Rước dâu bằng trực thăng, cặp đôi gây tắc đường cả tuyến phố

(Dân trí) - Một cặp đôi người Trung Quốc gây náo loạn và tắc đường cả tuyến phố khi dùng trực thăng đón dâu đậu giữa đường khiến người dân địa phương bức xúc.

Rước dâu bằng trực thăng, cặp đôi gây tắc đường cả tuyến phố

Khi đa phần người dân Trung Quốc thường nghĩ về những thương hiệu xe sang để sử dụng trong đám cưới, thì giới nhà giàu ở Thượng Hải lại có cách chơi trội hơn hẳn – dùng trực thăng đón dâu.

Thay vì siêu xe, cặp đôi người Trung Quốc quyết định sử dụng máy bay trực thăng để rước dâu
Thay vì siêu xe, cặp đôi người Trung Quốc quyết định sử dụng máy bay trực thăng để rước dâu

Theo đó, vào dịp cuối tuần qua (24/7) một chiếc trực thăng đột ngột xuất hiện trên bầu trời ở khu vực Phố Đông, Thượng Hải. Trước đó, đám cưới đã niêm phong toàn bộ cây cầu Liuzaogang trên đường Nanyuan bằng những sợi dây thừng màu đỏ, trải thảm đỏ để cặp đôi uyên ương bước lên máy bay.

Nhiều tuyến đường xung quanh bị tắc nghẽn cả giờ đồng hồ vì bị phong tỏa
Nhiều tuyến đường xung quanh bị tắc nghẽn cả giờ đồng hồ vì bị phong tỏa

Được biết, cặp đôi đều đến từ Thượng Hải. Theo nguồn tin từ các hãng truyền thông Trung Quốc, cô dâu và chú rể đều xuất thân trong gia đình danh giá. Trước đó, chú rể bao trọn toàn bộ chi phi thuê trực thăng riêng vào ngày đưa cô dâu về nhà chồng. Giá thuê một chiếc trực thăng dùng trong đám cưới vào khoảng 70 triệu – 200 triệu/giờ, tùy thuộc thương hiệu của từng loại. Ý tưởng rước dâu bằng trực thăng xuất hiện khi bố mẹ gia đình hai bên đều tin rằng, mối lương duyên của đôi uyên ương có được khi “trời ban xuống”.

Đám cưới nhận nhiều sự chỉ trích từ phía dư luận Trung Quốc
Đám cưới nhận nhiều sự chỉ trích từ phía dư luận Trung Quốc

Để việc hạ cánh an toàn, phía cảnh sát phải phong tỏa các con đường. Trong khi đó, nhiều tài xế xếp hàng dài chờ đợi hơn 1 giờ đồng hồ mới được tiếp tục di chuyển. Chính điều này khiến dư luận Trung Quốc hết sức phẫn nộ. Khi liên lạc với công ty sở hữu chiếc máy may trực thăng thuê trong đám cưới, bà Zhao, phó giám đốc công ty cho hay, họ chỉ chịu trách nhiệm về việc lái và cho thuê, không lựa chọn địa điểm hạ cánh.

Được biết, theo quy định của pháp luật Trung Quốc, các máy bay trực thăng không được chiếm dụng bất cứ phần đường dân sự nào trừ trường hợp khẩn cấp. Theo cơ quan chức năng, nếu xác định hoạt động của cặp đôi trên là trái phép, họ sẽ chịu mức phạt ít nhất 15.000 USD và phi công lái trực thăng sẽ bị tịch thu bằng lái.

Huy Hoàng

Theo SH