp dẫn.
Một em học sinh trả lời câu hỏi của chú Cuội để nhận phần quà hấp dẫn.

Một em bé được ông dẫn vào trường xem chú Cuội, chị Hằng.
Một em bé được ông dẫn vào trường xem chú Cuội, chị Hằng.


Các em học sinh háo hức giơ tay trả lời câu hỏi của chú Cuội để được nhận quà.

Các em học sinh háo hức giơ tay trả lời câu hỏi của chú Cuội để được nhận quà.

Buổi trao quà cho các em gặp mưa, nhưng vì sự háo hức của các em nhỏ, chú Cuội và chị Hằng đứng dưới mưa để tiếp tục trò chuyện với các em.
Buổi trao quà cho các em gặp mưa, nhưng vì sự háo hức của các em nhỏ, chú Cuội và chị Hằng đứng dưới mưa để tiếp tục trò chuyện với các em.

Chú Cuội đội mưa đến trao quà cho các em nhỏ.
Chú Cuội đội mưa đến trao quà cho các em nhỏ.

Hai em học sinh ngồi giữa mưa chăm chú dõi theo các hoạt động của buổi trao quà.
Hai em học sinh ngồi giữa mưa chăm chú dõi theo các hoạt động của buổi trao quà.

Trẻ em nơi từng trong "tâm bão" háo hức đón Trung thu - 14

Trẻ em nơi từng trong "tâm bão" háo hức đón Trung thu - 15

Niềm hạnh phúc của các em học sinh ở đây khi được nhận đèn ông sao và phá cỗ.
Niềm hạnh phúc của các em học sinh ở đây khi được nhận đèn ông sao và phá cỗ.

Các nhà hảo tâm phát hàng trăm suất quà động viên các em học sinh vượt qua khó khăn, cố gắng học tập tốt sau những gì cơn bão vừa gây ra.
Các nhà hảo tâm phát hàng trăm suất quà động viên các em học sinh vượt qua khó khăn, cố gắng học tập tốt sau những gì cơn bão vừa gây ra.

Hà Phương - Tiến Hiệp