So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama

(Dân trí) - Không chỉ khác nhau về niềm tin chính trị, tổng thống Donald Trump và Barack Obama còn có sự khác biệt lớn về sở thích ăn uống.

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, ông Donald J. Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống của Hoa Kỳ trong một quá trình chuyển đổi quyền lực hòa bình với tổng thống Barack Obama. Dù có thích hay không thì thời đại của tổng thống Trump đã chính thức bắt đầu.

Về ý thức hệ, hai tổng thống này không thể khác nhau nhiều hơn được. Nhưng sự khác biệt của họ không chỉ dừng lại ở niềm tin về chính trị mà còn nằm trong cả sở thích ăn uống. Trong khi ông Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle khuyến khích người Mỹ chú ý hơn đến chế độ ăn uống của mình: ông Obama ăn nhiều loại rau từ vườn Nhà Trắng cùng với các loại trái cây, các loại hạt, cá hồi, và phô mai thì chế độ ăn uống của ông Trump lại phản ánh cách làm việc và ăn uống của người dân Mỹ nói chung. Ông có tình yêu kì lạ với đồ ăn nhanh như McDonald, KFC và Wendy vì ông tuyên bố những thực phẩm này đảm bảo an toàn. Ông cũng có một nỗi ám ảnh kì lạ với lượng calo và carbs, ông uống rất nhiều Diet Coke. Một lá thư của bác sĩ riêng của ông cho thấy rằng Trump đang ở ranh giới của thừa cân và béo phì, nhưng bất chấp điều này, bác sĩ cũng nói rằng “ông là tổng thống có sức khỏe tốt nhất”.

Dưới đây là những thói quen ăn uống của Tổng thống Obama và Trump

1. Thực đơn trong lễ nhậm chức

So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama - 1

Menu bữa ăn trưa trong lễ nhậm chức năm 2009 của ông Obama lấy cảm hứng từ mùa đông và kỉ niệm 200 năm ngày sinh tổng thống Abraham Lincoln. Thực đơn gồm có món hầm từ sò biển, tôm, tôm hùm, cá tuyết và nước sốt kem. Sau đó là các loại rau mùa đông, và những món từ chim Mỹ như vịt và gà lôi. Món tráng miệng là bánh táo quế.

So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama - 2

Thực đơn trong lễ nhậm chức của Trump hiển thị rõ nhất tính cách của tổng thống mới với các loại thực phẩm yêu thích của ông. Nó gồm có tôm hùm Maine, tôm vịnh ăn kèm sốt nghệ tây và đậu phộng; thịt bò Angus với sôcôla đen và cây bách xù. Món tráng miệng là bánh soufflé chocolate với kem vani anh đào.

2. Bữa ăn yêu thích

So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama - 3

Nếu Obama chỉ được chọn một món ăn cho phần còn lại của cuộc đời thì đó hẳn sẽ là bánh Cheddar cheeseburger.

So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama - 4

Vào ngày sinh nhật, em gái của ông Trump là Maryanne đã nấu cho ông món bánh thịt xay đặc biệt của gia đình. Trump là fan hâm mộ của các món đồ ăn kiểu Mỹ, trong đó bánh thịt xay đứng đầu danh sách yêu thích của ông

3. Đồ ăn vặt

So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama - 5

Đồ ăn yêu vặt yêu thích của tổng thống Obama là táo và Trail Mix (là loại thực phẩm kết hợp giữa các loại trái cây sấy khô, ngũ cốc, các loại hạt và đôi khi có cả chocolate). Ông luôn có một bát to đựng táo đặt trên bàn cà phê ở phòng Bầu Dục để ăn cuối buổi chiều và hỗn hợp các loại hạt khi thèm ăn vặt.

So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama - 6

Trong khi chiến dịch tranh cử năm 2016, tổng thống Trump luôn mang theo một số món ăn nhẹ yêu thích của mình như bánh Oreos, anh đào, kem vani, kẹo See.

4. Thú vui đơn giản

So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama - 7

Thú vui đơn giản của tổng thống Obama là món đá bào Hawaii gồm có đá bào và xiro hương vị dưa, anh đào, hoặc xi-rô chanh.

So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama - 8

Trump không phải người thích ăn sáng, nhưng nếu ông phải ăn thì thịt lợn muối xông khói và trứng ốp la kỹ sẽ khiến ông cảm thấy hài lòng nhất.

5. Loại rau yêu thích

So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama - 9

Vào năm 2013, tổng thống Obama nói với một nhóm các nhà báo sinh viên rằng món rau yêu thích của ông là súp lơ xanh.

So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama - 10

Không có cuộc phỏng vấn, báo cáo, hoặc tài liệu nào ghi lại về loại rau mà tổng thống Trump thích nhưng vì ông thích ăn Big Macs và taco, nên chúng ta có thể giả định rằng loại rau yêu thích của ông là xà lách xoăn (vì chúng có mặt trong hai món ăn trên)

6. Đồ uống yêu thích

So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama - 11

Với ông Obama đó là trà mật ông dâu rừng đen

So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama - 12

Còn với ông Trump, đó là Diet Coke

7. Đồ ăn nhanh yêu thích

So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama - 13

Ông Obama có một niềm yêu thích với bánh cheeseburger và ông thường ăn của hãng Five Guys Burgers and Fries

So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama - 14

Trump rất cởi mở về tình yêu của mình dành cho thức ăn nhanh. Ông tin rằng các công ty bán đồ ăn nhanh luôn cung cấp đến người tiêu dùng thực phẩm sạch và an toànÔng thích nhất là Big Macs và Pounders Quarter của McDonald.

8. Sở thích ăn uống kì lạ nhất

So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama - 15

Bánh mì nướng phô mai tự làm là món ăn đặc biệt của ông Obama. Mặc dù công thức chính xác không được ông tiết lộ, nhưng trông có vẻ giống như một lát pho mát nóng chảy kẹp giữa hai miếng bánh mì nướng đặc trưng kiểu ẩm thực phóng khoáng của nước Mỹ

So sánh đồ ăn yêu thích của tổng thống Donald Trump và Barack Obama - 16

Tổng thống Trump, mặc dù có một thương hiệu riêng về bít tết bò, nhưng ông khiến tất cả các đầu bếp hay người yêu bít tết ngạc nhiên khi chia sẻ rằng ông thích món bít tết bò được nấu chín kỹ.

H. Nguyên

Theo Insider