Nguy hiểm khôn lường khi bỏ thuốc điều trị huyết áp cao

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng bỏ thuốc điều trị đang trở thành quan ngại lớn nhất đối với quá trình điều trị cao huyết áp. Điều này là cực kỳ nguy hiểm và là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến người bệnh phải đối mặt với các biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ (tai biến mạch máu não), liệt nửa người, tàn phế…

Hậu quả tàn khốc khi bỏ thuốc điều trị huyết áp cao

Theo GS Phạm Gia Khải, Nguyên Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, “bỏ thuốc điều trị huyết áp cao là tình trạng khá phổ biến trong cộng đồng do sự thiếu hiểu biết hoặc chủ quan từ phía bệnh nhân”.

Huyết áp cao được ví như “sát thủ âm thầm” đối với sức khỏe người bệnh. Chính diễn biến âm thầm của bệnh làm không ít người bị cao huyết áp chủ quan về tình trạng bệnh của mình. Theo một khảo sát nhanh đối với hơn 100 bệnh nhân cao huyết áp tại khoa Tim mạch, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, cứ 10 người được hỏi thì có 9 người đã từng bỏ thuốc điều trị.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là do người bệnh không chịu đựng nổi các tác dụng phụ của thuốc điều trị như đau đầu, mệt mỏi, choáng váng, buồn nôn, ho khan, đau ngực, đau dạ dày, rối loạn cương dương… sau một thời gian điều trị. Các trường hợp còn lại cho biết, họ nghĩ huyết áp cao giống như các bệnh thông thường. Do đó, chỉ cần huyết áp về chỉ số bình thường nghĩa là bệnh đã khỏi và người bệnh không phải uống thuốc điều trị nữa.

Đa số người bệnh cao huyết áp bỏ thuốc điều trị vì bị tác dụng phụ của thuốc
Đa số người bệnh cao huyết áp bỏ thuốc điều trị vì bị tác dụng phụ của thuốc

Những quan niêm này là hết sức sai lầm. Bởi huyết áp không kiểm soát được có thể tăng vọt lên cao bất cứ lúc nào gây vỡ mạch, xuất huyết não… Bên cạnh đó, huyết áp lên cao sẽ làm thành mạch rạn nứt tổn thương nhiều hơn, nguy cơ hình thành cục máu đông ngày càng nhiều. Cục máu đông di chuyển trong lòng mạch sẽ gây bít tắc ở các mạch máu nhỏ. Lúc này người bệnh có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim nếu cục máu đông gây tắc mạch ở tim, hoặc bị nhồi máu não nếu bị tắc mạch tại não,… Theo thống kê, huyết áp không được kiểm soát khiến 7 triệu người trên Thế giới tử vong mỗi năm. Tại Việt Nam, con số này cũng không dưới 150.000 người, gấp hơn 10 lần người chết vì tai nạn giao thông.

Làm thế nào để chỉ số huyết áp luôn ở mức an toàn?

TS. Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyên Trưởng khoa Nội, bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương cho biết: “Vấn đề này phụ thuộc rất nhiều vào bản thân người bệnh. Người bệnh cao huyết áp phải dùng thuốc suốt đời. Do đó, người bệnh phải dùng thuốc theo ba nguyên tắc: đúng, đủ và liên tục. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, việc dùng thuốc theo ba nguyên tắc này, kết hợp với ăn uống và luyện tập phù hợp không chỉ làm hạ huyết áp như mong muốn mà còn giúp giảm đáng kể các tổn thương cơ quan đích”.

“Bên cạnh đó, xu hướng mới trong điều trị cao huyết áp hiện nay là dùng Đông Tây y kết hợp nhằm hạ và ổn định huyết áp, giảm được các tác dụng phụ của thuốc điều trị, phòng ngừa nguy cơ bị các biến chứng nguy hiểm, giảm nguy cơ người bệnh tự ý bỏ thuốc. Trong đó, các vị thuốc Địa Long, Nattokinase và Hoè Hoa trong Đông y được khuyến khích dùng kết hợp với Tây y”.

Giải pháp hạ và ổn định huyết áp, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm
Giải pháp hạ và ổn định huyết áp, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm

Địa Long (hay còn gọi là giun đất, giun quế) đã được ứng dụng trong y học cổ truyền hơn 1000 năm qua. Đây là vị thuốc chứa hàm lượng lớn enzyme fibrinolytic, có tác dụng mạnh mẽ trong việc thủy phân các sợi huyết fibrin, giúp phá tan cục máu đông – nguyên nhân hàng đầu các biến chứng cao huyết áp nguy hiểm. Đồng thời, Địa Long còn giúp làm giãn cơ trơn, tăng độ đàn hồi cho thành mạch, giúp máu lưu thông tốt hơn.

Bên cạnh đó, Nattokinase kích thích cơ thể sản sinh plasmin - enzyme nội sinh trong cơ thể làm tan sợi huyết fibrin. Nhờ vậy, nó có tác dụng kép trong việc ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông và phá hủy chúng.

Còn Hòe Hoa, với thành phần chính là Rutin, có tác dụng hữu hiệu trong việc giảm bớt tính thẩm thấu của mao mạch, tăng độ bền của thành mạch, ngăn ngừa hiện tượng vỡ mạch máu, duy trì huyết áp ổn định, an toàn.

Sự kết hợp của ba loại thảo dược quý này với các vị thuốc trong bài Giáng áp hợp tễ được bào chế dưới dạng viên nang tiện dụng là một bước tiến quan trọng trong điều trị cao huyết áp, mở ra một xu hướng điều trị hiệu quả căn bệnh cao huyết áp. TS. Vân Anh khẳng định: “Nghiên cứu đối chứng của Viện Y học Cổ truyền Trung ương đã chứng minh tác dụng của các loại thảo dược này khi kết hợp với thuốc tây trong quá trình điều trị cao huyết áp. Sự phối hợp này không chỉ giúp cho người bệnh kiểm soát huyết áp được tốt hơn, huyết áp ổn định hơn, giúp phòng ngừa nguy cơ tai biến mà còn giúp hạn chế tối đa tác dụng phụ của thuốc điều trị. Nhờ vậy, người bệnh có thể sử dụng lâu dài một cách an toàn”.

Nguy hiểm khôn lường khi bỏ thuốc điều trị huyết áp cao - 3

Hạ áp Ích Nhân gồm các thành phần Địa Long, Nattokinase, Hòe Hoa, Bài thuốc Giáng áp Hợp tễ đã được nghiên cứu và chứng minh lâm sàng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, giúp:

Hạ huyết áp, duy trì ổn định huyết áp, phòng ngừa hình thành cục máu đông gây tắc mạch, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của cao huyết áp như: Đột quỵ (tai biến mạch máu não), nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận,…

Giảm các triệu chứng khó chịu của tăng huyết áp như: Mất ngủ, đau đầu, ù tai, hoa mắt, chóng mặt,…

Phục hồi các di chứng sau tai biến mạch máu não như: Liệt vận động, suy giảm trí nhớ, méo miệng,…

Tổng đài tư vấn: 04.7305.6199 / 08. 7305.6199

Wesbite: huyetapcao.vn * Email: bsha@ichnhan.vn

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Số giấy phép HSĐKQC: 1633/ 2015/XNQC-ATTP