Nuôi cá nước ngọt, “bỏ túi” 300 triệu đồng mỗi năm

(Dân trí) - Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Mai Hồng Quân (sinh 1974, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) còn xây dựng mô hình Hợp tác xã, tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân.

Từ lúc còn trẻ, anh Quân đã kế thừa truyền thống nuôi trồng thủy sản của gia đình. Không bằng lòng với những gì đã có, anh luôn tìm tòi, học hỏi nhiều kinh nghiệm quý trong việc nuôi cá nước ngọt thương phẩm tại Bàu Tràm (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) để cung ứng cho các chợ lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cá anh nuôi chủ yếu là các loại cá trôi, cá trắm, cá chép, diêu hồng, cá lóc… với diện tích 45 ha.


Những con cá của Hợp tác xã nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản Hòa Hiệp Nam vừa được đánh bắt lên

Những con cá của Hợp tác xã nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản Hòa Hiệp Nam vừa được đánh bắt lên

Thời điểm năm 2009 - 2010, hàng trăm hộ dân phường Hòa Hiệp Nam và Hòa Hiệp Bắc phải giao đất sản xuất nông nghiệp để thực hiện quy hoạch đô thị. Mất đất sản xuất, người nông dân chưa tìm được việc làm nên đã gặp không ít khó khăn trong đời sống.

Từ thực tế đó, được sự động viên của chính quyền địa phương, anh Quân đã mạnh dạn đưa ra ý tưởng thành lập Hợp tác xã nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản Hòa Hiệp Nam do anh làm giám đốc để bà con cùng góp vốn vào làm ăn.

Hiện Hợp tác xã có 23 thành viên, năm 2015 doanh thu là 2,9 tỷ đồng. Tùy theo công việc, các thành viên có mức lương từ 4 – 5 triệu đồng. Sau khi trả lương và trừ các chi phí khác, các thành viên còn được hưởng lợi nhuận theo phần trăm số tiền mình góp vốn. Anh Quân là người góp vốn cao nhất.

Từ mô hình nuôi cá nước ngọt, mỗi năm anh Quân bỏ túi trên 300 triệu đồng
Từ mô hình nuôi cá nước ngọt, mỗi năm anh Quân "bỏ túi" trên 300 triệu đồng

“Mô hình hợp tác xã chủ yếu là tạo được công ăn việc làm cho bà con, có thu nhập ổn định”, anh Quân cho biết.

Ngoài làm giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản Hòa Hiệp Nam, bản thân anh Quân còn nuôi cá diêu hồng ở lồng bè với 24 lồng.

Mỗi năm, thu lãi từ Hợp tác xã và nuôi cá lồng bè, anh Quân “bỏ túi” về trên 300 triệu đồng.

Theo anh Quân, cá ở hồ và lồng bè được thả bù, một năm thả 3 – 4 đợt và thu hoạch quanh năm chứ không theo thời vụ. Vì nếu thu hoạch theo thời vụ, ào ào đưa lên bán không hết.

Chia sẻ bí quyết nuôi cá nước ngọt, anh Quân cho biết: phải chọn loại cá phù hợp với môi trường, khí hậu; biết được lợi thế của hồ là như thế nào; chọn giống ở những cơ sở uy tín; thả giống đúng thời vụ, kích cỡ…

Khánh Hồng