Nhã Phương từng "tự ti về mái tóc" của mình

Trong một cuộc hỏi đáp vui với Nhã Phương, khi được hỏi về những cung bậc cảm xúc của cô, câu trả lời nhận được từ cô vô cùng thú vị…

Hứng thú nhất là khi cầm trong tay một kịch bản mới

Xuất thân từ trường Sân khấu nghệ thuật, cô người yêu anh chàng “bán bánh giò” ngày nào đang dần dần khẳng định chỗ đứng trong lòng khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên, mộc mạc và gần gũi. Tần suất xuất hiện của cô ngày càng nhiều trên các bộ phim truyền hình lẫn phim điện ảnh. Mới đây nhất là phim truyền hình Người đứng trong gió và phim chiếu rạp đình đám 49 Ngày.

n3-1441247518765
Ảnh cung cấp bởi nhân vật

 

Niềm đam mê mãnh liệt đối với điện ảnh cộng với công sức lao động nghiêm túc đã mang đến cho Nhã Phương thành quả là đề cử giải Cánh diều vàng năm 2014 cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai Linh trong phim điện ảnh Quả tim máu của đạo diễn Victor Vũ. “Không gì khiến mình hứng thú hơn khoảnh khắc cầm trong tay một kịch bản mới và dần dần nghiên cứu tính cách nhân vật. Có những lúc mình chìm đắm trong thế giới của nhân vật mà quên luôn mọi thứ xung quanh!” – Nhã Phương nói, ánh mắt cô hấp háy niềm hạnh phúc khi được sống hết mình với niềm đam mê.

Vui thích khi nhớ lại những kỉ niệm trên trường quay

Nàng Linh trong  Thời thanh xuân chia sẻ sở thích đặc biệt của cô là ngồi xem lại hình ở trường quay, ôn lại kỉ niệm lúc tham gia những dự án phim bởi đối với cô, đó là những kỉ niệm vô giá cô có được với các bạn diễn. “Đôi lúc nghĩ lại thấy mình cũng may mắn khi được đóng cặp với toàn hot boy thôi. Mà đẹp trai nhất có lẽ là chàng Đông Dương Minh Hằng đó!” – Nhã Phương tếu táo khoe.

Chính sự may mắn này cũng đem đến cho Nhã Phương không ít những nghi án phim giả tình thật. Sau khi làm khán giả một phen dậy sóng với lời đồn cô và Kang Tae Oh thành đôi thì mới đây, chuyện tình tin đồn Trường Giang – Nhã Phương cũng khiến báo chí tốn không ít giấy mực.

n1-1441247518756
Ảnh cung cấp bởi nhân vật

 

Lo lắng khi mái tóc kém khoẻ

“Đốn tim” người hâm mộ không chỉ bởi gương mặt xinh xắn và nụ cười trong sáng còn bởi mái tóc óng mượt, dài ngang lưng nền nã, Nhã Phương thừa nhận sự tự tin của cô phụ thuộc vào mái tóc rất nhiều. Thế nhưng ít ai biết có giai đoạn Nhã Phương từng rất tự ti về mái tóc của mình.

n2-1441247518758
Ảnh cung cấp bởi nhân vật

Lúc đóng vai Thêu trong Vừa đi vừa khóc, Nhã Phương đã phải liên tục buộc tóc chặt và cao cho phù hợp với tạo hình của nhân vật khiến tóc cô dần trở nên yếu và rụng nhiều. Tình hình ngày càng nghiêm trọng đến nỗi cô gần như không dám vuốt tóc hay chải tóc ở trường quay vì tóc rụng nhiều trông thấy. “Thời gian đó, mình rất khổ sở khi tóc mỏng đi nhiều khiến mình mất cả tự tin.” – Nhã Phương nhớ lại.

Hành trình đi tìm lại mái tóc chắc khoẻ của Nhã Phương bắt đầu khi cô tham gia chương trình Nàng làm được tất. Nhờ sự hướng dẫn của chuyên gia, cô hiểu rõ tình trạng hư tổn của mái tóc mình và bắt đầu chăm sóc tóc bằng cách gội đầu đúng cách bằng bộ dầu gội và dầu xả Pantene Mới. Sau một thời gian kiên trì sử dụng, mái tóc cô không chỉ giảm hẳn lượng tóc rụng mà còn chắc khoẻ, óng mượt hơn từ trong ra ngoài.

“Nhờ có vị cứu tinh là công thức Pro-V trong Pantene đã giúp mình nói lời tạm biệt với nỗi lo tóc rụng, giờ đây mình lại có thể tự tin hoá thân vào vai diễn một cách trọn vẹn nhất! Tin mình đi, khi bạn tự tin với mái tóc đẹp, bạn sẽ làm được tất!” – Nhã Phương hào hứng chia sẻ.

Hoàng Thiên

 

 

b-1441247518754

Không giống những sản phẩm thường, công thức Pro-V Mới có trong Pantene Mới thấm sâu và phục hồi hư tổn từ bên trong lõi tóc, giúp tóc chắc khoẻ và óng mượt từ trong ra ngoài. Với mái tóc không hư tổn, bạn gái có thể thoải mái làm điều mình muốn.