Mẹ ơi, con muốn vui chơi ngoài trời

Sống ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP. HCM, trẻ em luôn khao khát những khoảng không rộng lớn ngoài trời để vui chơi thỏa thích. Tốc độ bê tông hóa quá nhanh, cộng với năng lực lập và quản lý quy hoạch đô thị yếu dẫn tới không còn đất dành cho công viên, vườn hoa, điểm vui chơi công cộng.

Nỗi khổ của trẻ em thành thị

Ở khu vực nội thành Hà Nội và TP. HCM, đất dành để xây dựng công viên, vườn hoa, nơi vui chơi cho trẻ hầu như không còn. Khắp nơi chỉ toàn là bê tông xám xịt với nhà cửa san sát... Một khảo sát gần đây đã chỉ ra, có tới 50% số trẻ em trước độ tuổi đến trường có rất ít thời gian chơi ngoài trời với cha mẹ mỗi ngày. Hoạt động vui chơi ngoài trời dần trở thành điều xa xỉ với trẻ em thành phố. Có thể nói, trong xã hội hiện đại ngày nay, nhịp sống hối hả nơi đô thị đã vô tình cuốn đi thời gian dành riêng cho gia đình của các bậc phụ huynh.

Hệ quả, những đứa trẻ thành thị lớn lên chỉ còn biết đến không gian xanh hay “góc sân và khoảng trời” qua phim ảnh, các tác phẩm văn học mà thôi. Với những gia đình có điều kiện, họa hoằn dịp cuối tuần, bố mẹ mới bố trí được thời gian đưa con cái đi công viên nhưng cũng chỉ chớp nhoáng được 1-2 giờ đồng hồ, không thể thỏa mãn được nhu cầu của trẻ.


Không gian xanh rộng lớn cho trẻ thỏa thích vui đùa

Không gian xanh rộng lớn cho trẻ thỏa thích vui đùa

“Bọn trẻ bây giờ quá thiệt thòi. Chúng không còn nơi để chạy, để nô đùa nữa chứ không nói gì tới không gian xanh hay bầu trời lộng gió... Tự nhốt mình trong bốn bức tường chật chội, tất cả chỉ còn biết chúi đầu vào điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để chơi game, vừa hại mắt, lại ảnh hưởng tới phát triển trí tuệ. Phụ huynh chúng tôi lo lắng lắm, cứ như thế thì phát triển lành mạnh làm sao được, nhưng cũng không biết làm gì hơn” – chị Trần Lan Phượng, nhân viên văn phòng ở TP. HCM nói lên tâm sự của các bậc làm cha mẹ hiện nay.

Cùng quan điểm, một chuyên gia về tâm lý cho biết, các cuộc khảo sát ở các nước tiên tiến trên thế giới đều cho thấy, sống gần công viên xanh sẽ giúp con người giảm stress, tăng cường sức khỏe và gia tăng chỉ số hạnh phúc. Đặc biệt, với trẻ em, không gian xanh có tác động rất tích cực tới phát triển thể chất và trí tuệ. “Tuổi thơ cần một môi trường sống trong lành để phát triển, hoàn thiện và trưởng thành. Nếu cứ mãi bị “giam hãm” trong những không gian tù túng, chật hẹp, các em có thể bị ảnh hưởng cả về thể chất và tâm hồn. Những tác hại này có thể không xuất hiện ngay nhưng sẽ “lắng đọng” dần theo năm tháng và sẽ bộc lộ khi các em trưởng thành với nhiều hệ lụy nguy hiểm”, vị chuyên gia tâm lý nói.


Tiện ích ngoài trời giúp trẻ phát triển toàn diện

Tiện ích ngoài trời giúp trẻ phát triển toàn diện

Câu trả lời nằm ở Vinhomes Central Park

The Park - một hợp phần thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park, dự án của Tập đoàn Vingroup chính là câu trả lời cho các bậc phụ huynh tại TP. HCM. Với những gì đang có trong tay, Chủ đầu tư Vingroup không ngần ngại cam kết The Park chính là nơi mang đến cho trẻ không gian vui chơi và phát triển toàn diện. Có thể quên ngay mối lo thiếu không gian xanh, các gia đình mua căn hộ ở The Park vô cùng ấn tượng với công viên xanh ven sông Sài Gòn rộng tới 14ha. Những tiện ích trong công viên với sân bóng rổ, bóng chuyền, đường chạy bộ... sẽ là nơi trẻ được thỏa thích nô đùa, tắm mình trong thiên nhiên. Hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi trẻ em tại dự án cũng vô cùng phong phú, đặc biệt là sân trượt băng trong nhà rộng nhất Việt Nam (3.500m2) và là sân băng đầu tiên tại TP. HCM. Tất cả sẽ tạo cho các em nơi thư giãn tuyệt vời sau những giờ học ở trường. Thay vì mất nhiều thời gian đưa, đón trẻ đi xa để tìm nơi vui chơi, hóng gió trời, các bậc phụ huynh giờ chỉ cần mở cửa căn hộ là đã có thể hòa mình vào thiên nhiên trong lành.


Ngoại cảnh được bao bọc bởi không gian xanh trong lành tại Vinhomes Central Park.

Ngoại cảnh được bao bọc bởi không gian xanh trong lành tại Vinhomes Central Park.

“Ngoại cảnh được bao bọc bởi không gian xanh, trong lành của công viên và dòng sông. Nội cảnh tràn ngập hình ảnh hồ bơi rộng giữa các tòa nhà, con đường đi bộ và các tiểu cảnh được chăm chút kỹ lưỡng. Bọn trẻ nhà tôi thích lắm vì sống ở The Park, chỉ cần đi qua một chiếc cầu cảnh quan qua đường ven sông là tới công viên. Thêm nữa, căn hộ tại The Park có tầm nhìn rộng nhất với hệ thống kính chạm sàn nên ngay từ trong nhà, con tôi đã có được sự tiếp xúc với thiên nhiên rộng lớn. Điều này rất có ích trong quá trình phát triển của trẻ, giúp chúng có được thân thể khỏe mạnh và một tâm hồn trong sáng, biết yêu con người, thiên nhiên”, chị Nguyễn Ngọc Anh - một khách hàng mua căn hộ tại The Park tâm sự.

Là khu quần thể có vị trí đẹp nhất của siêu dự án Vinhomes Central Par, The Park gồm 7 toà căn hộ nằm sát bên công viên ven sông Vinhomes Central Park. Mỗi căn hộ đều được thiết kế ưu việt để tận dụng vị trí vàng, đón gió và ánh sáng tự nhiên, với hệ thống kính tường và ban công thoáng mát, mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra công viên và sông xanh. Đặc biệt, tòa căn hộ Park 6 được trang bị gói Smarthome bao gồm các hệ thống điều khiển rèm cửa, âm thanh và ánh sáng tự động. The Park với những nét độc đáo của mình sẽ mang đến cho các cư dân và gia đình một cuộc sống trọn vẹn và đẳng cấp như đang ở resort 5 sao giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Tiếp nối thành công sau hai đợt ra mắt The Central và The Landmark, vừa qua vào ngày 27/9/2015, Chủ đầu tư đã tiếp tục cho ra mắt quần thể The Park và ba toà căn hộ Park 1, Park 2 và Park 6 tại Gem Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM.