Nguy hại khôn lường từ kính vỉa hè “siêu rẻ” trên phố Hà Nội

(Dân trí) - Chỉ từ 15 đến 30 nghìn đồng là bạn đã có thể sở hữu một chiếc kính vỉa hè thời trang cho mình. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, những chiếc kính “rẻ như cho” này đang ẩn chứa những tác hại khôn lường cho mắt.

Kính mắt được bày bán la liệt trên phố Hà Nội

Hàng ngày, không khó để bắt gặp những sạp kính vỉa hè được bày bán tràn lan khắp nơi trên các tuyến đường như Nguyễn Xiển, đường Láng, Phạm Hùng, Trường Chinh, Ngã Tư Sở,…và đặc biệt là những con đường ngoại ô dẫn vào thành phố, nơi không khí luôn đặc quánh bởi bụi.

Vỉa hè là lựa chọn của không ít người vì mua hàng ở đây vừa tiện, rẻ, lại nhanh chóng
Vỉa hè là lựa chọn của không ít người vì mua hàng ở đây vừa tiện, rẻ, lại nhanh chóng

Đối tượng khách mua hàng chủ yếu là sinh viên và người lao động có thu nhập thấp. Thường những người mua hàng chỉ chọn kiểu dáng, mẫu mã, đeo vào soi gương thấy hợp là mua mà không quan tâm nhiều đến chất lượng, tác hại của những chiếc kính đó.

Điều đáng nói, hầu hết các loại kính vỉa hè đều không ghi nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác rõ ràng, chủ yếu là làm bằng chất liệu nhựa tái sinh gây hiểm họa khôn lường đến đôi mắt.

Vì kính là mặt hàng liên quan đến sức khỏe nên theo quy định, người bán kính phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật nhất định, nơi bán phải có các dụng cụ kỹ thuật đo mắt để khám mắt và tư vấn về kính đúng cho người sử dụng. Nhưng hiện nay trên thực tế, việc buôn bán kính mắt diễn ra tràn lan, bất cứ ai cũng có thể bán kính.

Chỉ cần một cái giá treo kính với một số vốn nhỏ là có thể hành nghề.
Chỉ cần một cái giá treo kính với một số vốn nhỏ là có thể "hành nghề".

Kính “hàng hiệu”, giá lại “siêu rẻ”

Chúng tôi gặp những điểm bán mắt kính được quảng cáo, mời chào là “hàng xịn” nhưng giá lại rẻ đến kinh ngạc. Các loại kính vỉa hè có giá rẻ hơn rất nhiều so với giá của những chiếc kính được bán trong các cửa hàng kính thuốc, kính mắt lớn.

Trung bình một chiếc kính thời trang, chống bụi, râm mát có giá dao động từ 15.000 đến 40.000 đồng. Những chiếc kính này được gắn mác, “làm nhái” các thương hiệu nổi tiếng như: Dior, Carera, Gucci, Rayban, Police,… Nhìn ngoài chúng y như thật nên rất hấp dẫn người mua.

Với cái giá “siêu rẻ” nhưng kính vỉa hè cũng rất đa dạng về mẫu mã và màu sắc bắt mắt
Với cái giá “siêu rẻ” nhưng kính vỉa hè cũng rất đa dạng về mẫu mã và màu sắc bắt mắt

Tại một sạp kính vỉa hè trên đường Nguyễn Xiển, khi thấy chúng tôi ghé vào mua, chủ sạp kính đã đon đả mời mua: “Các em cứ chọn đi, đảm bảo kính bền đẹp mà giá lại siêu rẻ, muốn mua kính của nhãn hiệu nổi tiếng nào cũng có” khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ. Chính bởi tâm lý ham giá rẻ, thích mẫu mã đẹp nên người tiêu dùng đã bỏ tiền ra mua những chiếc kính không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định chất lượng, ảnh hưởng xấu đến đôi mắt của mình.

Chủ một sạp kính trên đường Nguyễn Xiển đang vui vẻ mời  khách mua hàng
Chủ một sạp kính trên đường Nguyễn Xiển đang vui vẻ mời khách mua hàng

Vô tình “mua bệnh” cho đôi mắt

Nhiều người vẫn sử dụng kính vỉa hè như một món đồ trang sức hay vật dụng đeo đi làm hàng ngày do khi mua chỉ chú ý đến kiểu dáng, mẫu mã mà không lường trước những nguy hại mà kính vỉa hè gây ra.

Theo bác sĩ Nguyễn Quỳnh Hoa (Khoa mắt, Bệnh viện Đại học Quốc gia: “Việc sử dụng những loại mắt kính mắt bán vỉa hè chất lượng không tốt sẽ dẫn đến những tác hại khó lường, ảnh hưởng tới thị lực cho người sử dụng. Nếu nhẹ thì bị hoa mắt, chóng mặt, rối loạn thị giác, thị lực giảm, ảnh hưởng đến khúc xạ hình ảnh. Bởi các loại kính này không phù hợp với khúc xạ của mắt và không có khả năng chống tia cực tím vì thế khi đeo vào chỉ gây tác động xấu đến mắt”.

Vì vậy, người tiêu dùng đừng vì ham rẻ, tiện lợi mà mua kính mắt vỉa hè. Chúng ta không nên tùy tiện sử dụng kính, kể cả kính râm hoặc kính thời trang, để không bị “tiền mất tật mang”. “Tốt nhất, người dùng kính nên đến bệnh viện hay các cửa hàng bán kính uy tín đã được Bộ Y tế cấp phép để đo và khám mắt trước khi mua kính”, bác sĩ Nguyễn Quỳnh Hoa nhắn nhủ.

Bài và ảnh: Bùi Linh