Bạc Liêu:

Quả dưa hấu “khủng” nặng trên 17kg

(Dân trí) - Trên bờ vuông tôm của một hộ dân ở khóm 7, phường 5, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) bất ngờ mọc lên một dây dưa hấu. Sau khoảng 3 tháng thì cho ra 3 quả dưa dấu “khủng”, có quả nặng trên 17 ký.

Anh Lê Văn Bình (ngụ phường 5, TP Bạc Liêu) cho biết, cách đây hơn 3 tháng, trên bờ vuông tôm nhà anh (cách nhà khoảng 1 km) bất ngờ mọc lên một dây dưa hấu. Sau đó, dây dưa hấu này đậu được 3 quả.

Tuy nhiên, 3 quả dưa hấu càng lớn thì càng to hơn những quả dưa hấu bình thường khác. Đến khi gia đình anh Bình hái vào nhà, mang lên cân thì có một quả nặng hơn 17 kg.

Trong khi đó, 2 quả dưa hấu còn lại, mỗi quả cũng nặng trên 7 ký, vẫn chưa được gia đình anh Bình hái vào. Theo gia đình, để lại 2 quả này xem có thể to và nặng thêm nữa hay không.

Quả dưa hấu nặng trên 17 ký.
Quả dưa hấu nặng trên 17 ký.

Và có chu vi gần 1 mét.

Và có chu vi gần 1 mét.

Theo gia đình anh Bình, chỉ có một dây dưa hấu tự mọc lên không được chăm sóc, chỉ trong một thời gian sinh trưởng ngắn nhưng lại to và nặng hơn những quả dưa hấu thường nên thấy rất lạ. Nhiều người cho rằng, vỏ quả dưa chưa căng mọng nên nếu để thêm khoảng thời gian nữa có thể sẽ còn to hơn.

Từ lúc anh Bình có quả dưa hấu “khổng lồ” trưng trong nhà, đến nay có rất nhiều người hiếu kỳ tới xem và muốn xin hạt giống về trồng.

Được biết, gia đình anh Bình chỉ nuôi tôm chứ không có trồng dưa hấu. “Gia đình thấy lạ nên muốn để trưng cho bà con tới xem tận mắt. Rồi sau đó cắt ra lấy hạt cho mỗi người một ít để trồng, biết đâu sẽ có thêm những trái dưa khủng nữa", anh Bình vui vẻ chia sẻ.

Huỳnh Hải