Hà Tĩnh:

Thiếu nước, hàng trăm ha lúa vụ xuân chưa vào mùa

(Dân trí) - Tính đến hôm nay khung lịch gieo cấy vụ sản xuất 2014 đã hết nhưng tại huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh còn khoảng gần 1000ha diện tích lúa vụ xuân bỏ hoang, không thể gieo cấy, mạ đã để quá lịch thời vụ đành vứt đi, cho các huyện khác có nước để cấy.

2 người nông dân đang be bờ để tận dụng nước.
 2 người nông dân đang be bờ để tận dụng nước.

Khác với những vụ năm trước nỗi lo thiếu mạ để cấy do rét đậm rét hại, thì năm nay người dân lại lo thiếu nước. Những ngày đầu xuân 2014, đi đâu cũng thấy xanh mướt một màu mạ non còn để nguyên. Đối nghịch với hình ảnh mạ xanh tươi đến thời điểm để cấy là những thửa ruộng đã cày bừa rất lâu, cỏ mọc xanh um tùm, chuẩn bị bón phân cho việc gieo cấy đang nằm phơi khô chờ đợi, mà nguyên nhân chính duy nhất là không có nước để phục vụ cho việc xuống cấy.

Chị Nguyễn Thị Hương (xã Mai Phụ, Lộc Hà) đứng ở mảnh ruộng nhà mình mà xót xa: “Bao nhiêu giống lúa, công chăm sóc mạ xanh tươi đã cực nhọc, giờ ruộng nhà tui lại không có nước, để mạ thế cũng phí. Giờ đành cho người nơi khác đến nhổ mạ về cấy, còn ruộng mình thì bỏ hoang vì không có nước đâu”.

Có nhiều hộ không thể chờ nước để cấy, họ đành để mạ vàng hoặc là cho trâu ăn. Sốt ruột vì phải để cảnh mạ già, đất chờ trong khi lịch thời vụ đã hết và có không ít hộ dân tập trung huy động dùng máy bơm nước, tận dụng những giọt nước mưa, phủ ni lon, be bờ, để dẫn nước vào giữ nước để mong có được sào lúa.

Ông Nguyễn Văn Thông (xã Mai Phụ, Lộc Hà) cho biết : “Với tình hình này không biết có nước để cấy nữa không, ngồi chờ mưa, có nguồn nước về sốt ruột quá… Biết chờ trời thì lâu lắm nên tui đi thuê máy bơm nước đặt máy vài km dẫn nước về, có được chút nước nào vào ruộng thì cấy đến đó”.

Cả cánh đồng bạt ngàn, thẳng cánh cò bay chỉ có một đến hai hộ do ruộng tích trữ nước mưa được nhưng không giám cấy, vì cả cánh đồng không có lấy một giọt nước để cấy, một mình cấy sợ trâu lại phá, chị Nguyễn Thị Lê đang chuẩn bị đất để cấy chia sẻ: “Nhà tui 5 sào lúa may sao mượn máy bơm nước vào có 1 ruộng nhưng cũng chỉ đủ ướt đất, không chờ được nữa mạ đã già quá rồi đành nhổ cấy vậy hi vọng còn nước còn tát”.

Không chỉ có xã Mai Phụ, Hồng Lộc, Thịnh Lộc, Tân Lộc mà các xã khác như Thạch Châu, Thạch Bằng… cũng đang trong tình trạng khô hạn không có nước để cấy, khiến nhiều diện tích đất phải bỏ hoang.

Tác động của liên tiếp đợt rét đậm rét hại, thời tiết khô hanh kéo dài thời gian qua đã làm cho nhiều diện tích đất sản xuất lúa khó khăn về nguồn nước, đặc biệt tại các xã không có công trình thủy lợi nước mặt cạn kiệt, không thể dẫn nước như xã Mai Phụ.

Một số người dân xã Mai Phụ cho người dân xã khác mạ về cấy.
Một số người dân xã Mai Phụ cho người dân xã khác mạ về cấy.

Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lộc Hà theo kế hoạch đề ra, tiến độ sản xuất lúa, lạc và các loại cây trồng vụ Xuân vẫn còn chậm. Hiện toàn huyện mới gieo cấy được khoảng 1.780 ha lúa, đạt 61,2 % kế hoạch. 

Nguyễn Thiết