Những dinh thự gỗ bạc tỷ gây xôn xao dư luận của đại gia Việt

(Dân trí) - Thú chơi nhà gỗ cổ bạc tỷ nở rộ trong khoảng 5 – 6 năm trở lại đây và nhanh chóng được nhiều người ưa chuộng. Khắp các tỉnh thành ở Việt Nam không hiếm những căn nhà gỗ được xây dựng với thiết kế cầu kỳ, tinh xảo và có giá trị cao.

Lâu đài gỗ chục tỷ gây xôn xao ở Nghệ An

Những bức ảnh về biệt thự được cho là có giá trị từ 50-80 tỉ đồng khiến dân mạng xôn xao. Theo người chụp ảnh, căn nhà này của một đại gia có tiếng tại Nghệ An và đã được xây dựng trong khoảng 7-8 năm. Chính bởi giá thành quá đắt đỏ với kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ lâu năm, nên câu chuyện về căn biệt thự này đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Những bức ảnh về biệt thự được cho là có giá trị từ 50-80 tỉ đồng khiến dân mạng xôn xao. Theo người chụp ảnh, căn nhà này của một đại gia có tiếng tại Nghệ An và đã được xây dựng trong khoảng 7-8 năm. Chính bởi giá thành quá đắt đỏ với kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ lâu năm, nên câu chuyện về căn biệt thự này đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Nhiều người cho rằng với kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ như căn nhà này thì với giá 70 tỉ chưa chắc đã đủ tiền mua gỗ chứ đừng nói tới việc thi công và hoàn thành công trình.
Nhiều người cho rằng với kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ như căn nhà này thì với giá 70 tỉ chưa chắc đã đủ tiền mua gỗ chứ đừng nói tới việc thi công và hoàn thành công trình.
Nhiều người không khỏi choáng ngợp về nội thất của căn nhà
Nhiều người không khỏi choáng ngợp về nội thất của căn nhà

Biệt thự làm từ 700 m3 gỗ đinh hương

Biệt thự độc nhất vô nhị làm từ 700 m3 gỗ đinh hương tọa lạc trên một nền đất rộng ngay dưới chân đê sông Lam thuộc xóm 3, xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Đây là căn nhà lưu niệm do các con ông Trần Quang Chưởng và bà Nguyễn Thị Nhiên (đã mất) đóng góp làm nhà lưu niệm cho đấng sinh thành
Biệt thự độc nhất vô nhị làm từ 700 m3 gỗ đinh hương tọa lạc trên một nền đất rộng ngay dưới chân đê sông Lam thuộc xóm 3, xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Đây là căn nhà lưu niệm do các con ông Trần Quang Chưởng và bà Nguyễn Thị Nhiên (đã mất) đóng góp làm nhà lưu niệm cho đấng sinh thành
Ngay từ lúc bước vào cổng, mọi người sẽ bị choáng ngợp bởi hai cánh được làm từ hai tấm gỗ nguyên khối, mỗi tấm dày 10 cm, cao 2,5 m, rộng 1,2 m. Xung quanh cổng trang trí đèn màu bắt mắt. phía trên ghi dòng chữ: Nhà Lưu niệm gia đình ông Trần Quang Chưởng và bà Nguyễn Thị Nhiên
Ngay từ lúc bước vào cổng, mọi người sẽ bị choáng ngợp bởi hai cánh được làm từ hai tấm gỗ nguyên khối, mỗi tấm dày 10 cm, cao 2,5 m, rộng 1,2 m. Xung quanh cổng trang trí đèn màu bắt mắt. phía trên ghi dòng chữ: Nhà Lưu niệm gia đình ông Trần Quang Chưởng và bà Nguyễn Thị Nhiên
Căn biệt thự được xây dựng từ 700m3 gỗ đinh hương, được làm bởi 4 nhóm thợ từ 4 tỉnh khác nhau gồm: Phần móng và bờ tường do thợ địa phương đảm nhận, phần mộc do thợ người Nam Định, bậc tam cấp được thợ Ninh Bình làm và phần mái và đốc nhà do thợ Huế thi công.
Căn biệt thự được xây dựng từ 700m3 gỗ đinh hương, được làm bởi 4 nhóm thợ từ 4 tỉnh khác nhau gồm: Phần móng và bờ tường do thợ địa phương đảm nhận, phần mộc do thợ người Nam Định, bậc tam cấp được thợ Ninh Bình làm và phần mái và đốc nhà do thợ Huế thi công.

Choáng ngợp 'biệt phủ' gỗ lim bậc nhất của đại gia Sài Gòn

Ngôi nhà thuộc sở hữu của một đại gia Sài Gòn nổi bật bởi lối chạm khắc hoa văn độc đáo mang đậm hình ảnh dân gian Việt Nam. Đây cũng là ngôi nhà gỗ được đánh giá có thiết kế cầu kỳ và tinh xảo bậc nhất ở Sài Gòn
Ngôi nhà thuộc sở hữu của một đại gia Sài Gòn nổi bật bởi lối chạm khắc hoa văn độc đáo mang đậm hình ảnh dân gian Việt Nam. Đây cũng là ngôi nhà gỗ được đánh giá có thiết kế cầu kỳ và tinh xảo bậc nhất ở Sài Gòn
Ngôi nhà rộng khoảng 150m2 nằm trong khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông với đầy đủ sân vườn, ao nước... khá bề thế và đồ sộ.
Ngôi nhà rộng khoảng 150m2 nằm trong khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông với đầy đủ sân vườn, ao nước... khá bề thế và đồ sộ.
Nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ lim quý hiếm và phải mất gần hai năm với khoảng 40 thợ ở Chàng Sơn - làng nghề nổi tiếng bậc nhất Hà Nội về làm mộc cổ truyền thực hiện. Căn nhà gồm gồm 5 gian với 36 cột cái bằng gỗ lim nguyên khối, có đường kính trung bình từ 30 – 36cm. Bên trong, nội thất cũng được chăm chút đầu tư rất kỳ công và được làm chủ yếu bằng gỗ trắc.
Nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ lim quý hiếm và phải mất gần hai năm với khoảng 40 thợ ở Chàng Sơn - làng nghề nổi tiếng bậc nhất Hà Nội về làm mộc cổ truyền thực hiện. Căn nhà gồm gồm 5 gian với 36 cột cái bằng gỗ lim nguyên khối, có đường kính trung bình từ 30 – 36cm. Bên trong, nội thất cũng được chăm chút đầu tư rất kỳ công và được làm chủ yếu bằng gỗ trắc.

Cận cảnh ngôi nhà gỗ lim có giá 200 tỷ của đại gia Điện Biên

Ngôi nhà trị giá hàng trăm tỷ đồng này được xây dựng từ hơn 500 m3 gỗ lim nguyên khối với tổng diện tích gần 500 m2.
Ngôi nhà trị giá hàng trăm tỷ đồng này được xây dựng từ hơn 500 m3 gỗ lim nguyên khối với tổng diện tích gần 500 m2.
Ngôi nhà sàn này gồm có 7 gian gỗ lim có chiều cao 11 mét, gồm có 16 cột cái bằng gỗ lim nguyên khối có đuờng kính 45 cm.
Ngôi nhà sàn này gồm có 7 gian gỗ lim có chiều cao 11 mét, gồm có 16 cột cái bằng gỗ lim nguyên khối có đuờng kính 45 cm.
Nguyên vật liệu để xây dựng căn nhà sàn này là hơn 200 tỷ đồng, chưa kể trả tiền cho hơn 10.000 thợ lành nghề. Được biết ngôi nhà sàn gỗ lim này thuộc sở hữu của đại gia Bùi Đức Giang.
Nguyên vật liệu để xây dựng căn nhà sàn này là hơn 200 tỷ đồng, chưa kể trả tiền cho hơn 10.000 thợ lành nghề. Được biết ngôi nhà sàn gỗ lim này thuộc sở hữu của đại gia Bùi Đức Giang.

Biệt phủ gỗ quý trăm tỷ của đại gia xứ Nghệ

Ông Lê Đình Cường là một trong những đại gia nổi tiếng về buôn gỗ với khối lượng lớn ở Nghệ An. Không những thế, ông còn được biết đến bởi xây dựng nhiều nhà gỗ như biệt phủ Hòa đại nhân. Bên trong nhà còn có một hầm rượu quý.
Ông Lê Đình Cường là một trong những đại gia nổi tiếng về buôn gỗ với khối lượng lớn ở Nghệ An. Không những thế, ông còn được biết đến bởi xây dựng nhiều nhà gỗ như biệt phủ ''Hòa đại nhân''. Bên trong nhà còn có một hầm rượu quý.
Cụm nhà gỗ này độc đáo ở chỗ là được làm toàn bằng gỗ quý như: đinh hương, giáng hương, cẩm lai... với số lượng gỗ khoảng 2.000m3, số gỗ này chủ yếu được mua từ Lào về để phục vụ việc xây dựng.
Cụm nhà gỗ này độc đáo ở chỗ là được làm toàn bằng gỗ quý như: đinh hương, giáng hương, cẩm lai... với số lượng gỗ khoảng 2.000m3, số gỗ này chủ yếu được mua từ Lào về để phục vụ việc xây dựng.
Theo quan sát, toàn bộ khuôn viên gồm có 4 nhà, 2 chòi, một hầm rượu và rất nhiều cây xanh quý hiếm. Nhà được dựng theo phong cách cổ làm bằng gỗ, lợp ngói, chia thành 5 gian và 2 chái.
Theo quan sát, toàn bộ khuôn viên gồm có 4 nhà, 2 chòi, một hầm rượu và rất nhiều cây xanh quý hiếm. Nhà được dựng theo phong cách cổ làm bằng gỗ, lợp ngói, chia thành 5 gian và 2 chái.

Các hoa văn được chạm trổ tinh xảo từ chân cột đến nóc nhà với những hình: Long, ly, quy, phụng hay tùng, cúc, trúc, mai. Ngoài ra, biệt phủ còn có nhiều bức tranh chạm khắc treo trên nhà miêu tả cuộc sống người dân cày trên ruộng, đánh bắt cá dưới sông, quan trường ngồi trên ngựa... Theo tiết lộ, số tiền để xây dựng ngôi nhà này chỉ trên 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết, để xây dựng và hoàn thiện biệt phủ kể trên, đại gia này đã phải chi số tiền gấp nhiều lần như đã từng tiết lộ.
Các hoa văn được chạm trổ tinh xảo từ chân cột đến nóc nhà với những hình: Long, ly, quy, phụng hay tùng, cúc, trúc, mai. Ngoài ra, biệt phủ còn có nhiều bức tranh chạm khắc treo trên nhà miêu tả cuộc sống người dân cày trên ruộng, đánh bắt cá dưới sông, quan trường ngồi trên ngựa... Theo tiết lộ, số tiền để xây dựng ngôi nhà này chỉ trên 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết, để xây dựng và hoàn thiện biệt phủ kể trên, đại gia này đã phải chi số tiền gấp nhiều lần như đã từng tiết lộ.

H.T

Tổng hợp